Bà Harris, Ivanka Trump vận động cuộc đua kiểm soát Thượng viện

Song Minh |

Trước cuộc đua sống còn kiểm soát Thượng viện, bà Kamala Harris và Ivanka Trump cùng vận động cho các ứng viên của đảng mình ở Georgia.

Vận động tại tiểu bang Georgia hôm 21.12, Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris nhấn mạnh sự cần thiết phải bầu các ứng viên Thượng viện Mỹ thuộc đảng Dân chủ, những người sẽ thúc đẩy chương trình nghị sự của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Phát biểu trước đám đông ở Columbus rằng, “mọi thứ đang bấp bênh” trong các cuộc tranh cử vào ngày 5.1 tới, bà Harris cho biết, các ứng cử viên đảng Dân chủ Jon Ossoff và Raphael Warnock sẽ thúc đẩy các ưu tiên chính sách của ông Joe Biden như tăng tài trợ cho các trường học ở các hạt thu nhập thấp, 15.000 USD tín dụng thuế cho những người mua nhà lần đầu và cải cách chính sách.

“Chúng ta cần luật được thông qua” - bà Harris nói. “Chúng ta sẽ cần Jon và Raphael tại Thượng viện Mỹ. Có nhiều điều đang bấp bênh" - AP dẫn lời bà Harris nói.

Ivanka Trump, con gái của Tổng thống Donald Trump và là cố vấn cấp cao của Nhà Trắng, đã gặp hai thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa David Perdue và Kelly Loeffler bên ngoài một quán rượu ở Milton, một vùng ngoại ô giàu có cách Atlanta khoảng 48 km về phía bắc.

Trước tiếng hô vang của đám đông, Ivanka Trump kêu gọi cử tri bầu cho hai thượng nghị sĩ để đảng Cộng hòa trở lại Thượng viện "nhằm bảo vệ tất cả những gì nước Mỹ đại diện".

Ivanka gọi cuộc đua vào Thượng viện lần này là "quan trọng nhất trong lịch sử", mô tả Perdue và Loeffler là "tuyến phòng thủ cuối cùng" chống lại chương trình nghị sự của đảng Dân chủ và cha cô trong Quốc hội.

“Chúng ta cần David và Kelly ở Thượng viện để giữ cho nền kinh tế của chúng ta phát triển, tiếp tục thực hiện các kế hoạch của tổng thống và giữ cho các trường học của chúng ta mở cửa” - Ivanka nói, thu hút sự cổ vũ từ khán giả.

Trong lúc Ivanka Trump nói và giới thiệu kỷ lục của cha mình ấy về tình trạng thất nghiệp và nghiên cứu vaccine COVID-19, một chiếc xe tải treo biển “Trump 2020” khổng lồ chạy quanh đường phố, thu hút khán giả quay video và chụp ảnh selfie.

Các cuộc vận động hôm 21.12 là một phần của chuỗi các chuyến thăm đến Georgia của những người đại diện cấp cao của tổng thống sắp mãn nhiệm và tổng thống đắc cử. Bản thân ông Joe Biden cũng đã tới tiểu bang quan trọng này, và Phó Tổng thống Mike Pence đã có một số chuyến thăm. Tổng thống Donald Trump cho biết, ông sẽ trở lại Georgia vào ngày 4.1, một ngày trước cuộc bỏ phiếu và hai ngày trước khi Quốc hội nhóm họp để kiểm phiếu cử tri đoàn.

Cuộc đua giành 2 ghế thượng nghị sĩ cuối cùng có tính chất sống còn với cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa để kiểm soát Thượng viện. Đảng Cộng hòa hiện nắm giữ 50 ghế, đảng Dân chủ 48 ghế. Chỉ cần thắng 1 ghế, đảng Cộng hòa sẽ kiểm soát Thượng viện. Nếu đảng Dân chủ thắng cả 2 ghế, Thượng viện sẽ có thế cân bằng 50-50, và khi đó cần tới lá phiếu quyết định của Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris với tư cách Chủ tịch Thượng viện Mỹ.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Số cử tri Georgia bầu cử Thượng viện tiếp tục tăng vọt

Khánh Minh |

Hơn 1,3 triệu cử tri bang Georgia đã đi bầu cử Thượng viện sớm, ngang ngửa số cử tri bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 3.11.

