Những tín hiệu lạc quan cho Châu Á trong năm 2021

Thanh Hà |

Nhiều người đã gọi năm 2020 là năm tồi tệ nhất trong thời gian gần đây. Tác động mà đại dịch gây ra có thể cảm nhận được rõ trong nhiều thập kỷ tới nhưng theo Nikkei, vẫn còn rất nhiều yếu tố để Châu Á lạc quan bước vào năm 2021. Trên thực tế, đại dịch COVID-19 đã xúc tác cho những thay đổi về y tế, công nghệ và phương thức làm việc.

Những nền tảng cho đổi mới

Khi những nhóm đối tượng ưu tiên ở Châu Âu, Mỹ, bắt đầu tiêm vaccine COVID-19, các quốc gia Châu Á cũng bắt đầu quy trình phê duyệt vaccine. Điều này có nghĩa là chỉ vài tháng nữa sẽ có các liều vaccine. Khi đủ vaccine được sản xuất, mua bán và phân phối cho mọi người, cuộc sống sẽ bắt đầu trở lại bình thường.

COVID-19 cũng cung cấp cho người dân, chính phủ và các doanh nghiệp khoảng tạm dừng và suy xét về các thực tiễn đang thịnh hành, buộc họ phải cân nhắc lại nhịp sống, quản trị và kinh doanh. Theo nhiều cách khác nhau, SARS-CoV-2 là chất xúc tác cho sự thay đổi, thúc đẩy nhanh chóng những diễn biến đang diễn ra từ từ.

Năm 2020, thông tin thường tập trung vào vaccine và phương pháp điều trị COVID-19. Tuy nhiên, đại dịch cũng khiến đầu tư lĩnh vực công và tư tập trung vào dược phẩm và chăm sóc sức khỏe nói chung. Bà Lisa Leung, đối tác quản lý của quỹ mạo hiểm hàng đầu Trung Quốc Qiming và là nhà đầu tư chăm sóc sức khỏe kỳ cựu, hy vọng sự quan tâm mạnh mẽ đến lĩnh vực này vẫn được duy trì trong năm 2021 nhưng ở mức độ hợp lý hơn so với năm nay.

Dịch vụ Telehealth (khám chữa bệnh từ xa) đang phát triển mạnh mẽ. Đại dịch cũng nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về các vấn đề sức khỏe, tính bền vững khi người tiêu dùng trẻ tuổi đang mua các sản phẩm bền vững và lành mạnh hơn. Ví dụ, các nhà sản xuất thịt có nguồn gốc thực vật, làm giảm tác động của môi trường, đang có doanh số bán hàng tăng vọt.

Không liên quan trực tiếp đến virus, nhưng năm 2021 cũng có khả năng báo trước những tiến bộ trong chỉnh sửa bộ gene, một công cụ quan trọng trong phát triển bộ dụng cụ chẩn đoán COVID-19 và các loại thuốc kháng virus, cũng như các phương pháp điều trị mới cho bệnh ung thư và các bệnh hiếm gặp. Năm mới cũng có thể mang tới những tiến bộ trong điện toán lượng tử và cải thiện trong quản lý thảm họa thông qua việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (big data).

Ngoài ra, kỷ nguyên 5G cuối cùng cũng có thể sẽ đến. Các chuyên gia nhận định, iPhone 12 mới ra mắt sẽ thúc đẩy việc tăng tốc áp dụng 5G tổng thể ở Mỹ và các khu vực khác mà Apple chiếm lĩnh thị trường. Trung Quốc, với sự ủng hộ to lớn từ chính phủ, đang nhanh chóng triển khai công nghệ trên toàn quốc, tạo ra nền tảng cho sự đổi mới.

Nhu cầu về dịch vụ đám mây - đấu trường quan trọng cho giai đoạn cạnh tranh tiếp theo giữa các ông lớn công nghệ - dự kiến ​​tiếp tục tăng khi nhiều công ty chuyển hoạt động trực tuyến để giảm thiểu gián đoạn do các sự kiện bất thường gây ra. Các nhà phân tích nhận thấy tiềm năng tăng trưởng lớn trong lĩnh vực này ở Châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, khi mức độ áp dụng của các doanh nghiệp ở đây thấp hơn nhiều so với các doanh nghiệp Châu Á và Mỹ cùng lĩnh vực.

