Ngư dân Đà Nẵng đón lộc biển trong chuyến đi đầu năm

Nguyễn Linh |

Những chuyến đi biển đầu năm chở đầy cá, tôm vừa cập bến âu thuyền Thọ Quang, TP Đà Nẵng, mang đến cho người dân niềm phấn khởi và hy vọng vào một năm mới bội thu.

Âu thuyền Thọ Quang, TP Đà Nẵng có khoảng 450-500 tàu cá đang neo đậu và đang chuẩn bị cho những chuyển vươn khơi đầu năm.
Âu thuyền Thọ Quang, TP Đà Nẵng hiện có khoảng 450-500 tàu cá đang neo đậu, chuẩn bị cho những chuyển vươn khơi đầu năm.
Sau Tết là lúc thời tiết giao mùa nên ngư dân thường đánh bắt được nhiều cá lớn.
Sau Tết là lúc thời tiết giao mùa nên ngư dân thường đánh bắt được nhiều cá lớn.
Người dân phấn khởi khi thu hoạch được nhiều hải sản.
Người dân phấn khởi khi thu hoạch được nhiều hải sản.
Anh Nguyễn Trọng Hiếu, thuyền viên tàu BĐ - 40906TS thông tin: “Năm nay tàu BĐ - 40906TS đánh bắt được hơn 5 tạ hải sản các loại như: Mực nang, ghẹ, tôm… khiến ai cũng phẩn khởi”
Anh Nguyễn Trọng Hiếu, thuyền viên tàu BĐ - 40906TS thông tin: “Năm nay tàu chúng tôi đánh bắt được hơn 5 tạ hải sản các loại như: Mực nang, ghẹ, tôm… dù chỉ vươn khơi trong thời gian ngắn và ở ngư trường gần khiến ai cũng phấn khởi”
 
Ngư dân chuyển cá lên bờ
Ngư dân chuyển cá, tôm lên bờ.
 
Những rổ đầy ắp cá tại âu thuyền Thọ Quang.
Những khay đầy ắp tôm tại âu thuyền Thọ Quang.
Theo Ban quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, TP.Đà Nẵng, trung bình mỗi ngày có 10 đến 15 tàu cá đánh bắt về cập cảng. Mỗi tàu đánh bắt được từ 4 đến 5 tấn hải sản.
Theo Ban quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, TP.Đà Nẵng, trung bình mỗi ngày có 10 đến 15 tàu cá đánh bắt về cập cảng. Mỗi tàu đánh bắt được từ 4 đến 5 tấn hải sản.
Ngư dân chuẩn bị lương thực cho chuyến vươn khơi tiếp theo.
Ngư dân chuẩn bị lương thực cho chuyến vươn khơi tiếp theo.
 
Ông Nguyễn Lại, Phó Ban Ban quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang cho biết: “Năm nay thời tiết thuận lợi hơn so với những năm trước, gió mùa đông bắc cũng đã giảm và thời tiết ấm dần tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi đầu năm. Đây cũng là khoảng thời gian để ngư dân đánh bắt được các loại cá lớn như cá ngừ, cá thu…”
Ông Nguyễn Lại, Phó Ban quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang cho biết: “Năm nay thời tiết thuận lợi hơn so với những năm trước, gió mùa đông bắc cũng đã giảm và thời tiết ấm dần tạo điều kiện cho ngư dân vươn khơi đầu năm. Đây cũng là khoảng thời gian để ngư dân đánh bắt được các loại cá lớn như cá ngừ, cá thu…”
Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng tặng linh vật mèo ở đường hoa xuân cho các điểm trường khó khăn

Văn Trực |

Những linh vật tại Đường hoa Tết Quý Mão 2023 ở Đà Nẵng sẽ được trao tặng cho các điểm trường mầm non khó khăn tại huyện Hòa Vang để các em học sinh và thầy cô có cơ hội tham quan và vui chơi.

Đà Nẵng: Đầu năm, nhiều tín hiệu khởi sắc du lịch MICE quốc tế

THUỲ TRANG |

Với những chính sách ưu tiên trong công tác hỗ trợ và chào đón những đoàn khách du lịch hội nghị (MICE),  trong dịp đầu năm Quý Mão 2023, Đà Nẵng chào đón hơn 1.200 khách MICE đến thành phố.

Đà Nẵng: Công đoàn phát động “Tết trồng cây – Xuân Quý Mão 2023”

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố phát động “Tết trồng cây – Xuân Quý Mão 2023”.

Nhà giàu Ấn Độ thuê trọn một resort ở Hạ Long để tổ chức siêu đám cưới

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Một siêu đám cưới, với sự tham gia của khoảng 400 người được cho là thuộc giới thượng lưu của Ấn Độ, sẽ được tổ chức tại Hạ Long trong vài ngày tới. Trong thời gian ở Hạ Long, đoàn khách này cũng sẽ có một ngày trải nghiệm trên vịnh Hạ Long.

Đà Nẵng đầu tư nhà ở xã hội cho người có công, mức gấp đôi dự án thường

THÙY TRANG |

Trước nhu cầu về nhà ở xã hội của người có công trên địa bàn thành phố, Đà Nẵng đã đầu tư dự án nhà ở xã hội dành riêng cho đối tượng này với sự quan tâm đặc biệt khi mức đầu tư gấp đôi so với dự án bình thường. Mỗi căn nhà ở xã hội trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Dự báo diễn biến thời tiết đáng chú ý nhất trong tháng 2 năm 2023

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, trong tháng 2.2023, miền Bắc sẽ ghi nhận thời tiết mưa phùn nồm ẩm trong nửa đầu tháng. Nửa cuối tháng 2 khả năng vẫn còn không khí lạnh mạnh tác động.

Hoàng Anh Gia Lai chờ đợi gì khi kiện VPF?

AN NGUYÊN |

Việc Hoàng Anh Gia Lai nộp đơn kiện VPF chưa hẳn sẽ mang đến nhiều lợi ích cho đội bóng phố núi dù họ có thắng kiện đi nữa.

Cuộc chiến giành thị phần của các công ty chứng khoán

Gia Miêu |

Doanh thu môi giới giảm ở hầu hết công ty chứng khoán trong bối cảnh thị trường chung thu hẹp.

Đà Nẵng tặng linh vật mèo ở đường hoa xuân cho các điểm trường khó khăn

Văn Trực |

Những linh vật tại Đường hoa Tết Quý Mão 2023 ở Đà Nẵng sẽ được trao tặng cho các điểm trường mầm non khó khăn tại huyện Hòa Vang để các em học sinh và thầy cô có cơ hội tham quan và vui chơi.

Đà Nẵng: Đầu năm, nhiều tín hiệu khởi sắc du lịch MICE quốc tế

THUỲ TRANG |

Với những chính sách ưu tiên trong công tác hỗ trợ và chào đón những đoàn khách du lịch hội nghị (MICE),  trong dịp đầu năm Quý Mão 2023, Đà Nẵng chào đón hơn 1.200 khách MICE đến thành phố.

Đà Nẵng: Công đoàn phát động “Tết trồng cây – Xuân Quý Mão 2023”

Tường Minh |

Đà Nẵng - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố phát động “Tết trồng cây – Xuân Quý Mão 2023”.