Phái đoàn Triều Tiên sang gặp ông Donald Trump được gỡ bỏ lệnh trừng phạt

H.Liên |

Một ủy ban Liên Hợp Quốc đã miễn lệnh cấm vận cho toàn bộ phái đoàn của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trước chuyến đi tới Singapore gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump theo kế hoạch.

Đại sứ Singapore tại Liên Hợp Quốc Burhan Gafoor yêu cầu ủy ban giám sát các biện pháp trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an miễn trừ cho phái đoàn tham dự cuộc họp ngày 12.6 cũng như phái đoàn làm việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh.

Theo AP, hạn chót để phản đối việc miễn trừ này là 15h chiều 23.5 nhưng các nhà ngoại giao cho hay, không có sự phản đối nào.

Việc miễn trừ sẽ có hiệu lực trực tiếp đến bất kỳ thành viên nào trong phái đoàn có tên trong danh sách đen cấm vận của Liên Hợp Quốc vốn bị cấm xuất cảnh và bị đóng băng tài sản.

Sự miễn trừ này cũng cho phép tất cả các thành viên phái đoàn mang về Triều Tiên các mặt hàng xa xỉ bị Hội đồng Bảo an cấm nhập khẩu vào nước này, AP cho hay.

Lá thư của Đại sứ Burhan Gafoor, được gửi đi hồi tuần trước, không đề cập đến tên của bất kỳ thành viên nào trong phái đoàn Triều Tiên. Ủy ban giám sát thực thi lệnh trừng phạt có thể cấp quyền miễn trừ theo từng trường hợp.

Nói về đề xuất miễn trừ, ông Gafoor nói rằng: "Hội nghị thượng đỉnh sẽ là cơ hội để thúc đẩy mục tiêu của một giải pháp hòa bình trong giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên và thiết lập hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên và trong khu vực".

Đại sứ Hà Lan Karel Van Oosterom - người đứng đầu ủy ban giám sát trừng phạt Triều Tiên, đã gửi một lá thư đề nghị phê chuẩn cho ủy ban giám sát trừng phạt gồm tất cả 15 thành viên của Hội đồng Bảo an.

Hàn Quốc từng yêu cầu ủy ban tương tự cho các đoàn đại biểu Triều Tiên tham dự Olympic mùa đông ở Pyeongchang hồi tháng 2.

H.Liên
TIN LIÊN QUAN

Ngoại trưởng Nga thăm Bình Nhưỡng trước thượng đỉnh Mỹ-Triều

K.M |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dự định thăm Triều Tiên, các hãng thông tấn Nga dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm 23.5.

Thiết bị đo bức xạ hạt nhân của phóng viên quốc tế bị tịch thu ở Triều Tiên

Hải Anh |

Một nhóm phóng viên quốc tế trải qua hành trình hơn 18 giờ đi máy bay, tàu hỏa, xe buýt và đi bộ để tới địa điểm chứng kiến việc phá hủy bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ ra sức "dụ" Triều Tiên

S.M |

Ngoại trưởng Mike Pompeo nói Triều Tiên có thể hưởng lợi do đầu tư và công nghệ của Mỹ nếu nước này phi hạt nhân hóa.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Ngoại trưởng Nga thăm Bình Nhưỡng trước thượng đỉnh Mỹ-Triều

K.M |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dự định thăm Triều Tiên, các hãng thông tấn Nga dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm 23.5.

Thiết bị đo bức xạ hạt nhân của phóng viên quốc tế bị tịch thu ở Triều Tiên

Hải Anh |

Một nhóm phóng viên quốc tế trải qua hành trình hơn 18 giờ đi máy bay, tàu hỏa, xe buýt và đi bộ để tới địa điểm chứng kiến việc phá hủy bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ ra sức "dụ" Triều Tiên

S.M |

Ngoại trưởng Mike Pompeo nói Triều Tiên có thể hưởng lợi do đầu tư và công nghệ của Mỹ nếu nước này phi hạt nhân hóa.