Hôm 11.9, Peru công bố, Đại sứ Triều Tiên Kim Hak-chol là nhân vật không được hoan nghênh để phản đối việc Bình Nhưỡng từ chối những lời kêu gọi liên tiếp chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này, và cho ông Kim 5 ngày để rời khỏi Peru.
"Biện pháp ngoại giao và song phương mà chính phủ Peru thực hiện thiếu tính pháp lý và đạo đức, hoàn toàn không đóng góp gì cho hòa bình và an ninh thế giới" - Reuters dẫn lời ông Kim tuyên bố tại một cuộc họp báo ở Lima. "Trái lại, đây là hành động đổ dầu vào lửa mà chúng tôi phải bày tỏ sự phản đối và lấy làm tiếc" - ông Kim bổ sung trước khi từ chối trả lời các câu hỏi của phóng viên.
Quyết định trục xuất Đại sứ Kim Hak-chol tiếp nối động thái tương tự của Mexico tuần trước, sau lời kêu gọi công khai của Mỹ hối thúc các nước Mỹ Latinh cắt đứt quan hệ với Triều Tiên.
Ngoại trưởng Peru Ricardo Luna cho biết, động thái này bắt nguồn từ luật pháp quốc tế, được phản ánh bằng các biện pháp trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc nhằm vào Triều Tiên hôm 11.9.
"Không thích hợp để duy trì mối quan hệ với nước này" - ông Luna bình luận với báo giới. "Mặc dù chúng tôi không cắt đứt quan hệ, nhưng việc trục xuất đại sứ là một cách để hạ thấp quan hệ với Triều Tiên".
Một đại diện của Đại sứ quán Triều Tiên cho biết, ông Kim sẽ rời Peru theo yêu cầu.