Indonesia xoa dịu lo ngại về nguồn cung gạo

Thanh Hà |

Tổng thống Joko Widodo cho biết, Indonesia có đủ gạo dự trữ trong nước, nhằm xoa dịu lo ngại về nguồn cung khi giá gạo ở mức cao nhất trong nhiều năm do hạn hán và sản lượng thấp.

Giá gạo ở Indonesia tăng với tốc độ nhanh nhất trong hơn một thập kỷ vào tháng 8, ngay cả khi tỉ lệ lạm phát vẫn tương đối thấp. So với tháng 8.2022, giá gạo trung bình tăng tới 16% lên 14.000 rupiah (0,91 USD)/kg. Đây là mức giá gạo cao nhất kể từ tháng 3.2017.

Tổng thống Joko Widodo cho hay, Indonesia có 1,6 triệu tấn gạo dự trữ trong kho thuộc sở hữu của chính phủ. Ngoài ra, có 400.000 tấn gạo nhập khẩu khác đang được vận chuyển.

“Thông thường chúng tôi chỉ có 1,2 triệu tấn, hiện giờ chúng tôi có 2 triệu tấn. Vì vậy, chúng tôi không cần phải lo lắng” - ông Jokowi nói.

Tổng thống Indonesia cũng đã phát động chương trình hỗ trợ gạo trị giá 8 nghìn tỉ rupiah (521,4 tỉ USD). Theo sáng kiến này, chính phủ sẽ phân phát 640.000 tấn gạo cho 21,35 triệu hộ gia đình có thu nhập thấp trong vòng 3 tháng.

Nhà lãnh đạo Indonesia cho hay, chương trình này nhằm bảo vệ các hộ gia đình có thu nhập thấp trong bối cảnh giá gạo tăng.

Gạo là mặt hàng chủ lực của 270 triệu người dân Indonesia. Cơ quan Lương thực Quốc gia Indonesia ước tính, hạn hán ở nhiều vùng của Indonesia trầm trọng hơn do hiện tượng El Nino. Do đó, sản lượng gạo của nước này trong năm 2023 có thể giảm từ 5% đến 7%, ở mức 31,54 triệu tấn vào năm 2022.

Indonesia cho phép nhập khẩu 2,3 triệu tấn gạo trong năm nay để giảm bớt tác động của El Nino. Tuy nhiên, Indonesia vẫn chưa ký được hợp đồng cho 453.000 tấn.

Vừa trở về từ hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 ở Ấn Độ, Tổng thống Joko Widodo cho biết, đã đàm phán với các nước bao gồm Campuchia, Trung Quốc và Bangladesh để tìm kiếm một thỏa thuận dự phòng cho nhu cầu nhập khẩu trong tương lai.

Cơ quan Hậu cần Quốc gia Indonesia Bulog thường nhập khẩu gạo từ những nhà xuất khẩu lớn là Thái Lan, Việt Nam và Ấn Độ, theo Reuters.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ áp đặt các biện pháp hạn chế với mọi loại gạo xuất khẩu

Thanh Hà |

Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới - đã triển khai các biện pháp hạn chế với mọi loại gạo mà nước này xuất khẩu ra nước ngoài, qua đó siết chặt hơn nữa nguồn cung toàn cầu.

Các nước kêu gọi Ấn Độ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo

Thanh Hà |

Singapore, Indonesia và Philippines kêu gọi Ấn Độ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo trong bối cảnh giá gạo tăng vọt, trang web tin tức tài chính Mint cho hay.

Thị trường gạo Thái Lan hỗn loạn vì lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ

Thanh Hà |

Giao dịch gạo tại Thái Lan - nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới sau Ấn Độ - trở nên hỗn loạn khi lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ dẫn tới đầu cơ tích trữ làm cạn kiệt nguồn cung từ thị trường, khiến ít gạo xuất khẩu hơn.

Đóng cửa hàng bánh mì Phượng nghi gây ngộ độc hàng loạt

Hoàng Bin |

Cơ quan chức năng Quảng Nam đã tạm thời đóng cửa hàng bánh mì Phượng, Hội An để làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc cho hàng chục khách hàng.

Cháy chung cư mini ở Hà Nội: Mổ cấp cứu thành công cho nạn nhân đa chấn thương

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Thông tin từ các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nơi đây đã tiếp nhận 7 bệnh nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội). Trong đó có một trường hợp 26 tuổi tử vong ngoại viện, 1 trường hợp đa chấn thương vừa mổ, một bệnh nhân đang nằm theo dõi và 4 người đã xuất viện.

Nợ phải trả giảm nhanh, lợi nhuận tụt dốc tại các công ty liên quan đại gia Nguyễn Văn Tuấn

Quang Dân |

Loạt doanh nghiệp liên quan đến đại gia Nguyễn Văn Tuấn (SN 1984) đã công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2023, ghi nhận nợ phải trả giảm nhanh so với cùng kì. Thế nhưng, lợi nhuận trước thuế các đơn vị này cũng đang đi lùi.

Bệnh đau mắt đỏ ở TPHCM: Chuyên gia cảnh báo không đắp các loại lá lên mắt

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Theo Sở Y tế TPHCM, qua số liệu giám sát từ đầu năm 2023 đến nay, số ca bệnh đau mắt đỏ tăng cao so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, số lượt người bị đau mắt đỏ tăng nhanh từ sau ngày 5.9, chủ yếu là trẻ em khi bắt đầu năm học mới.

Nhiều hiệu thuốc Đà Nẵng báo hết thuốc chữa đau mắt đỏ

THÙY TRANG - TRẦN THI |

Từ các quầy thuốc nhỏ đến các thương hiệu thuốc lớn tại Đà Nẵng hiện nay đang khan hiếm thuốc điều trị đau mắt đỏ. Có loại thuốc nhỏ mắt chỉ còn vài nơi bán, có loại khách hàng muốn mua phải đặt từ 5 đến 7 ngày.

Ấn Độ áp đặt các biện pháp hạn chế với mọi loại gạo xuất khẩu

Thanh Hà |

Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới - đã triển khai các biện pháp hạn chế với mọi loại gạo mà nước này xuất khẩu ra nước ngoài, qua đó siết chặt hơn nữa nguồn cung toàn cầu.

Các nước kêu gọi Ấn Độ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo

Thanh Hà |

Singapore, Indonesia và Philippines kêu gọi Ấn Độ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo trong bối cảnh giá gạo tăng vọt, trang web tin tức tài chính Mint cho hay.

Thị trường gạo Thái Lan hỗn loạn vì lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ

Thanh Hà |

Giao dịch gạo tại Thái Lan - nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới sau Ấn Độ - trở nên hỗn loạn khi lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ dẫn tới đầu cơ tích trữ làm cạn kiệt nguồn cung từ thị trường, khiến ít gạo xuất khẩu hơn.