Tổng thống Trump dọa đánh thuế toàn bộ hàng Trung Quốc bán sang Mỹ

K.M |

Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa đánh thuế lên 267 tỉ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc ngoài 200 tỉ USD hàng hóa của nước này vốn đang đối mặt với nguy cơ bị áp thuế.

Ban hành cả hai đợt thuế quan này sẽ gần như đánh thuế lên tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trong khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang leo thang chiến tranh thương mại liên quan tới đòi hỏi của ông Donald Trump rằng Bắc Kinh phải thực hiện những thay đổi chính sách kinh tế lớn.

"200 tỉ USD mà chúng ta đang nói tới có thể xảy ra rất sớm tùy thuộc vào những gì xảy ra với họ. Ở một mức độ nhất định, chuyện này sẽ tùy thuộc vào Trung Quốc" - ông Donald Trump nói hôm 7.9. "Và tôi ghét phải nói điều này, nhưng đằng sau đó là 267 tỉ USD khác sẵn sàng chịu thuế nếu tôi muốn. Điều đó làm thay đổi cục diện".

Ông Trump đã áp thuế 25% lên 50 tỉ USD giá trị hàng hóa của Trung Quốc, chủ yếu là máy móc công nghiệp và các linh kiện điện tử trung gian, bao gồm các chất bán dẫn. Giai đoạn lấy ý kiến công chúng đã kết thúc vào cuối ngày 6.9 với một danh sách 200 tỉ USD hàng tiêu dùng và các mặt hàng khác của Trung Quốc có thể sẽ chịu mức thuế từ 10 đến 25%.

Mỹ nhập khẩu 505 tỉ USD hàng hóa từ Trung Quốc vào năm ngoái, và hàng nhập khẩu Trung Quốc năm 2018 tính đến tháng 7 đã tăng gần 9% so với cùng kì năm 2017, theo số liệu của Cục Điều tra Dân số Mỹ.

Theo giới chuyên gia, trước mắt, chủ trương "phạt" hàng Trung Quốc của chính quyền Donald Trump không có hiệu quả. Lo ngại Washington tăng tốc chính sách bảo hộ, các doanh nghiệp Mỹ trong hai tháng 7 và 8 vừa qua đã vội vã mua vào hàng của Trung Quốc trước khi các biện phát trừng phạt có hiệu lực.

Trong tháng 8.2018, Trung Quốc bán 44,4 tỉ USD hàng cho Mỹ, và Mỹ xuất khẩu 13 tỉ USD sang thị trường đông dân nhất thế giới.

K.M
TIN LIÊN QUAN

EU chính thức "phản đòn" đánh thuế của ông Donald Trump

H.Liên |

Liên minh Châu Âu (EU) sẽ đáp trả chính phủ ông Donald Trump bằng cách áp thuế nhập khẩu 25% với loạt các sản phẩm của Mỹ bắt đầu từ ngày mai (22.6), Brussels xác nhận.

Trung Quốc “xuống nước” ngỏ ý chi 70 tỷ USD để Mỹ ngừng đánh thuế

Hạ Anh |

Trung Quốc đề nghị mua 70 tỷ USD hàng hóa của Mỹ nếu Washington hủy bỏ kế hoạch áp thuế.

Đánh thuế tài sản nghi tham nhũng - không có cơ sở!

LÊ PHƯƠNG |

Sáng 31.5, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Các nội dung như: Mở rộng đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; giao Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản; đánh thuế hoặc thu hồi tài sản nghi tham nhũng;... nhận được nhiều quan tâm của đại biểu.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

EU chính thức "phản đòn" đánh thuế của ông Donald Trump

H.Liên |

Liên minh Châu Âu (EU) sẽ đáp trả chính phủ ông Donald Trump bằng cách áp thuế nhập khẩu 25% với loạt các sản phẩm của Mỹ bắt đầu từ ngày mai (22.6), Brussels xác nhận.

Trung Quốc “xuống nước” ngỏ ý chi 70 tỷ USD để Mỹ ngừng đánh thuế

Hạ Anh |

Trung Quốc đề nghị mua 70 tỷ USD hàng hóa của Mỹ nếu Washington hủy bỏ kế hoạch áp thuế.

Đánh thuế tài sản nghi tham nhũng - không có cơ sở!

LÊ PHƯƠNG |

Sáng 31.5, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Các nội dung như: Mở rộng đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; giao Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản; đánh thuế hoặc thu hồi tài sản nghi tham nhũng;... nhận được nhiều quan tâm của đại biểu.