Cá nhân nào liên quan vụ cựu Chủ tịch Bình Thuận giao đất sai phạm?

Việt Dũng |

Trong vụ án giao 3 lô đất giá rẻ cho Công ty Tân Việt Phát, ngoài cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai và 11 bị can, Viện Kiểm sát còn xác định nhiều người liên quan.

Trong cáo trạng vừa ban hành, Viện KSND Tối cao truy tố 11 bị can cùng về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", trong đó có ông Nguyễn Ngọc Hai - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, Lương Văn Hải - cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Bị can thứ 12 là cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong bị truy tố về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Hành vi của 12 bị can trong vụ án sai phạm liên quan đến việc giao 3 lô đất tính giá không đúng thực tế, gây thiệt hại hàng chục tỉ đồng của Nhà nước.

Theo đó, năm 2017, khi giao các lô đất này cho Công ty Tân Việt Phát, bị can Nguyễn Ngọc Hai vẫn ban hành chủ trương giao 3 lô đất với giá từ năm 2013.

Việc giao đất, cho Tân Việt Phát thuê đất giá rẻ đã gây thiệt hại ngân sách cho Nhà nước hơn 45 tỉ đồng.

Viện Kiểm sát cho rằng, hành vi phạm tội của các bị can gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của Nhà nước. Vì vậy, cần phải xét xử nghiêm minh nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, cũng cần có sự phân hóa nhằm trừng trị nghiêm khắc đối với những bị can có vai trò chính. Song cần có chính sách khoan hồng đối với những bị can có vai trò đồng phạm, thành khẩn khai báo, tích cực khắc phục hậu quả, thực hiện theo sự chỉ đạo của cấp trên trong quá trình xét xử vụ án.

Ngoài truy tố với 12 bị can, cơ quan công tố xác định, trong vụ án còn có hành vi của một số cá nhân liên quan.

Cụ thể, các cá nhân tại Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi Trường và Phòng Quản lý giá và Công sản thuộc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận, gồm: Lê Hữu Phùng Trung Kiên, Nguyễn Thị Thu Hằng, Tô Thị Ngọc Nga, Lê Thị Bích Trâm, Hồ Thị Út.

Viện Kiểm sát xác định, những người này có hành vi vi phạm trong quá trình tham mưu, đề xuất liên quan đến việc giao đất cho Công ty Tân Việt Phát.

Tuy nhiên, xét tính chất, mức độ của hành vi sai phạm và nguyên nhân vi phạm là do thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, không được hưởng lợi ích vật chất, nên chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Song Viện Kiểm sát thấy cần kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật về Đảng, chính quyền.

Ngoài ra còn một số cá nhân như Châu Huy Hậu - Phó Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi Trường, Trần Đường Anh Vũ - Trưởng phòng Quy hoạch, Kế hoạch và ông Trần Thiện Nhân - Chuyên viên Phòng Quy hoạch, Kế hoạch thuộc Chi cục quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Bình Thuận; Trần Việt Hưng - Phó Trưởng phòng Đầu tư và Quy hoạch xây dựng (Văn phòng UBND tỉnh), Lê Quang Vinh - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận.

Kết quả điều tra xác định, họ có tham gia và quá trình giao đất cho Công ty Tân Việt Phát. Tuy nhiên, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, hành vi của các cá nhân nêu trên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Đối với ông Nguyễn Ngọc Phương - Giám đốc Công ty Tân Việt Phát, quá trình điều tra không đủ căn cứ để khẳng định có sự câu kết, thông đồng với các đối tượng liên quan nhằm để được giao, cho thuê đối với 3 lô đất 18, 19, 20 cho Công ty Tân Việt Phát.

Do đó, Viện Kiểm sát thấy không có cơ sở để xử lý đối với ông Nguyễn Ngọc Phương và các cá nhân khác tại Công ty Tân Việt Phát.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Truy tố cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai

Việt Dũng |

Bị can Nguyễn Ngọc Hai - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và 11 người bị cáo buộc sai phạm liên quan đến 3 lô đất gây thất thoát hàng chục tỉ đồng.

Cựu Chủ tịch Đồng Nai Đinh Quốc Thái được đề nghị lại mức án

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong phần đối đáp, đại diện Viện Kiểm sát đã đưa ra quan điểm với phần bào chữa của các luật sư liên quan tới khối tài sản khổng lồ của AIC, cùng việc đề nghị lại mức án với cựu Chủ tịch Đồng Nai.

Vụ cựu Chủ tịch Bình Thuận bị bắt: Giao đất vì đất nghĩa địa không ai mua?

Huân Cao |

Tỉnh Bình Thuận đưa ra lý do giao đất cho Công ty cổ phần Tân Việt Phát,  là bởi đây là đất có nguồn gốc nghĩa trang nên các nhà đầu tư khác "chê" và không có doanh nghiệp nào tham gia đấu giá?

Cháy lớn tại Công ty Cổ phần One One miền Trung

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lực lượng chức năng đang điều động xe cứu hỏa đến hiện trường để chữa đám cháy lớn ở Công ty Cổ phần One One miền Trung.

Dự báo thời tiết 21.3: Miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt nhanh, trời nắng oi

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.3, miền Bắc tăng nhiệt, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 32 độ C. Khu vực vùng núi phía tây từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, nhiệt độ lên đến 35 - 37 độ C.

Du khách Trung Quốc sẽ tăng dần theo tốc độ phục hồi hàng không

Ý Yên |

Ngay từ 15.3 - ngày Trung Quốc chính thức cho phép tổ chức tour đến Việt Nam theo chương trình thí điểm mở cửa du lịch đợt 2, các địa phương từ Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh... đã đón hàng trăm khách du lịch theo đoàn. 

Hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng

Khánh Minh |

Ngày 19.3, một số ngân hàng Trung ương lớn nhất thế giới đã hợp sức ngăn chặn khủng hoảng ngân hàng lan rộng sau khi ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS mua lại Credit Suisse - ngân hàng lớn thứ hai nước này - trong một thoả thuận lịch sử.

Thu nhập thấp, áp lực công việc lớn, nhiều giáo viên xin thôi việc

Chu Trang |

Gánh nặng "cơm áo gạo tiền" cộng với áp lực công việc ngày càng cao nên đã có nhiều giáo viên xin thôi việc trong năm qua.

Truy tố cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai

Việt Dũng |

Bị can Nguyễn Ngọc Hai - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và 11 người bị cáo buộc sai phạm liên quan đến 3 lô đất gây thất thoát hàng chục tỉ đồng.

Cựu Chủ tịch Đồng Nai Đinh Quốc Thái được đề nghị lại mức án

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong phần đối đáp, đại diện Viện Kiểm sát đã đưa ra quan điểm với phần bào chữa của các luật sư liên quan tới khối tài sản khổng lồ của AIC, cùng việc đề nghị lại mức án với cựu Chủ tịch Đồng Nai.

Vụ cựu Chủ tịch Bình Thuận bị bắt: Giao đất vì đất nghĩa địa không ai mua?

Huân Cao |

Tỉnh Bình Thuận đưa ra lý do giao đất cho Công ty cổ phần Tân Việt Phát,  là bởi đây là đất có nguồn gốc nghĩa trang nên các nhà đầu tư khác "chê" và không có doanh nghiệp nào tham gia đấu giá?