Thiết bị đo bức xạ hạt nhân của phóng viên quốc tế bị tịch thu ở Triều Tiên

Hải Anh |

Một nhóm phóng viên quốc tế trải qua hành trình hơn 18 giờ đi máy bay, tàu hỏa, xe buýt và đi bộ để tới địa điểm chứng kiến việc phá hủy bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên.

Nhóm phóng viên quốc tế đáp chuyến bay đặc biệt từ Bắc Kinh  (Trung Quốc) tới Wonsan - thành phố cảng trên bờ biển phía đông Triều Tiên hôm 22.5. Đây chỉ là chặng đầu tiên trong chuyến đi dài tới Punggye-ri, cách Bình Nhưỡng khoảng hơn 370km về phía bắc.

Theo CNN, để đi tới bãi thử hạt nhân của Triều Tiên, họ tiếp tục trải qua hơn 11h trên tàu, 4h trên xe buýt sau đó là một giờ đi bộ để tới ngọn núi nơi chứng kiến bãi thử hạt nhân bị phá hủy. Hành trình trở nên khó khăn hơn do mưa lớn những ngày gần đây ảnh hưởng đến những con đường chính xung quanh khu vực Punggye-ri.

Các phóng viên nước ngoài tại một khách sạn ở Wonsan vào ngày 22.5. Ảnh: AP-Yonhap.
Các phóng viên nước ngoài tại một khách sạn ở Wonsan vào ngày 22.5. Ảnh: AP-Yonhap.

Yonhap cho hay, khoảng cách giữa Wonsan và ga Jaedok, ga gần với bãi thử hạt nhân nhất, là khoảng 416 km. Với điều kiện đường sắt của Bình Nhưỡng, tàu sẽ có khả năng di chuyển với tốc độ khoảng 35 km/h. Theo các nhà quan sát ở đây, điều này có nghĩa là các phóng viên quốc tế sẽ phải di chuyển trên tàu khoảng 12h. Khi đến ga, các phóng viên sẽ sử dụng xe buýt để di chuyển tiếp khoảng 21km.

Phóng viên CNN Will Ripley, thành viên trong đoàn phóng viên quốc tế đến đưa tin lần này, đã đến Triều Tiên 18 lần, nhưng đây là lần duy nhất không bay qua Bình Nhưỡng. Trong chuyến đi trước đó đến Wonsan, phóng viên CNN phải đáp máy bay đến Bình Nhưỡng trước, sau đó di chuyển bằng đường bộ tới thành phố biển này.

Hiện vẫn chưa có số lượng chính thức phóng viên sẽ chứng kiến và đưa tin về việc phá hủy bãi thử hạt nhân Punggye-ri. Không có thanh tra vũ khí hoặc chuyên gia về không phổ biến vũ khí nào được mời tham dự sự kiện.

Phóng viên Hàn Quốc trên máy bay vận tải của chính phủ tới Wonsan, Triều Tiên ngày 23. Ảnh: Yonhap.
Phóng viên Hàn Quốc trên máy bay vận tải của chính phủ tới Wonsan, Triều Tiên ngày 23. Ảnh: Yonhap.

Đoàn phóng viên quốc tế cất cánh từ Bắc Kinh tới Wonsan gồm các phóng viên từ Mỹ, Trung Quốc, Nga và Anh. Trong ngày 23.5, một máy bay vận tải VCN-235 của chính phủ Hàn Quốc xuất phát từ một sân bay quân sự ở phía nam Seoul chở 8 phóng viên nước này tới Wonsan.

Phóng viên Sky News Tom Cheshire cho biết, điện thoại vệ tinh và thiết bị đo bức xạ hạt nhân của nhóm phóng viên Sky News đã bị lực lượng an ninh tại sân bay Wonsan tịch thu. Các phóng viên Trung Quốc cũng bị tịch thu thiết bị.

Thời gian và lịch trình cụ thể cho việc phá dỡ vẫn chưa được công bố. Nhưng một quan chức Triều Tiên cho biết, nếu điều kiện thời tiết tốt, việc phá dỡ sẽ diễn ra vào ngày mai (24.5). Theo Yonhap, hiện các phóng viên nước ngoài đã rời khách sạn ở Wonsan để lên tàu đi tới Punggye-ri.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tường trình của phóng viên Mỹ từ điểm nóng hạt nhân Triều Tiên

Ngọc Vân |

Phóng viên Ben Tracy của tập đoàn truyền thông Mỹ CBS News là một trong số các nhà báo nước ngoài được Triều Tiên mời đến chứng kiến và đưa tin buổi phá dỡ bãi thử hạt nhân Punggye-ri.

Ngoại trưởng Mỹ ra sức "dụ" Triều Tiên

S.M |

Ngoại trưởng Mike Pompeo nói Triều Tiên có thể hưởng lợi do đầu tư và công nghệ của Mỹ nếu nước này phi hạt nhân hóa.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố về số phận thượng đỉnh Mỹ-Triều

Vân Anh |

Tổng thống Donald Trump nói hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un "có thể không diễn ra vào ngày 12.6" và ngày giờ cuộc họp lịch sử có thể bị hoãn lại.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Tường trình của phóng viên Mỹ từ điểm nóng hạt nhân Triều Tiên

Ngọc Vân |

Phóng viên Ben Tracy của tập đoàn truyền thông Mỹ CBS News là một trong số các nhà báo nước ngoài được Triều Tiên mời đến chứng kiến và đưa tin buổi phá dỡ bãi thử hạt nhân Punggye-ri.

Ngoại trưởng Mỹ ra sức "dụ" Triều Tiên

S.M |

Ngoại trưởng Mike Pompeo nói Triều Tiên có thể hưởng lợi do đầu tư và công nghệ của Mỹ nếu nước này phi hạt nhân hóa.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố về số phận thượng đỉnh Mỹ-Triều

Vân Anh |

Tổng thống Donald Trump nói hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un "có thể không diễn ra vào ngày 12.6" và ngày giờ cuộc họp lịch sử có thể bị hoãn lại.