Tổng thống Philippines nổi giận vì công tác tổ chức SEA Games 30

Thanh Hà |

Tổng thống Rodrigo Duterte nổi giận về những rắc rối trong vấn đề hậu cần khi nước này đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao khu vực Đông Nam Á (SEA Games) 2019.

Văn phòng Tổng thống Philippines cho biết, Tổng thống Rodrigo Duterte yêu cầu ban tổ chức phải đảm bảo có phương án dự phòng tránh gây ảnh hưởng tới các vận động viên Philippines và vận động viên nước ngoài.

Phát ngôn viên tổng thống Salvador Panelo thông tin, hàng loạt khiếu nại của các vận động viên tham gia giải đấu thể thao khu vực đã được chuyển tới Tổng thống Rodrigo Duterte trong thời gian ông ở Busan, Hàn Quốc.

"Đương nhiên tổng thống không hài lòng với những gì đang diễn ra. Tổng thống tức giận về những gì đã xảy ra" - ông Panelo trả lời phỏng vấn hãng tin Radyo Pilipinas hôm 26.11.

Ông Panelo cũng ủng hộ những lời kêu gọi mở cuộc điều tra công tác tổ chức SEA Games sau khi kết thúc giải đấu cũng như có biện pháp xử lý với những cá nhân chịu trách nhiệm cho những sự cố này.

Thượng nghị sĩ Bong Go tuyên bố sẽ khởi động cuộc điều tra của Thượng viện về những vấn đề khiến các vận động viên khiếu nại.

Thượng nghị sĩ Manny Pacquiao - người cầm đuốc trong lễ khai mạc SEA Games thì cho rằng, những vấn đề liên quan tới các địa điểm của giải đấu nên được thảo luận sau sự kiện để không ảnh hưởng tới các vận động viên của nước này.

Những vướng mắc về hậu cần liên tục diễn ra kể từ khi các vận động viên nước ngoài bắt đầu đến và tập luyện cho giải đấu thể thao của khu vực sẽ khai mạc ngày 30.11 tại Philippines.

Các khiếu nại ở nhiều phương diện, từ chỗ ở, giao thông tới phương tiện đưa đón và thiếu thực phẩm.

Đội tuyển Philippines khiếu nại về thực phẩm thiếu dinh dưỡng khi nhận được đồ ăn có gạo, trứng và "kikiam" (món ăn chủ yếu từ bột mì).

Theo Straits Times, ông Panelo kêu gọi các nhà tổ chức đảm bảo có các biện pháp dự phòng để xử lý những rắc rối về hậu cần xảy ra.

Ông cũng đề cập tới việc đội bóng Campuchia phải ngủ trên sàn khách sạn Century Park ở Manila khi đến sớm hơn giờ nhận phòng. Ông đặt câu hỏi tại sao không đưa các vận động viên này tới một khách sạn khác.

Với khiếu nại về việc chuyên chở vận động viên, quan chức văn phòng tổng thống Philippines cho rằng, ban tổ chức nên có phương tiện dự phòng sẵn sàng mọi lúc.

Với vấn đề về chỗ ở và đi lại, Bộ Du lịch Philippines cho biết sẽ xử lý việc tiếp nhận và điều phối chỗ ở cho các đoàn thể thao đến tham gia SEA Games.

Thông cáo nêu rõ, cơ quan đã phối hợp với Hiệp hội du lịch Philippines để tiến hành các hoạt động tốt nhất chào đón du khách quốc tế đến nước này.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

U22 Thái Lan tại SEA Games 30: "Canh bạc" mạo hiểm của HLV Nishino

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Akira Nishino đang chơi một "canh bạc" tại SEA Games 30 và phải nhận "trái đắng" đầu tiên khi U22 Thái Lan để thua 0-2 U22 Indonesia.

Chủ nhà SEA Games 30 chuyển phòng họp báo khỏi nhà kho

HOÀI ĐAN |

Tại các trận đấu đầu tiên của môn bóng đá nam SEA Games 30, việc ban tổ chức nước chủ nhà bố trí phòng họp báo tại nhà kho sân vận động Rizal Memorial đã khiến cho các đội bóng bức xúc.

Sự cố trong đón tiếp 4 đội bóng dự SEA Games

Khánh Minh |

Ban tổ chức SEA Games của Philippines hôm 24.11 lên tiếng xin lỗi để xảy ra trục trặc khi đón 4 đội tuyển quốc gia.

Ùn ứ trong và ngoài sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28 Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngày 28 Tết, hơn 130.000 khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, cao nhất trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2023. Khách tăng cao khiến các sảnh làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người, đường Trường Sơn trước cổng sân bay liên tục bị ùn ứ phương tiện.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

U22 Thái Lan tại SEA Games 30: "Canh bạc" mạo hiểm của HLV Nishino

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Akira Nishino đang chơi một "canh bạc" tại SEA Games 30 và phải nhận "trái đắng" đầu tiên khi U22 Thái Lan để thua 0-2 U22 Indonesia.

Chủ nhà SEA Games 30 chuyển phòng họp báo khỏi nhà kho

HOÀI ĐAN |

Tại các trận đấu đầu tiên của môn bóng đá nam SEA Games 30, việc ban tổ chức nước chủ nhà bố trí phòng họp báo tại nhà kho sân vận động Rizal Memorial đã khiến cho các đội bóng bức xúc.

Sự cố trong đón tiếp 4 đội bóng dự SEA Games

Khánh Minh |

Ban tổ chức SEA Games của Philippines hôm 24.11 lên tiếng xin lỗi để xảy ra trục trặc khi đón 4 đội tuyển quốc gia.