Áp lực tuyển sinh đầu cấp: Cha mẹ cần thay đổi cách nghĩ

Tường Vân |

Áp lực, lo lắng trước một kỳ thi quan trọng là tâm lý chung khó tránh khỏi của học sinh và phụ huynh. Tại Hà Nội, hầu như tất cả những phụ huynh có con chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh đầu cấp đều mang tâm trạng này.

Cuộc đua căng thẳng trong "tuyển sinh các lớp đầu cấp"

Hà Nội luôn là điểm nóng của tuyển sinh các lớp đầu cấp. Nhiều phụ huynh Hà Nội ví mùa tuyển sinh đầu cấp là cuộc chạy đua khốc liệt và căng thẳng nhất.

Với nguyện vọng con thi đỗ vào trường top, trường chuyên,… không ít gia đình bỏ công sức, tiền của, đầu tư cho con theo học các lớp tiền tiểu học, học các lớp ôn thi vào lớp 6 từ khi con còn học lớp 3, lớp 4 hoặc thấp thỏm nhiều ngày chờ công bố số môn thi vào 10.

Số tiền mà phụ huynh đầu tư cho con là không hề ít. Có gia đình đã phải chi đến hàng chục triệu đồng để con tham gia các lớp ôn luyện.

Thời gian, công sức cũng không hề nhỏ. Dù vậy, vẫn không thể cản được ý chí quyết tâm cùng con cố gắng để giành được tấm vé vào cánh cổng trường mong muốn của nhiều bậc phụ huynh.

"Nếu đã xác định sinh sống ở Hà Nội thì phải chấp nhận điều đó. Nếu không đầu tư, con sẽ khó có cơ hội cạnh tranh. Càng lên lớp lớn, việc thi tuyển sẽ càng khó khăn hơn. Do vậy, phải đầu tư cho con ngay từ khi chuẩn bị vào lớp 1" - chị Nguyễn Thị Hải Yến (quận Hà Đông, Hà Nội), phụ huynh có con chuẩn bị vào lớp 1 chia sẻ.   

Kỳ vọng của cha mẹ là áp lực cho con

TS Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam cho rằng, việc phụ huynh có nguyện vọng cho con thi vào trường chuyên, lớp chọn hay những trường chất lượng cao có tiếng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Điều này xuất phát từ chính nhu cầu của phụ huynh bởi bất kỳ cha mẹ nào cũng mong con được học tập, phát triển trong môi trường tốt nhất.

Tuy nhiên, theo TS Nguyễn Tùng Lâm, có một vấn đề cha mẹ cần nhìn nhận. Đó là hiện nay, theo chương trình giáo dục mới, định hướng giáo dục là phát huy khả năng tiềm ẩn của mỗi đứa trẻ, để trẻ tự quyết định cuộc sống.

 
TS Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam. Ảnh: Trần Vương

"Thay vì đặt nặng về kiến thức văn hoá, cần phải cho trẻ tham gia nhiều hoạt động, chương trình khác theo khả năng, sở thích, giúp trẻ phát huy hết những năng lực tiềm ẩn. 

Nguyện vọng của cha mẹ về việc chọn trường, chọn lớp cho con là hoàn toàn chính đáng bởi ai cũng mong muốn con được phát triển trong môi trường tốt nhất. Tuy nhiên, có một thực tế mà cha mẹ cần lường trước, đó là những kỳ vọng của phụ huynh sẽ tạo thành những áp lực tâm lí lên con trẻ. Việc cha mẹ áp đặt lên con cái đôi khi sẽ tạo thành bi kịch cho con trẻ" - TS Nguyễn Tùng Lâm phân tích. 

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam cho rằng, phía ngành giáo dục, các nhà trường, cũng cần điều chỉnh nội dung những bài kiểm tra làm sao để không đánh đố học trò. Bài kiểm tra cần phải đề cao tính vận dụng, thể hiện tư duy, khả năng tự tìm tòi, khám phá của học trò. 

"Phụ huynh phải thay đổi cách nghĩ. Thay vì tâm lí đám đông, chạy đua cho con vào trường này, trường kia, hãy bình tĩnh lựa chọn ngôi trường nào phù hợp nhất với con, giúp con phát huy hết khả năng, phù hợp với xu hướng phát triển của mình.