Ông Trump trở lại Georgia trong nỗ lực chốt hạ kiểm soát Thượng viện

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump lên kế hoạch cho một chuyến đi khác tới Georgia để vận động cho hai ứng viên Đảng Cộng hòa trong cuộc tranh cử Thượng viện bang.

Thượng viện không thể xác nhận 2 ứng viên Tổng thống Trump đề cử

Song Minh |

Thượng viện không thể xác nhận 2 ứng viên Tổng thống Donald Trump đề cử cho vị trí tổng thanh tra do có tới 12 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hoà vắng mặt hôm 19.12.

Nghi phạm cướp cửa hàng Thế giới di động mua súng trên mạng xã hội

Long Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Do đánh hơn 4.000 điểm lô và thua hết số tiền đã vay nên đối tượng đã lấy khẩu súng hơi mua trên mạng xã hội để mang đi đe dọa, cướp tài sản.

Ông Park Hang-seo liệu có thành công nếu dẫn dắt tuyển Thái Lan, Indonesia?

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi còn làm việc tại Việt Nam, VFF và VPF có thể sắp xếp, điều chỉnh lịch thi đấu các giải quốc nội để ông Park Hang-seo có điều kiện tập hợp lực lượng tốt nhất, nhưng nếu sang Thái Lan làm việc, điều đó sẽ không xảy ra.

Nguy cơ mất trắng khi mua nhà ở xã hội qua mạng

Nguyễn Thúy |

Với giá thành thấp, nhiều người lựa chọn tìm mua nhà ở xã hội “qua tay” theo các thông tin quảng cáo trên mạng. Tuy nhiên, chuyên gia pháp lý cảnh báo, mọi giao dịch nhà ở xã hội không đúng đối tượng, đặc biệt trong 5 năm đầu tiên đều là vô hiệu.

EVN lo mất cân đối tài chính khi dự kiến lỗ gần 99.000 tỉ đồng

Anh Tuấn |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ước tính lỗ lũy kế hai năm (2022-2023) gần 99.000 tỉ đồng, có thể mất cân đối tài chính, dòng tiền, nếu giá điện không thay đổi.

Hà Nội: Bức bối tìm nơi gửi xe khi đi viện

Minh Hạnh |

Thực trạng vỉa hè, lòng đường tại nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội bị chiếm dụng làm chỗ trông giữ xe gây bức xúc trong dư luận từ lâu, tới nay vẫn chưa được giải quyết triệt để. Đáng nói là việc gửi xe tại khu vực các bệnh viện của thành phố cũng là một vấn đề nan giải khi việc lấn chiếm vỉa hè cũng không đáp ứng được nhu cầu.

Số cử tri Georgia bầu cử Thượng viện tiếp tục tăng vọt

Khánh Minh |

Hơn 1,3 triệu cử tri bang Georgia đã đi bầu cử Thượng viện sớm, ngang ngửa số cử tri bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 3.11.

Ông Trump trở lại Georgia trong nỗ lực chốt hạ kiểm soát Thượng viện

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump lên kế hoạch cho một chuyến đi khác tới Georgia để vận động cho hai ứng viên Đảng Cộng hòa trong cuộc tranh cử Thượng viện bang.

Thượng viện không thể xác nhận 2 ứng viên Tổng thống Trump đề cử

Song Minh |

Thượng viện không thể xác nhận 2 ứng viên Tổng thống Donald Trump đề cử cho vị trí tổng thanh tra do có tới 12 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hoà vắng mặt hôm 19.12.