Philippines điều chỉnh chính sách về giá gạo

Thanh Hà |

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã bỏ áp trần giá gạo ngày 4.10, vài tuần sau khi áp dụng chính sách này để hỗ trợ các hộ nghèo.

Vào đầu tháng 9, Tổng thống Marcos ấn định giá bán lẻ tối đa với gạo xay xát thông thường ở mức 41 peso (0,72 USD)/kg và 45 peso (0,8 USD) đối với gạo xay xát chất lượng cao hơn, AFP thông tin.

“Kể từ hôm nay, chúng tôi sẽ dỡ bỏ giá trần với gạo, cả gạo xay xát thông thường và gạo xay xát chất lượng cao hơn" - Tổng thống Marcos phát biểu tại một sự kiện ở Manila ngày 4.10.

Ông Marcos cho biết, đây là "thời điểm thích hợp" để dỡ bỏ giá trần với gạo.

Nhà lãnh đạo Philippines nhấn mạnh, sự hỗ trợ của Chính phủ cho nông dân nghèo sẽ tiếp tục. Ông cũng đồng thời lưu ý Philippines vẫn cần phải cải thiện lĩnh vực nông nghiệp của nước này.

Gạo là lương thực chủ yếu ở đất nước 110 triệu dân Philippines. Tuy nhiên, quốc gia Đông Nam Á này không thể sản xuất đủ gạo để đáp ứng nhu cầu của dân số. Philippines là một trong những nước nhập khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới.

Nikkei chỉ ra, giá lương thực thiết yếu biến động mạnh trong những tháng gần đây, góp phần gây ra lạm phát lương thực ở Philippines.

Ông Marcos, cũng là lãnh đạo bộ nông nghiệp của Philippines, đã cam kết giảm giá gạo xuống 20 peso (0,35 USD) mỗi kg trong chiến dịch tranh cử năm 2022.

Việc dỡ bỏ giá trần diễn ra trong thời gian ngắn trước khi bắt đầu mùa thu hoạch lúa. Vài ngày trước khi dỡ bỏ giá trần, Chính phủ Philippines tuyên bố sẽ hỗ trợ tài chính trị giá 12,7 tỉ peso (224,3 triệu USD) cho nông dân trồng lúa để giúp nông dân ứng phó với thiệt hại do thời tiết khô hạn và chi phí sản xuất tăng cao.

Dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Philippines công bố ngày 3.10 cho thấy, tổng nguồn cung gạo của nước này ở mức 3,28 triệu tấn, có thể đáp ứng nhu cầu trong 52 ngày.

Các quốc gia trên khắp châu Á, bao gồm Ấn Độ, đã tăng cường nguồn cung thông qua cấm xuất khẩu gạo tẻ thường (non-basmati). Tại Thái Lan, chính phủ triển khai các hoạt động tạo mưa để chống ảnh hưởng của El Nino trên các cánh đồng lúa.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Indonesia xoa dịu lo ngại về nguồn cung gạo

Thanh Hà |

Tổng thống Joko Widodo cho biết, Indonesia có đủ gạo dự trữ trong nước, nhằm xoa dịu lo ngại về nguồn cung khi giá gạo ở mức cao nhất trong nhiều năm do hạn hán và sản lượng thấp.

Ấn Độ áp đặt các biện pháp hạn chế với mọi loại gạo xuất khẩu

Thanh Hà |

Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới - đã triển khai các biện pháp hạn chế với mọi loại gạo mà nước này xuất khẩu ra nước ngoài, qua đó siết chặt hơn nữa nguồn cung toàn cầu.

Các nước kêu gọi Ấn Độ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo

Thanh Hà |

Singapore, Indonesia và Philippines kêu gọi Ấn Độ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo trong bối cảnh giá gạo tăng vọt, trang web tin tức tài chính Mint cho hay.

Trực tiếp ASIAD 19: Bắn cung nữ Việt Nam tranh huy chương đồng

NHÓM PV |

Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu ở 10 môn gồm: Bắn cung, Bóng chuyền, Breaking, Cầu mây, Cờ tướng, Cờ vua, Jujitsu, Karate, Soft tennis, Vật trong ngày 6.10 tại ASIAD 19.

Trạm dừng nghỉ cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị tuýt còi vì tự ý xây trạm sạc điện ô tô

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Dù chưa được cấp phép nhưng đơn vị quản lý khai thác kinh doanh Trạm dừng nghỉ Km117+500 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã tự ý xây dựng trạm sạc cho xe ôtô điện.

Chuyện về huấn luyện viên đội tuyển Judo từng bảo vệ tiền ăn cho vận động viên

Thanh Mai |

Trong hồi ký “Về chốn bình yên” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn), võ sư Lê Thanh Vĩnh - cựu huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Judo Việt Nam, từng dẫn đội tham dự SEA Games 22 đã hé lộ góc khuất trong làng thể thao, trong đó có câu chuyện bảo vệ tiền ăn cho vận động viên.

Bắt giữ 2 thanh niên gây sự, bắn hai nữ lao công ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sáng 6.10, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã bắt được hai đối tượng bắn bị thương hai công nhân vệ sinh môi trường lúc rạng sáng ngày 5.10.

VinFast thu về hơn 8.200 tỉ đồng trong quý III, sắp xây nhà máy tại Ấn Độ

Đức Mạnh |

Tổng doanh thu trong quý III vừa qua của VinFast đạt 8.254 tỉ đồng (khoảng 342,7 triệu USD), bứt phá 159% so với cùng kỳ. Trong đó chủ yếu đến từ bán xe điện với số lượng bàn giao ôtô và xe máy đều ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng.

Indonesia xoa dịu lo ngại về nguồn cung gạo

Thanh Hà |

Tổng thống Joko Widodo cho biết, Indonesia có đủ gạo dự trữ trong nước, nhằm xoa dịu lo ngại về nguồn cung khi giá gạo ở mức cao nhất trong nhiều năm do hạn hán và sản lượng thấp.

Ấn Độ áp đặt các biện pháp hạn chế với mọi loại gạo xuất khẩu

Thanh Hà |

Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới - đã triển khai các biện pháp hạn chế với mọi loại gạo mà nước này xuất khẩu ra nước ngoài, qua đó siết chặt hơn nữa nguồn cung toàn cầu.

Các nước kêu gọi Ấn Độ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo

Thanh Hà |

Singapore, Indonesia và Philippines kêu gọi Ấn Độ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo trong bối cảnh giá gạo tăng vọt, trang web tin tức tài chính Mint cho hay.