Khắp Châu Á đang thúc đẩy để đạt được mức trung hòa carbon, trong đó Nhật Bản và Hàn Quốc đặt mục tiêu đến năm 2050 và Trung Quốc là một thập kỷ sau đó, cũng là xúc tác cho sự đổi mới. Toyota, nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, sẽ công bố một mẫu thử nghiệm pin thể rắn vào năm tới cho phép sạc trong 10 phút có thể chạy 500km.

Dấu hiệu tươi sáng cho kinh tế

Năm 2020 chứng kiến ​​nhiều nền kinh tế rơi vào suy thoái. Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) nhận thấy, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực Châu Á đang phát triển giảm 0,4% trong năm 2020. Nhưng các dấu hiệu cho năm 2021 tươi sáng hơn khi ADB dự báo tăng trưởng khu vực là 6,8%. Theo khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản và Nikkei với các nhà kinh tế học, dự kiến có những tiến triển tích cực về kinh tế trong năm 2021 dù tới năm 2022 mới có thể tăng trưởng trở lại như trước đại dịch. Trung Quốc và Ấn Độ được dự báo ​​dẫn đầu, theo dự báo của ADB, với mức tăng tương ứng 7,7% và 8% trong năm tới.

Một trong những thay đổi rõ ràng nhất của năm 2020 đối với người lao động cổ trắng là phương thức làm việc linh hoạt, như làm việc từ xa nhiều hơn trong bối cảnh phong toả vì đại dịch. Nhiều công ty, bao gồm cả những công ty ở Đông Á, hiện đang thực hiện phương án tạm thời làm việc từ xa.

Một vấn đề quan tâm lớn cho năm 2021 là liệu mọi người có thể đi công tác, du lịch hoặc thăm người thân ở nước ngoài không? Trên thực tế, các quốc gia Châu Á đang chuẩn bị mở hành lang đi lại để đưa ngành hàng không trở lại bình thường ở một mức độ nào đó. Australia và New Zealand đã nhất trí thiết lập hành lang đi lại vào quý đầu tiên của năm 2021. Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore cũng dự kiến bắt đầu cho phép đi lại giữa 2 bên. Trung Quốc ghi nhận tăng khách tại các khách sạn hạng sang vào nửa cuối năm 2020. "Tết Nguyên đán 2021 có khả năng thúc đẩy ngành du lịch" - Rinaldo Pereira, nhà phân tích cao cấp về kinh doanh cơ bản tại công ty dữ liệu và phân tích GlobalData, nhận định.

Ấn Độ có thể là một điểm sáng về công nghệ ở Châu Á trong vài năm tới. Jio Platforms của Reliance đã đầu tư 20 tỉ USD vào hoạt động kinh doanh kỹ thuật số của công ty. Tata Group, tập đoàn lớn nhất của Ấn Độ, đang tung ra một siêu ứng dụng nhưng phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Paytm và Flipkart của Walmart.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Công bố 10 sự kiện y tế và phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam 2020

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa công bố 10 sự kiện y tế và phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam 2020.

TPHCM: Kiểm soát thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch COVID-19

NGUYỄN HUY |

Để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM đã lấy 100 mẫu bao bì thực phẩm đông lạnh trên địa bàn Thành phố để giám sát, xét nghiệm….

Trung Quốc: Thủ đô Bắc Kinh tái phong tỏa một quận vì bùng dịch COVID-19

Phương Linh |

Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã tiến hành tái phong tỏa một quận để ngăn chặn bùng phát đại dịch COVID-19.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Công bố 10 sự kiện y tế và phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam 2020

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa công bố 10 sự kiện y tế và phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam 2020.

TPHCM: Kiểm soát thực phẩm nhập khẩu từ các nước đang có dịch COVID-19

NGUYỄN HUY |

Để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM đã lấy 100 mẫu bao bì thực phẩm đông lạnh trên địa bàn Thành phố để giám sát, xét nghiệm….

Trung Quốc: Thủ đô Bắc Kinh tái phong tỏa một quận vì bùng dịch COVID-19

Phương Linh |

Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã tiến hành tái phong tỏa một quận để ngăn chặn bùng phát đại dịch COVID-19.