Google "đoạn tuyệt" với Huawei giữa leo thang thương mại Mỹ-Trung

Song Minh |

Người dùng điện thoại Huawei có thể sẽ mất quyền truy cập Gmail, YouTube do Google ngừng kinh doanh với Huawei ở một số hạng mục, sau lệnh cấm của Tổng thống Donald Trump giữa leo thang thương mại Mỹ-Trung.

Reuters ngày 20.5 đưa tin, Google ngừng kinh doanh với Huawei ở một số hạng mục đòi hỏi chuyển giao phần cứng, phần mềm và các dịch vụ kỹ thuật trừ những dịch vụ công khai được phép sử dụng mã nguồn mở.

Phát ngôn viên của Google cho biết công ty đang "tuân thủ chặt chẽ chỉ đạo và xem xét những điểm liên quan" mà không cung cấp thêm chi tiết nào.

Tuy nhiên, một nguồn tin nói với Reuters rằng người dùng Huawei sẽ lập tức mất quyền truy cập vào các bản cập nhật mới nhất cho hệ điều hành Android của Google. Các phiên bản tiếp theo điện thoại thông minh của Huawei sẽ không truy cập được vào những dịch vụ phổ biến như Google Play Store, Gmail và YouTube.

"Huawei sẽ chỉ được sử dụng các phiên bản công khai của Android, và không có quyền truy cập vào các ứng dụng và dịch vụ độc quyền của Google nữa"- nguồn tin này nói với Reuters.

Google sẽ ngừng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các ứng dụng đã có trên điện thoại thông minh và máy tính bảng của Huawei, trừ hỗ trợ duy nhất còn lại là thông qua Dự án mã nguồn mở Android (AOSP). Điện thoại Huawei vốn dĩ chỉ có thể sử dụng bản cập nhật bảo mật cho Android nếu được tiếp cận AOSP.

Tuy nhiên, những người sử dụng các thiết bị Huawei hiện tại - vốn có quyền truy cập Google Play Store - được cho là vẫn có thể tải các bản cập nhật ứng dụng do Google cung cấp.

Hầu hết các ứng dụng di động của Google đều bị cấm ở Trung Quốc, nơi các sản phẩm thay thế được cung cấp bởi các đối thủ trong nước như Tencent và Baidu, do đó với thị trường Trung Quốc dự kiến tác động sẽ rất nhỏ. Tuy nhiên, Châu Âu, thị trường lớn thứ 2 của Huawei, có thể bị ảnh hưởng lớn bởi lệnh cấm này - theo ông Geof Blaber, phó chủ tịch của CCS Insight.

Đây được xem là đòn đau mà chính phủ Mỹ nhắm vào các công ty công nghệ Trung Quốc trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đang ở cao điểm căng thẳng.

Hôm 15.5, Bộ Thương mại Mỹ đã đưa nhà sản xuất công nghệ Trung Quốc Huawei, cùng 70 chi nhánh, vào danh sách đen thương mại.

Cùng ngày 15.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh chỉ đạo Bộ Thương mại và các cơ quan liên quan khác của Mỹ vạch ra kế hoạch cấm các công ty Mỹ sử dụng thiết bị viễn thông do các nhà sản xuất nước ngoài sản xuất nếu bị xem là "rủi ro an ninh quốc gia".

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc đáp trả đòn đau của Mỹ giữa cao điểm chiến tranh thương mại

Khánh Minh |

Trung Quốc đe doạ trả đũa trừng phạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào công ty công nghệ khổng lồ Huawei, giữa lúc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung gia tăng.

Ông Tập Cận Bình lần đầu lên tiếng giữa căng thẳng thương mại Mỹ-Trung

Song Minh |

Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi các quốc gia hãy cởi mở với nhau, đồng thời lên án chủ nghĩa thượng đẳng cực đoan giữa lúc căng thẳng thương mại Mỹ-Trung dâng cao.

Huawei và 70 chi nhánh bị "cấm cửa" hoàn toàn ở Mỹ

Hải Anh |

Bộ Thương mại Mỹ đã đưa nhà sản xuất công nghệ Trung Quốc Huawei, cùng 70 chi nhánh, vào danh sách đen thương mại.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trung Quốc đáp trả đòn đau của Mỹ giữa cao điểm chiến tranh thương mại

Khánh Minh |

Trung Quốc đe doạ trả đũa trừng phạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào công ty công nghệ khổng lồ Huawei, giữa lúc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung gia tăng.

Ông Tập Cận Bình lần đầu lên tiếng giữa căng thẳng thương mại Mỹ-Trung

Song Minh |

Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi các quốc gia hãy cởi mở với nhau, đồng thời lên án chủ nghĩa thượng đẳng cực đoan giữa lúc căng thẳng thương mại Mỹ-Trung dâng cao.

Huawei và 70 chi nhánh bị "cấm cửa" hoàn toàn ở Mỹ

Hải Anh |

Bộ Thương mại Mỹ đã đưa nhà sản xuất công nghệ Trung Quốc Huawei, cùng 70 chi nhánh, vào danh sách đen thương mại.