Ông Trump phủ nhận kêu gọi đình chỉ hiến pháp

Thanh Hà |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phủ nhận muốn đình chỉ hiến pháp chỉ 2 ngày sau khi gợi ý “chấm dứt tất cả các quy tắc... ngay cả những quy tắc có trong hiến pháp".

“Tin giả thực sự đang nỗ lực thuyết phục người dân Mỹ rằng tôi đã nói là tôi muốn "đình chỉ" hiến pháp. Đây chỉ đơn giản là thông tin sai lệch và dối trá” - cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ ngày 5.12 trên mạng xã hội riêng Truth Social.

Bài đăng ngày 5.12 của ông Donald Trump được chia sẻ chỉ vài ngày sau bài đăng ngày 3.12 của ông có đề cập tới hiến pháp.

Tài khoản mạng xã hội Truth Social trên một thiết bị di động có hình ảnh của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở hậu cảnh. Ảnh: AFP
Tài khoản mạng xã hội Truth Social trên một thiết bị di động có hình ảnh của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ở hậu cảnh. Ảnh: AFP

“Một vụ gian lận lớn thuộc loại này và ở mức độ này cho phép đình chỉ tất cả các quy tắc, quy định và điều khoản, ngay cả những điều có trong hiến pháp" - cựu tổng thống Mỹ viết ngày 3.12, cáo buộc có gian lận trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2020.

Bài đăng được chia sẻ chưa đầy một tháng sau khi ông Donald Trump chính thức công bố kế hoạch tái tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024. Tới nay, ông Trump vẫn là ứng viên lớn duy nhất của Đảng Cộng hòa công bố tranh cử.

Theo Politico, một số đảng viên Đảng Cộng hòa đã bày tỏ sự phản đối bài đăng của ông Trump, một số khác không đồng tình với cá nhân ông Trump.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tài khoản Twitter của ông Donald Trump được khôi phục

Thanh Hà |

Tài khoản Twitter từng bị chặn của ông Donald Trump đã xuất hiện trở lại trên nền tảng này, vài phút sau khi tỉ phú Elon Musk tuyên bố dỡ bỏ lệnh đình chỉ 22 tháng với cựu tổng thống Mỹ.

Ông Trump có bao nhiêu cơ hội thắng trong bầu cử tổng thống Mỹ 2024?

Ngọc Vân |

Ông Donald Trump chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ 2024. Liệu ông có bao nhiêu cơ hội chiến thắng?

Ông Donald Trump tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ 2024

Thanh Hà |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tài khoản Twitter của ông Donald Trump được khôi phục

Thanh Hà |

Tài khoản Twitter từng bị chặn của ông Donald Trump đã xuất hiện trở lại trên nền tảng này, vài phút sau khi tỉ phú Elon Musk tuyên bố dỡ bỏ lệnh đình chỉ 22 tháng với cựu tổng thống Mỹ.

Ông Trump có bao nhiêu cơ hội thắng trong bầu cử tổng thống Mỹ 2024?

Ngọc Vân |

Ông Donald Trump chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ 2024. Liệu ông có bao nhiêu cơ hội chiến thắng?

Ông Donald Trump tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ 2024

Thanh Hà |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024.