Ông Biden hợp tác với Mexico, đảo ngược chính sách của ông Trump

Khánh Minh |

Đảo ngược chính sách của ông Donald Trump, Tổng thống đắc cử Joe Biden cam kết hợp tác với Mexico về vấn đề di cư.

Ngày 19.12, Tổng thống đắc cử Joe Biden và Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cam kết thực hiện một chiến lược nhân đạo đối với vấn đề di cư trong khu vực bằng cách giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của nó ở Trung Mỹ và miền Nam Mexico.

Theo Reuters, trong cuộc điện đàm ngày 19.12, hai nhà lãnh đạo "đã thảo luận cùng nhau về một cách tiếp cận mới đối với vấn đề di cư trong khu vực nhằm đưa ra các giải pháp thay thế để mở ra cơ hội lớn hơn và đảm bảo an ninh tại khu vực” - tóm tắt cuộc gọi do nhóm của ông Joe Biden cung cấp cho biết.

Hai nhà lãnh đạo chia sẻ mong muốn giải quyết nguyên nhân của việc di cư ở El Salvador, Guatemala, Honduras và miền nam Mexico.

Tổng thống đắc cử Joe Biden cam kết xây dựng "cơ sở hạ tầng khu vực và biên giới, tăng cường năng lực cần thiết để tạo điều kiện cho một cách tiếp cận mới có trật tự và nhân đạo đối với việc di cư, trên cơ sở tôn trọng các quy tắc quốc tế liên quan đến việc xem xét đơn xin tị nạn" - tuyên bố từ nhóm của ông Joe Biden cho biết.

Đầu tuần này, Tổng thống Lopez Obrador đề nghị chính quyền của ông Joe Biden và Mexico cùng nhau làm việc trong vấn đề khó khăn về di cư.

Những yêu cầu chưa từng có của Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump rằng chính phủ Mexico phải làm nhiều hơn nữa để giảm dòng người di cư vào Mỹ, bao gồm cả việc chứa chấp những người di cư ở Mexico trong khi họ chờ ngày ra tòa ở Mỹ và trả tiền xây tường biên giới, đã gây ra xích mích trong mối quan hệ giữa hai nước láng giềng.

Tổng thống đắc cử Joe Biden nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác Mỹ-Mexico về vấn đề di cư cũng như đại dịch COVID-19, nền kinh tế và an ninh biên giới.

"Chúng tôi tái khẳng định cam kết làm việc cùng nhau vì hạnh phúc của các dân tộc và quốc gia của chúng tôi" - Tổng thống Mexico Lopez Obrador viết trên Twitter.

Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard cũng tweet: "Sẽ có sự hợp tác song phương sâu rộng và mối quan hệ rất tốt giữa các tổng thống của Mexico và Mỹ”.

Một nguồn tin của chính phủ Mexico nói với Reuters rằng, ông Biden và Lopez Obrador cũng đã nói về đầu tư phát triển và tôn trọng cộng đồng Mexico ở Mỹ.

Các nhà lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất Châu Mỹ Latinh, Brazil và Mexico, đã chúc mừng ông Joe Biden hôm 15.12, một ngày sau khi cử tri đoàn Mỹ xác nhận chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 3.11 của ông Biden.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Vì sao chỉ 6 bộ trưởng trụ vững suốt nhiệm kỳ của ông Trump?

Ngọc Vân |

Trong 4 năm nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump chỉ có 6 bộ trưởng không bị sa thải và phục vụ từ đầu đến cuối.

Thượng viện không thể xác nhận 2 ứng viên Tổng thống Trump đề cử

Song Minh |

Thượng viện không thể xác nhận 2 ứng viên Tổng thống Donald Trump đề cử cho vị trí tổng thanh tra do có tới 12 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hoà vắng mặt hôm 19.12.

Chuyển giao quyền lực ông Trump - Biden ở Lầu Năm Góc bị ngừng đột ngột

Thanh Hà |

Nhóm chuyển giao của Tổng thống đắc cử Joe Biden bày tỏ sự thất vọng với mức độ hợp tác của một số cá nhân tại Bộ Quốc phòng, nói rằng đã xảy ra "ngừng đột ngột" trong sự "hợp tác hạn chế" ở đây.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Vì sao chỉ 6 bộ trưởng trụ vững suốt nhiệm kỳ của ông Trump?

Ngọc Vân |

Trong 4 năm nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump chỉ có 6 bộ trưởng không bị sa thải và phục vụ từ đầu đến cuối.

Thượng viện không thể xác nhận 2 ứng viên Tổng thống Trump đề cử

Song Minh |

Thượng viện không thể xác nhận 2 ứng viên Tổng thống Donald Trump đề cử cho vị trí tổng thanh tra do có tới 12 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hoà vắng mặt hôm 19.12.

Chuyển giao quyền lực ông Trump - Biden ở Lầu Năm Góc bị ngừng đột ngột

Thanh Hà |

Nhóm chuyển giao của Tổng thống đắc cử Joe Biden bày tỏ sự thất vọng với mức độ hợp tác của một số cá nhân tại Bộ Quốc phòng, nói rằng đã xảy ra "ngừng đột ngột" trong sự "hợp tác hạn chế" ở đây.