Muốn làm được điều đó, bố mẹ phải tìm hiểu sâu, thậm chí, cần phải nhờ đến chuyên gia hiểu biết về tâm lí giáo dục, giúp đỡ, đánh giá từng học trò một" - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam dành lời khuyên đến các bậc phụ huynh. 

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh sẵn sàng chi tiền triệu cho con ôn thi vào lớp 6

Vân Trang |

Ngay sau Tết, một số trường "hot" sẽ tuyển sinh đầu vào lớp 6. Nhiều phụ huynh sẵn sàng chi tiền triệu, cho con học các lớp luyện thi.

Thí sinh cấp tốc ôn thi, chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá năng lực 2023

Phan Liên |

Nhiều thí sinh tận dụng thời gian sau Tết, cấp tốc ôn luyện, chuẩn bị cho các kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy sắp diễn ra.

Trường hot lên dây cót tuyển sinh lớp 6, phụ huynh cho con ôn thi từ lớp 4

Tường Vân |

Chưa hết năm học 2022-2023, một số trường ngoài công lập ở Hà Nội đã thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2023-2024. Nhiều phụ huynh đã tìm các lớp ôn thi cho con ngay từ khi con học lớp 4.

Ô nhiễm mặt biển chợ cá Hạ Long 1: Ai dám chèo kayak, ăn hải sản

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chợ cá Hạ Long 1 từ lâu luôn là một trong những địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, mua sắm và theo quy hoạch, sẽ là một phần của dự án tuyến phố đi bộ, phố đêm dưới chân núi Bài Thơ với nhiều hoạt động đặc sắc. Tuy nhiên, ô nhiễm mặt nước biển tại khu vực này đã ở mức báo động từ lâu nhưng vẫn chưa có lời giải.

Lý do cần kiểm soát chặt chẽ đồ uống có đường

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, có bằng chứng gần đây cho thấy mối liên quan giữa tiêu thụ đồ uống có đường với bệnh không lây nhiễm gây ra tổn thất kinh tế, gánh nặng chi phí y tế và tỉ lệ tử vong.

Những lưu ý khi đăng kiểm xe ôtô năm 2023

NHÓM PV |

Đăng kiểm xe ôtô là hoạt động kiểm tra, đánh giá lần đầu và định kỳ tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định đối với xe ôtô. Vậy các quy định liên quan đến đăng kiểm xe ôtô mới nhất được quy định ra sao?

U20 Việt Nam và niềm tin về vé dự U20 World Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Màn trình diễn mà U20 Việt Nam đang thể hiện tại Giải U20 Châu Á 2023 có những nét tương đồng so với thế hệ đã giành vé dự FIFA U20 World Cup cách đây 6 năm.

Các tụ điểm giải trí ở Thái Nguyên vẫn công khai kinh doanh bóng cười

NHÓM PV |

Sau khi Báo Lao Động phản về tình trạng kinh doanh, sử dụng bóng cười (khí N2O) tại TP.Thái Nguyên, hiện cơ quan chức năng địa phương mới chỉ đang lên kế hoạch kiểm tra. Trong khi đó, chất gây nghiện này vẫn tiếp tục tràn lan trong các tụ điểm giải trí.

Phụ huynh sẵn sàng chi tiền triệu cho con ôn thi vào lớp 6

Vân Trang |

Ngay sau Tết, một số trường "hot" sẽ tuyển sinh đầu vào lớp 6. Nhiều phụ huynh sẵn sàng chi tiền triệu, cho con học các lớp luyện thi.

Thí sinh cấp tốc ôn thi, chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá năng lực 2023

Phan Liên |

Nhiều thí sinh tận dụng thời gian sau Tết, cấp tốc ôn luyện, chuẩn bị cho các kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy sắp diễn ra.

Trường hot lên dây cót tuyển sinh lớp 6, phụ huynh cho con ôn thi từ lớp 4

Tường Vân |

Chưa hết năm học 2022-2023, một số trường ngoài công lập ở Hà Nội đã thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2023-2024. Nhiều phụ huynh đã tìm các lớp ôn thi cho con ngay từ khi con học lớp 4.