Trung Quốc: Thủ đô Bắc Kinh tái phong tỏa một quận vì bùng dịch COVID-19

Phương Linh |

Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc đã tiến hành tái phong tỏa một quận để ngăn chặn bùng phát đại dịch COVID-19.

Reuters đưa tin, ngày 29.12, chính quyền thủ đô Bắc Kinh đã tiến hành phong tỏa 10 khu vực thuộc quận Thuận Nghĩa ở đông bắc thành phố. Đây được coi là đợt phong tỏa đầu tiên ở thủ đô của Trung Quốc kể từ đợt bùng phát đại dịch COVID-19 cuối cùng hồi tháng 6 và tháng 7.

Cơ quan chức năng thành phố đã báo cáo 16 ca COVID-19 và 3 ca không có triệu chứng kể từ khi phát hiện ra các ca mắc đầu tiên hôm 18.12. Hầu hết các ca này là ở quận Thuận Nghĩa, nơi đã cấm những người đưa thư ra vào các khu dân cư.

Trong một cuộc họp báo, một quan chức Bắc Kinh cho biết, có sáu ngôi làng, ba tòa nhà và một khu công nghiệp nằm trong số các khu vực bị phong tỏa.

Mặc dù số ca mắc mới được phát hiện ở Bắc Kinh còn khiêm tốn so với hồi tháng 6 và tháng 7, chính quyền thành phố vẫn tăng cường các bước để kiềm chế lây lan thêm các ca COVID-19, đã xuất hiện ở ba quận - nơi hàng trăm nghìn cư dân đã được xét nghiệm.

"Các nỗ lực ngăn chặn và kiểm soát COVID-19 của thủ đô cần phải kích hoạt chế độ khẩn cấp", một phát ngôn viên của thành phố thông tin tại cuộc họp báo.

Chính quyền Bắc Kinh cho biết họ đang hủy bỏ các cuộc tụ họp quy mô lớn như lễ hội đền chùa và các sự kiện thể thao, đồng thời kiểm soát quy mô của các sự kiện gặp gỡ trực tiếp, chẳng hạn các bữa tiệc thường niên.

Hôm 27.12, chính quyền tuyên bố tăng số lượng toa tàu trong hệ thống tàu điện ngầm để giãn cách mật độ hành khách đi lại, và hạn chế việc tham quan các danh lam thắng cảnh cùng địa điểm giải trí xuống 75% công suất.

Các sự kiện âm nhạc trực tiếp đã bị hủy bỏ và chương trình biểu diễn ánh sáng vào ngày đầu năm mới cũng sẽ bị tạm dừng. Các cơ sở giáo dục, từ trường tiểu học đến Đại học Thanh Hoa danh tiếng đều cấm người ngoài ghé thăm nếu không có lý do chính đáng.

Học sinh các trường tiểu học và một số học sinh trung học cơ sở cũng sẽ bắt đầu kỳ nghỉ đông sớm hơn hai tuần vào tháng tới - thời kì Xuân vận cao điểm dịp Tết Nguyên đán giữa tháng 2.

Bắc Kinh cũng đã kêu gọi người dân ở nhà trong những ngày nghỉ lễ. Các quan chức ở quận Diên Khánh phía bắc thành phố thậm chí đã phát thông báo qua loa phóng thanh để khuyến cáo người dân không nên đi ra khỏi khu vực.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Người độc thân Trung Quốc là động lực tiêu dùng mới của nền kinh tế

Hải Anh |

Trung Quốc, những người độc thân không vướng bận tình yêu hay gia đình đang được xem là động lực tiêu dùng mới.

Vụ tấn công bằng dao đoạt mạng 7 người ở Trung Quốc

Bảo Châu |

Một vụ tấn công bằng dao kinh hoàng ở Liêu Ninh, Trung Quốc hôm 27.12, khiến ít nhất 14 người thương vong.

Trung Quốc ra chỉ thị đề cao cảnh giác COVID-19 trong dịp lễ tết

Thanh Hà |

Trung Quốc chuẩn bị các biện pháp để đảm bảo sức khỏe của nhân dân, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn tương, yêu cầu người dân cảnh giác trước đại dịch COVID-19 trong những ngày đầu năm mới 2021 và Tết Nguyên đán sắp tới.

Bỏ túi ngay những điểm du lịch đẹp nhất tháng 4

Vân Anh |

Tháng 4 lý tưởng để đi du lịch, khi hầu hết mọi miền đất nước đều có khí hậu mát mẻ, cảnh sắc hài hòa trước khi mùa hè đến. Dưới đây là một số điểm đến nổi bật.

Mưa đầu mùa sớm bất ngờ, dân Cần Thơ bì bõm trong nước

Phong Linh |

Cần Thơ - Chiều tối ngày 2.4, mưa đầu mùa xuất hiện sớm khiến nhiều tuyến đường tại trung tâm TP Cần Thơ ngập sâu gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân.

Thời điểm tình trạng ô nhiễm không khí ở nước ta được cải thiện

AN AN |

Theo TS Hoàng Dương Tùng - Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam, thời điểm mùa hè, do điều kiện thời tiết gió mạnh, mưa nhiều giúp tình trạng ô nhiễm không khí phần nào được cải thiện.

Lộ diện quốc gia thay Nga thành nhà cung cấp dầu hàng đầu cho EU

Ngọc Vân |

Nga từng là nhà cung cấp dầu thô hàng đầu cho EU, nhưng vị trí này hiện thuộc về Mỹ.

10 cán bộ cấp huyện ở Cao Bằng bị khởi tố vì sai phạm đất đai

Tân Văn |

Cao Bằng - Nhiều cán bộ, công chức huyện Thạch An bị khởi tố, điều tra vì những sai phạm trong lĩnh vực đất đai.

Người độc thân Trung Quốc là động lực tiêu dùng mới của nền kinh tế

Hải Anh |

Trung Quốc, những người độc thân không vướng bận tình yêu hay gia đình đang được xem là động lực tiêu dùng mới.

Vụ tấn công bằng dao đoạt mạng 7 người ở Trung Quốc

Bảo Châu |

Một vụ tấn công bằng dao kinh hoàng ở Liêu Ninh, Trung Quốc hôm 27.12, khiến ít nhất 14 người thương vong.

Trung Quốc ra chỉ thị đề cao cảnh giác COVID-19 trong dịp lễ tết

Thanh Hà |

Trung Quốc chuẩn bị các biện pháp để đảm bảo sức khỏe của nhân dân, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn tương, yêu cầu người dân cảnh giác trước đại dịch COVID-19 trong những ngày đầu năm mới 2021 và Tết Nguyên đán sắp tới.