Singapore gia hạn thời gian thực hiện các biện pháp chống dịch tới 1.6

Lê Thanh Hà |

Singapore sẽ gia hạn thời gian thực hiện các biện pháp "ngắt mạch" (circuit breaker) chống dịch COVID-19 tới 1.6.

Trên sóng truyền hình quốc gia, hôm 21.4, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tuyên bố quyết định gia hạn này là động thái "quyết liệt" nhằm giảm số lượng các ca lây lan cộng đồng và ngăn chặn virus lây truyền từ các khu ký túc xá công nhân, Straits Times dẫn tin cho hay.

"Để đạt được 2 mục tiêu trên, chúng ta phải siết chặt các hạn chế như đóng cửa thêm nhiều nơi làm việc và hạn chế ra vào các điểm nóng về dịch bệnh. Các lệnh giới hạn này sẽ được duy trì tới 4.5...".

"Ngoài ra, chúng ta cần kiên nhẫn thực hiện các biện pháp "ngắt mạch" - sẽ được gia hạn tới 1.6. Sau thời điểm này, với điều kiện giảm được số ca nhiễm mới, chính phủ sẽ cân nhắc điều chỉnh và có thể xem xét giảm bớt một số biện pháp", Thủ tướng Lý Hiển Long phát biểu.

Trước đó, từ 7.4, Singapore bắt đầu áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay, được gọi là “ngắt mạch”, để khống chế sự lây lan của dịch COVID-19 trong đó bao gồm việc đóng cửa toàn bộ hoạt động kinh tế (trừ các dịch vụ thiết yếu), dự kiến kéo dài đến ngày 4.5.

Từ hình mẫu trong công tác chống dịch và nhận được không ít lời ngợi khen từ cộng đồng quốc tế, Singapore đang ở thời điểm khó khăn trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 với số ca lây nhiễm trong cộng đồng tăng mạnh và có xu hướng vượt tầm kiểm soát.

Đặc biệt, trong những ngày gần đây, Singapore đã chứng kiến mức tăng vọt số ca mắc COVID-19 tại các khu ký túc xá công nhân. Chỉ 1 ngày sau mức tăng kỷ lục 1.426 ca, Singapore tiếp tục ghi nhận 1.111 ca mắc trong ngày 20.4, nâng tổng số trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 tại nước này lên 9.125.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Singapore công bố số ca mắc COVID-19 mới trong ngày cao kỷ lục

Thanh Hà |

Singapore công bố có 1.426 ca mắc COVID-19 mới, trong đó chủ yếu là công nhân người nước ngoài trong các khu ký túc xá.

Vì sao từ hình mẫu chống COVID-19, đại dịch ở Singapore đột ngột tồi tệ?

Song Minh |

Singapore từng được ca ngợi là một trong những hình mẫu chống COVID-19 một tháng trước, nhưng diễn biến dịch bệnh ở nước này chuyển biến xấu nhanh bất ngờ.

Singapore triển khai "nhà nổi" cho công nhân tránh dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Singapore đã chuẩn bị chỗ ở cho công nhân nước ngoài tại các tàu lưu trú thường được sử dụng cho các nhân viên hàng hải để thay thế cho các ký túc xá trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lây lan nhanh chóng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Singapore công bố số ca mắc COVID-19 mới trong ngày cao kỷ lục

Thanh Hà |

Singapore công bố có 1.426 ca mắc COVID-19 mới, trong đó chủ yếu là công nhân người nước ngoài trong các khu ký túc xá.

Vì sao từ hình mẫu chống COVID-19, đại dịch ở Singapore đột ngột tồi tệ?

Song Minh |

Singapore từng được ca ngợi là một trong những hình mẫu chống COVID-19 một tháng trước, nhưng diễn biến dịch bệnh ở nước này chuyển biến xấu nhanh bất ngờ.

Singapore triển khai "nhà nổi" cho công nhân tránh dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Singapore đã chuẩn bị chỗ ở cho công nhân nước ngoài tại các tàu lưu trú thường được sử dụng cho các nhân viên hàng hải để thay thế cho các ký túc xá trong bối cảnh dịch COVID-19 đang lây lan nhanh chóng.