Ông Biden nói về việc đảo ngược chính sách nhập cư

Khánh Minh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden cho biết, sẽ mất hàng tháng để đảo ngược chính sách nhập cư.

Ngày 22.12, ông Joe Biden nói rằng sẽ mất nhiều tháng để đảo ngược một số vấn đề nhập cư - mốc thời gian chậm hơn những gì ông đã hứa trong chiến dịch tranh cử và là mốc thời gian có thể khiến những người ủng hộ thúc đẩy hành động nhanh chóng về vấn đề này.

Tổng thống đắc cử Joe Biden phát biểu ngày 22.12. Ảnh: AFP
Tổng thống đắc cử Joe Biden phát biểu ngày 22.12. Ảnh: AFP

Bà Susan Rice, cố vấn chính sách trong nước sắp tới của ông Joe Biden và ông Jake Sullivan, người được Tổng thống đắc cử chọn làm cố vấn an ninh quốc gia, cũng như chính bản thân ông Joe Biden, cảnh báo rằng, thay đổi quá nhanh có thể tạo ra một cuộc khủng hoảng mới ở biên giới.

Phát biểu với các phóng viên tại Wilmington, Delaware hôm 22.12, ông Joe Biden cho biết đã bắt đầu thảo luận các vấn đề với Tổng thống Mexico và “những người bạn của chúng tôi ở Mỹ Latin” và rằng, “cần mốc thời gian để chúng tôi thực sự làm cho nó tốt hơn chứ không phải tệ hơn”.

Ông Joe Biden lưu ý, cần có thêm kinh phí để xử lý các đơn xin tị nạn và hứa rằng, trong khi nỗ lực để nới lỏng các hạn chế về quyền tị nạn.

Các bình luận của ông Joe Biden được đưa ra khi các vụ bắt giữ dọc biên giới gia tăng trong những tháng gần đây. Theo dữ liệu từ Cơ quan Hải quan và Tuần tra Biên giới, các vụ bắt giữ trong tháng 10 đã tăng 30% so với tháng 9 và vẫn ở mức đó trong tháng 11.

Một số chuyên gia dự đoán số vụ bắt giữ có thể tăng trong những tháng đầu nhiệm kỳ tổng thống của ông Joe Biden, như một phản ứng đối với thiệt hại do hai cơn bão gây ra ở Trung Mỹ và suy thoái kinh tế từ đại dịch, cũng như kỳ vọng về một cách tiếp cận nhân đạo hơn đối với người nhập cư của chính quyền ông Biden.

Cả bà Sullivan và ông Rice đều cho biết trong cuộc phỏng vấn với EFE rằng, ông Joe Biden sẽ có hành động hành pháp bất cứ khi nào có thể để giải quyết các vấn đề với hệ thống nhập cư, đồng thời nhấn mạnh rằng, các kế hoạch cung cấp viện trợ nhân đạo và giúp thúc đẩy các nền kinh tế Mỹ Latin là để cố gắng giải quyết nguyên nhân gốc rễ của làn sóng người nhập cư vào Mỹ.

Ông Joe Biden "sẽ làm việc để nhanh chóng hoàn tác" các thỏa thuận của ông Donald Trump với Guatemala, Honduras và El Salvador - các thoả thuận cho phép Mỹ chuyển những người xin tị nạn đến các quốc gia đó - ông Sullivan cho hay.

Trên trang web tranh cử của mình, ông Joe Biden hứa sẽ kết thúc thỏa thuận với Mexico, được gọi là Giao thức bảo vệ người di cư, trong vòng 100 ngày đầu tiên sau nhiệm kỳ tổng thống của mình.

Nhưng ông Sullivan nhấn mạnh rằng, nhiều cải cách trong số đó sẽ mất thời gian, đồng thời cảnh báo những người đang cân nhắc chạy sang Mỹ phải chờ đợi, dự đoán sẽ mất "vài tháng" để chính quyền Biden thực hiện đầy đủ các kế hoạch đối với Mỹ Latin.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Cộng hòa nêu điều kiện ủng hộ đề cử nội các của ông Biden

Khánh Minh |

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện cam kết ủng hộ đề cử nội các của ông Biden nếu đảng Cộng hòa giữ quyền kiểm soát đa số tại Thượng viện vào năm tới.

Bà Harris, Ivanka Trump vận động cuộc đua kiểm soát Thượng viện

Song Minh |

Trước cuộc đua sống còn kiểm soát Thượng viện, bà Kamala Harris và Ivanka Trump cùng vận động cho các ứng viên của đảng mình ở Georgia.

Ông Biden hợp tác với Mexico, đảo ngược chính sách của ông Trump

Khánh Minh |

Đảo ngược chính sách của ông Donald Trump, Tổng thống đắc cử Joe Biden cam kết hợp tác với Mexico về vấn đề di cư.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Lãnh đạo Cộng hòa nêu điều kiện ủng hộ đề cử nội các của ông Biden

Khánh Minh |

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện cam kết ủng hộ đề cử nội các của ông Biden nếu đảng Cộng hòa giữ quyền kiểm soát đa số tại Thượng viện vào năm tới.

Bà Harris, Ivanka Trump vận động cuộc đua kiểm soát Thượng viện

Song Minh |

Trước cuộc đua sống còn kiểm soát Thượng viện, bà Kamala Harris và Ivanka Trump cùng vận động cho các ứng viên của đảng mình ở Georgia.

Ông Biden hợp tác với Mexico, đảo ngược chính sách của ông Trump

Khánh Minh |

Đảo ngược chính sách của ông Donald Trump, Tổng thống đắc cử Joe Biden cam kết hợp tác với Mexico về vấn đề di cư.