Philippines gia hạn phong tỏa thủ đô Manila thêm 15 ngày

Phương Linh |

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã gia hạn phong tỏa tại thủ đô Manila đến ngày 15.5.

Ngày 24.4, Reuters dẫn nguồn tin từ Harry Roque - người phát ngôn của Tổng thống Rodrigo Duterte, cho biết các biện pháp sẽ được mở rộng sang các khu vực khác có số ca lây nhiễm COVID-19 lớn nhưng sẽ được điều chỉnh ở những khu vực có rủi ro thấp hơn, điều này sẽ giúp khôi phục lại một phần công việc, giao thông và thương mại.

Truyền hình Philippines ngày 24.4 đã phát đi các hình ảnh về của một cuộc họp của hội đồng xử lý khủng hoảng vào cuối ngày hôm qua (23.4) và tại đây Tổng thống Duterte đã đưa ra quyết định này. Ông Duterte thậm chí còn trao phần thưởng trị giá gần 1 triệu USD cho bất kỳ người dân Philippines nào có thể tạo ra được vaccine.

Manila, một thành phố chật chội với ít nhất 13 triệu dân và hàng triệu người định cư không chính thức, chiếm hơn 2/3 tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn đất nước.

Sau Trung Quốc và Italia, nhưng chỉ vài ngày trước Tây Ban Nha, Philippines đã trở thành quốc gia thứ ba ra lệnh phong tỏa nghiêm ngặt và kiểm dịch tại nhà khi mới chỉ có một số ít ca nhiễm COVID0-19 và tử vong so với các quốc gia có các biện pháp tương tự.

Philippines đã ban hành các hạn chế về nhập cư, du lịch, thương mại và các cuộc tụ tập vào ngày 12.3, chỉ 5 ngày sau khi ghi nhận trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên và tiếp tục mở rộng hạn chế vào ngày 16.3.

Cách tiếp cận này nhằm mục đích giữ cho các dịch vụ y tế đang trong tình trạng căng thẳng không bị quá tải thêm và tạo ra thuận lợi cho việc tăng cường xét nghiệm, bắt đầu tăng tốc trong những tuần gần đây.

Nhưng chỉ với 72.000 xét nghiệm, Chính phủ Philippines vào tuần trước ước tính họ đã theo dõi chỉ 1/4 các ca nhiễm COVID-19 so với dự kiến. Bộ Y tế cho biết còn quá sớm để nói rằng dịch bệnh đã được khống chế.

Philippines hiện ghi nhận tổng số 6.981 ca mắc COVID-19 và 462 trường hợp tử vong, 722 bệnh nhân đã bình phục, theo số liệu từ trang Worldometers.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Singapore gia hạn thời gian thực hiện các biện pháp chống dịch tới 1.6

Lê Thanh Hà |

Singapore sẽ gia hạn thời gian thực hiện các biện pháp "ngắt mạch" (circuit breaker) chống dịch COVID-19 tới 1.6.

Philippines, Mỹ lên tiếng việc Trung Quốc đâm tàu cá Việt Nam ở Biển Đông

Thanh Hà |

Hai ngày sau thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Bộ Ngoại giao Philippines lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc đâm chìm tàu đánh cá của Việt Nam ở khu vực gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở Biển Đông.

Philippines kéo dài lệnh phong tỏa đến 30.4

Phương Linh |

Tổng thống Philippines tuyên bố kéo dài lệnh phong tỏa khu vực phía bắc của nước này thêm nửa tháng cho tới ngày 30.4.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Singapore gia hạn thời gian thực hiện các biện pháp chống dịch tới 1.6

Lê Thanh Hà |

Singapore sẽ gia hạn thời gian thực hiện các biện pháp "ngắt mạch" (circuit breaker) chống dịch COVID-19 tới 1.6.

Philippines, Mỹ lên tiếng việc Trung Quốc đâm tàu cá Việt Nam ở Biển Đông

Thanh Hà |

Hai ngày sau thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Bộ Ngoại giao Philippines lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc đâm chìm tàu đánh cá của Việt Nam ở khu vực gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở Biển Đông.

Philippines kéo dài lệnh phong tỏa đến 30.4

Phương Linh |

Tổng thống Philippines tuyên bố kéo dài lệnh phong tỏa khu vực phía bắc của nước này thêm nửa tháng cho tới ngày 30.4.