Ông Trump: Mỹ "chưa sẵn sàng" cho thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Hải Anh |

Mỹ chưa sẵn sàng thực hiện một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, Tổng thống Donald Trump nói trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản. 

"Tôi nghĩ họ có thể ước là lẽ ra họ nên tiến tới thỏa thuận mà họ có trước khi họ đàm phán lại thỏa thuận. Họ muốn có thỏa thuận nhưng chúng tôi chưa sẵn sàng tiến tới một thỏa thuận" - ông Donald Trump phát biểu hôm 27.5 trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Tokyo.

Phát biểu trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản, nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng thuế quan mà Mỹ áp với hàng hóa Trung Quốc "có thể tăng lên rất, rất đáng kể, rất dễ dàng".

Bình luận của ông Donald Trump được đưa ra trong bối cảnh đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới bị đình trệ hồi đầu tháng. Hai bên đổ lỗi cho nhau và ông Donald Trump đe dọa áp thêm thuế mới trị giá hàng triệu USD.

Ông Donald Trump cũng nói rằng, các doanh nghiệp đang rời Trung Quốc sang các nước không bị đánh thuế, trong đó có Mỹ và các nước láng giềng Châu Á như Nhật Bản. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ sự lạc quan rằng các nền kinh tế lớn nhất thế giới sau cùng sẽ đạt được thỏa thuận.

"Tôi nghĩ một thời điểm nào đó trong tương lai Trung Quốc và Mỹ sẽ hoàn toàn đạt được một thỏa thuận thương mại tuyệt vời và chúng tôi trông đợi vào điều đó. Bởi lẽ tôi không tin rằng Trung Quốc có thể tiếp tục trả chúng, thực sự, là hàng trăm tỉ USD tiền thuế. Tôi không tin họ có thể làm được điều đó" - Bloomberg dẫn lời ông Donald Trump.

Cuối tuần này, Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ việc đánh thuế sẽ tổn hại tới nước này. Guo Shu Qing - lãnh đạo cơ quan quản lý giám sát bảo hiểm và ngân hàng Trung Quốc cho hay, mức thuế cao hơn có tác động "rất hạn chế" với Trung Quốc và có thể gây tổn hại cho Mỹ ở mức tương đương.

Ông Guo là quan chức tài chính Trung Quốc cấp cao nhất công khai bình luận về vấn đề thương mại kể từ khi đàm phán song phương xấu đi.

Mới đây, Mỹ đã đưa Cty viễn thông lớn của Trung Quốc Huawei cùng các công ty con của hãng vào danh sách đen hạn chế tiếp cận thị trường Mỹ. Mỹ cũng cân nhắc các hạn chế với 5 Cty công nghệ Trung Quốc khác.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Trump “tung đòn”, liệu dòng tiền còn chảy vào Trung Quốc?

L.H |

Trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ Trung ngày càng leo thang, Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, chiếm gần 1/5 GDP toàn cầu. Mặc dù vai trò quan trọng của quốc gia này đối với kinh tế thế giới, thị trường vốn của Trung Quốc đại lục không quen thuộc với nhiều nhà đầu tư.

Trung Quốc tuyên bố không ngồi yên nhìn Mỹ hạ bệ Huawei

Ngọc Vân |

Trung Quốc tuyên bố không ngồi yên mà có thể trả đũa trừng phạt của Tổng thống Donald Trump với tập đoàn công nghệ Huawei.

Trung Quốc đáp trả đòn đau của Mỹ giữa cao điểm chiến tranh thương mại

Khánh Minh |

Trung Quốc đe doạ trả đũa trừng phạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào công ty công nghệ khổng lồ Huawei, giữa lúc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung gia tăng.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Tổng thống Trump “tung đòn”, liệu dòng tiền còn chảy vào Trung Quốc?

L.H |

Trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ Trung ngày càng leo thang, Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, chiếm gần 1/5 GDP toàn cầu. Mặc dù vai trò quan trọng của quốc gia này đối với kinh tế thế giới, thị trường vốn của Trung Quốc đại lục không quen thuộc với nhiều nhà đầu tư.

Trung Quốc tuyên bố không ngồi yên nhìn Mỹ hạ bệ Huawei

Ngọc Vân |

Trung Quốc tuyên bố không ngồi yên mà có thể trả đũa trừng phạt của Tổng thống Donald Trump với tập đoàn công nghệ Huawei.

Trung Quốc đáp trả đòn đau của Mỹ giữa cao điểm chiến tranh thương mại

Khánh Minh |

Trung Quốc đe doạ trả đũa trừng phạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào công ty công nghệ khổng lồ Huawei, giữa lúc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung gia tăng.