WHO cảnh báo COVID-19 chưa phải là đại dịch cuối cùng

Phương Linh |

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, COVID-19 chưa phải là đại dịch cuối cùng.

AFP dẫn lời phát biểu của Tổng Giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, trong một video thông điệp đánh dấu Ngày quốc tế Phòng chống dịch bệnh (27.12) đầu tiên, nói rằng, đã đến lúc cần phải rút ra bài học từ đại dịch COVID-19.

Ông Tedros nói: ''Trong thời gian dài, thế giới đã vận hành theo một chu kỳ của sự hoảng loạn và sao nhãng... Chúng ta ném tiền vào một dịch bệnh, và khi nó kết thúc, chúng ta quên đi và không làm gì để ngăn chặn dịch bệnh tiếp theo. Điều này thiển cận một cách nguy hiểm và nói một cách thẳng thắn là khó hiểu".

Báo cáo thường niên đầu tiên vào tháng 9.2019 của Ủy ban Giám sát sự sẵn sàng Toàn cầu (GPMB) về mức độ sẵn sàng của thế giới đối với các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe - được công bố vài tháng trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát - cho biết, hành tinh này thật đáng tiếc khi không được chuẩn bị sẵn sàng cho các đại dịch có khả năng tàn phá lớn.

Ông Tedros khẳng định: “Lịch sử cho chúng ta biết rằng đây sẽ chưa phải là đại dịch cuối cùng, và dịch bệnh là một thực tế của cuộc sống".

Ông nói: “Bất kỳ nỗ lực nào nhằm cải thiện sức khỏe con người đều vô nghĩa trừ khi chúng giải quyết được mối liên hệ quan trọng giữa con người và động vật, và mối đe dọa hiện hữu của biến đổi khí hậu đang khiến cho việc sinh tồn trên trái đất trở nên khó khăn hơn”.

Theo Tổng Giám đốc WHO Tedros, tất cả các quốc gia nên đầu tư vào năng lực sẵn sàng để ngăn ngừa, phát hiện và giảm thiểu tất cả các tình huống khẩn cấp, đồng thời kêu gọi chăm sóc sức khỏe ban đầu mạnh mẽ hơn.

Người đứng đầu cơ quan y tế Liên Hợp Quốc cũng cho biết, với các khoản đầu tư vào sức khỏe cộng đồng, "chúng ta có thể đảm bảo rằng con cái của chúng ta được thừa hưởng một thế giới an toàn hơn, linh hoạt hơn và bền vững hơn".

Ngày quốc tế Phòng chống dịch bệnh 27.12 - là một sáng kiến do Việt Nam chủ trì, đề xuất - được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua, nhằm thúc đẩy tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, sẵn sàng và hợp tác trong giải quyết dịch bệnh.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

WHO kêu gọi hành động mạnh mẽ để khống chế chủng biến thể COVID-19 mới

Phương Linh |

WHO đang kêu gọi các quốc gia thành viên ở Châu Âu tăng cường biện pháp ứng phó với chủng biến thể COVID-19 mới.

WHO lên tiếng về chủng biến thể COVID-19 lây lan nhanh ở Anh

Bảo Châu |

WHO cho biết đang liên hệ chặt chẽ với giới chức Anh để theo dõi chủng virus biến thể COVID-19 mới.

Phái đoàn WHO sắp tới Trung Quốc điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19

Phương Linh |

Một phái đoàn quốc tế do WHO dẫn đầu sẽ tới Trung Quốc để điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

WHO kêu gọi hành động mạnh mẽ để khống chế chủng biến thể COVID-19 mới

Phương Linh |

WHO đang kêu gọi các quốc gia thành viên ở Châu Âu tăng cường biện pháp ứng phó với chủng biến thể COVID-19 mới.

WHO lên tiếng về chủng biến thể COVID-19 lây lan nhanh ở Anh

Bảo Châu |

WHO cho biết đang liên hệ chặt chẽ với giới chức Anh để theo dõi chủng virus biến thể COVID-19 mới.

Phái đoàn WHO sắp tới Trung Quốc điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19

Phương Linh |

Một phái đoàn quốc tế do WHO dẫn đầu sẽ tới Trung Quốc để điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19.