Nước hạnh phúc nhất thế giới xây thủy điện 15 tỉ USD để gia tăng hạnh phúc

Linh Nhi |

Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới đang tìm kiếm thỏa thuận với láng giềng trong dự án thủy điện 15 tỉ USD để nâng cao hạnh phúc quốc gia.

Bhutan, vương quốc từng nhiều lần được xếp hạng quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, đang đặt mục tiêu tăng cường nguồn tài nguyên thủy văn phong phú nhằm nâng cao hơn nữa chỉ số hạnh phúc của đất nước - SCMP đưa tin.

Là nơi có nhiều thác và hồ băng, quốc gia không giáp biển này đang tìm cách khai thác giá trị từ nguồn tài nguyên nước dồi dào thông qua quan hệ đối tác với nước láng giềng Ấn Độ và khám phá các cơ hội kinh doanh bên ngoài biên giới.

Ông Ujjwal Deep Dahal, Giám đốc điều hành Công ty Druk Holding and Investments của Chính phủ Hoàng gia Bhutan, cho biết: “Chúng tôi đang thảo luận với nhiều đối tác chiến lược ở Ấn Độ và chúng tôi cũng mong muốn được thảo luận với các đối tác quốc tế đáng tin cậy về mặt chiến lược”.

Ở Bhutan, chính phủ phát triển một thước đo mang tính khoa học, có tên gọi "Tổng Hạnh phúc Quốc gia" (Gross National Happiness) hay "Chỉ số hạnh phúc quốc gia" - một thước đo có tính đến các yếu tố như giải trí, sức khỏe tinh thần, đa dạng sinh thái và mức sống.

Sản xuất thủy văn đóng góp tới 15% GDP của Bhutan, quốc gia cũng phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp và du lịch.

Tổng công suất lắp đặt cho thủy điện của Bhutan hiện là khoảng 2.500 MW và sẽ bổ sung thêm khoảng 1.000 MW vào năm tới. Chính phủ hy vọng sẽ đạt công suất 4.000 megawatt trong trung hạn, đang thảo luận xây dựng nhiều dự án thủy điện hơn với công suất khoảng 10.000 megawatt trong thập kỷ tới.

Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck tuyên bố Bhutan sẽ tập trung phát triển Thành phố chánh niệm Gelephu, một đặc khu kinh tế, cũng như ưu tiên phát triển thủy điện.

Thành phố chánh niệm Gelephu sẽ được phát triển ở quận Sarpang của Bhutan, giáp ranh với quận Chirang thuộc bang Assam phía đông bắc Ấn Độ. Gelephu là một trong ba điểm vào Bhutan từ Ấn Độ, các điểm còn lại là Samdrup Jongkhar ở phía đông và Phuntsholing ở phía tây.

Quốc vương Bhutan cho biết, sự thành công của dự án Gelephu sẽ phụ thuộc vào việc ưu tiên nâng cấp năng lượng, kết nối và kỹ năng. Chìa khóa để phát triển năng lượng sẽ là nâng cao công suất lắp đặt của các dự án thủy điện bằng cách đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Ông Dahal cho biết, một số dự án thủy điện đã được lên kế hoạch dài hạn với Ấn Độ cũng như hai dự án đang được triển khai. Hợp tác phát triển thủy điện là nền tảng trong mối quan hệ song phương của Bhutan với Ấn Độ.

Để Bhutan đạt được công suất 10.000 MW, cần có nguồn tài chính hơn 15 tỉ USD - một yêu cầu sẽ được thảo luận với các đối tác chiến lược.

Ông Dahal cho hay, mục đích của các dự án thủy điện không chỉ nhằm thúc đẩy sự phát triển công nghiệp của Bhutan mà còn đảm bảo đạt được mục tiêu thu hút các ngành công nghiệp sạch dựa trên năng lượng tái tạo.

Bhutan cũng sẽ cùng Ấn Độ hợp tác phát triển hydro, được coi là tương lai của năng lượng sạch cho giao thông vận tải. Hai trong số những ông trùm giàu nhất châu Á - tỉ phú Ấn Độ Mukesh Ambani và Gautam Adani - đang chạy đua để sản xuất hydro xanh rẻ nhất thế giới.

Năng lượng địa nhiệt - lấy nước từ các hồ chứa dưới lòng đất lên bề mặt trái đất nhằm tạo ra hơi nước để phát điện - là một lĩnh vực khác mà Bhutan dự định khám phá, ông Dahal nói thêm.

Linh Nhi
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc xây nhà máy thủy điện khủng ở độ cao kỷ lục

Nhật Minh |

Trung Quốc khởi công xây dựng nhà máy thủy điện tích năng ở độ cao cao nhất thế giới tại Tứ Xuyên.

Dấu mốc mới của nhà máy thủy điện lớn thứ 2 thế giới ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Bạch Hạc Than - nhà máy thủy điện lớn thứ 2 thế giới ở Trung Quốc - đã đạt được dấu mốc mới quan trọng sau 2 năm vận hành.

Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới Bhutan tiêm chủng thần tốc trong 16 ngày

Thanh Hà |

Bhutan, vương quốc từng nhiều lần được xếp hạng quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, tiêm phòng cho 93% người lớn trong 16 ngày.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

TPHCM chạy thương mại Metro số 1, chuẩn bị mặt bằng khởi công Metro số 2

MINH QUÂN |

TPHCM - Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đang được chạy thử liên tục để chuẩn bị cho vận hành thương mại từ tháng 7 năm nay. Tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) sẽ được bàn giao đủ mặt bằng, đồng loạt khởi công các gói thầu di dời hạ tầng kỹ thuật để có mặt bằng sạch khởi công năm 2025.

Những người “ươm rừng” giữa lòng di sản

LÊ PHI LONG |

Giữa lòng di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, vẫn có những con người hằng ngày len lỏi giữa các khu rừng rậm để lặng lẽ ươm thêm những loài cây quý giữ gìn cho muôn đời sau.

Yêu người phụ nữ đã có con riêng (Phần 2)

Nhóm PV |

Người đàn bà vội vã kết hôn rồi lại nhanh chóng chia tay. Ám ảnh từ người chồng cũ khiến cô ngại việc đi thêm bước nữa. Rồi một người đàn ông từ nơi xa xuất hiện và làm cô rung động. Chuyện tình này sẽ đi về đâu, mời các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo.

Chương trình "Giờ thứ 9" do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Hình ảnh đường Vành đai 4 Hà Nội sau 7 tháng thi công

HỮU CHÁNH |

Sau hơn 7 tháng thi công, hình hài tuyến Vành đai 4 Hà Nội đã xuất hiện những đường nét đầu tiên.

Trung Quốc xây nhà máy thủy điện khủng ở độ cao kỷ lục

Nhật Minh |

Trung Quốc khởi công xây dựng nhà máy thủy điện tích năng ở độ cao cao nhất thế giới tại Tứ Xuyên.

Dấu mốc mới của nhà máy thủy điện lớn thứ 2 thế giới ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Bạch Hạc Than - nhà máy thủy điện lớn thứ 2 thế giới ở Trung Quốc - đã đạt được dấu mốc mới quan trọng sau 2 năm vận hành.

Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới Bhutan tiêm chủng thần tốc trong 16 ngày

Thanh Hà |

Bhutan, vương quốc từng nhiều lần được xếp hạng quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, tiêm phòng cho 93% người lớn trong 16 ngày.