Philippines kéo dài lệnh phong tỏa đến 30.4

Phương Linh |

Tổng thống Philippines tuyên bố kéo dài lệnh phong tỏa khu vực phía bắc của nước này thêm nửa tháng cho tới ngày 30.4.

Hãng thông tấn AP dẫn lời Tổng thống Rodrigo Duterte trong một bài phát biểu trên truyền hình vào đêm ngày 6.4, cho biết Chính phủ đang rất nỗ lực tìm kiếm thêm nguồn quỹ dành cho viện trợ lương thực và tiền mặt nhằm ngăn chặn nạn đói ở người nghèo. Các gia đình trung lưu cũng cần được hỗ trợ khẩn cấp, Tổng thống cho biết.

"Nếu không có gì để ăn, người ta có thể trở nên bạo lực, đặc biệt là nếu chứng kiến các con mình không có đồ ăn và họ sẽ rơi nước mắt" - Tổng thống Duterte nói, đồng thời cho biết "không cần quan tâm phải vay mượn hay làm thế nào", yêu cầu Bộ trưởng Tài chính buộc phải bổ sung thêm vào quỹ khẩn cấp.

Chính phủ dành mục tiêu 18 triệu gia đình thu nhập thấp được giải cứu kinh tế trong thời kỳ phong tỏa với ngân sách trị giá 5 tỉ USD trong hai tháng tới. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Jonathan Malaya phát biểu trước các phóng viên cho biết 320 triệu USD đã được phân bổ cho đến nay.

Tổng thống Duterte yêu cầu rằng viện trợ sẽ được tiến hành khẩn trương hơn trong bối cảnh có nhiều lời phàn nàn về sự chậm trễ và chưa rõ ràng về đối tượng được nhận trợ cấp.

Philippines đã báo cáo 3.660 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 163 trường hợp tử vong.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Philippines chỉ thị cảnh sát không khoan nhượng vi phạm cách ly COVID-19

Khánh Minh |

Những người vi phạm lệnh cách ly COVID-19 ở Philippines có thể bị cảnh sát và quân đội bắn.

Philippines lên phương án không xét nghiệm COVID-19 đại trà

Hải Anh |

Các kết quả đánh giá kit xét nghiệm COVID-19 được sản xuất tại địa phương sẽ sẵn có trong vòng 2-3 tuần, nhà khoa học Philippines dẫn đầu nhóm phát triển kit xét nghiệm này thông tin ngày 16.3.

Philippines ban bố lệnh giới nghiêm tại thủ đô Manila

Lê Thanh Hà |

Philippines sẽ áp dụng quy định giờ giới nghiêm tại thủ đô Manila  kể từ 15.3 để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Philippines chỉ thị cảnh sát không khoan nhượng vi phạm cách ly COVID-19

Khánh Minh |

Những người vi phạm lệnh cách ly COVID-19 ở Philippines có thể bị cảnh sát và quân đội bắn.

Philippines lên phương án không xét nghiệm COVID-19 đại trà

Hải Anh |

Các kết quả đánh giá kit xét nghiệm COVID-19 được sản xuất tại địa phương sẽ sẵn có trong vòng 2-3 tuần, nhà khoa học Philippines dẫn đầu nhóm phát triển kit xét nghiệm này thông tin ngày 16.3.

Philippines ban bố lệnh giới nghiêm tại thủ đô Manila

Lê Thanh Hà |

Philippines sẽ áp dụng quy định giờ giới nghiêm tại thủ đô Manila  kể từ 15.3 để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.