Chính phủ Nhật Bản sẽ tạm thời vô hiệu thị thực đặc biệt cấp cho công dân nước ngoài, trong nỗ lực hạn chế sự lây lan của biến thể SARS-CoV-2 mới Omicron, Nikkei thông tin ngày 2.12.
Việc tạm đình chỉ thị thực đặc biệt của Nhật Bản có khả năng ảnh hưởng tới hàng chục triệu người đang chờ nhập cảnh Nhật Bản. Chính sách này ban đầu dự kiến có hiệu lực trong khoảng 1 tháng.
Trước đó, ngày 29.11, Nhật Bản thông báo tạm dừng cho người nước ngoài nhập cảnh mới nhưng tiếp tục cấp thị thực cho những người có "hoàn cảnh đặc biệt".
Tuy nhiên, ngày 1.12, chính phủ Nhật Bản đã siết chặt đối tượng trong nhóm "hoàn cảnh đặc biệt", thu hẹp tới những người đi lại vì mục đích ngoại giao hoặc các mục đích đặc biệt khác.
Thị thực được Nhật Bản cấp theo các tiêu chí trước đây sẽ tạm thời bị vô hiệu và người nước ngoài muốn nhập cảnh Nhật Bản trong thời gian tạm dừng 1 tháng sẽ được yêu cầu nộp đơn lại. Các đơn xin sẽ được xử lý theo các tiêu chí mới.
Theo tiêu chí mới, thị thực của Nhật Bản sẽ chỉ được cấp cho người thân của các gia đình Nhật Bản, các nhà ngoại giao và những người nhập cảnh Nhật Bản vì lý do nhân đạo hoặc lợi ích công cộng. Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch thu hẹp quyền nhập cảnh với những người tham gia các sự kiện âm nhạc, thể thao và nghệ thuật, vốn được đưa vào các tiêu chí trước đây.
Khoảng 10.000 người đã được chấp thuận nhập cảnh Nhật Bản trong nhóm "hoàn cảnh đặc biệt" vào tháng 10.
Trong diễn biến khác, Kyodo thông tin, chính phủ Nhật Bản ngày 2.12 rút lại yêu cầu các hãng hàng không ngừng bán vé với các chuyến bay quốc tế đến Nhật Bản trong tháng 12.
Một ngày trước đó, Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản yêu cầu các hãng hàng không trong và ngoài nước ngừng bán vé mới với các chuyến bay quốc tế đến Nhật Bản để tăng cường các biện pháp ngừa biến thể Omicron. Việc tạm dừng bán vé mới áp dụng cho các chuyến bay tới Nhật Bản đến cuối tháng 12.
Theo Nikkei, Thủ tướng Kishida Fumio thừa nhận thông báo của Bộ Giao thông đã khiến dư luận hoang mang. Thủ tướng Nhật Bản cho biết đã chỉ đạo các quan chức phải xem xét thỏa đáng tới nguyện vọng trở về nhà của người dân.
Theo biện pháp công bố ngày 1.12, công dân Nhật Bản và cư dân nước ngoài ở Nhật Bản sẽ không thể nhập cảnh nước này cho đến năm sau trừ khi đã mua vé trước.
Người phát ngôn hàng đầu của chính phủ, Chánh văn phòng Nội các Hirokazu Matsuno cũng xác nhận trong một cuộc họp báo rằng, Bộ Giao thông đã rút lại yêu cầu.
Trước yêu cầu ngừng bán vé mới, Nhật Bản cũng giảm giới hạn nhập cảnh hàng ngày từ nước ngoài từ 5.000 người xuống 3.500.
Biến thể Omicron có số lượng đột biến lớn và các nhà khoa học lo ngại biến thể mới có thể dễ lây truyền hơn các chủng SARS-CoV-2 trước đó hoặc có khả năng né miễn dịch hình thành từ tiêm vaccine COVID-19 hoặc mắc COVID-19 trước đó.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chỉ định Omicron là "biến thể đáng lo ngại", cảnh báo biến chủng này có khả năng lây lan trên toàn cầu và đặt ra nguy cơ "rất cao".
Nhật Bản đã xác định có 2 ca nhiễm biến thể Omicron. Trong bối cảnh lo ngại biến thể mới, Nhật Bản đã cấm nhập cảnh mới với người nước ngoài và tăng cường các quy tắc cách ly với công dân Nhật Bản và cư dân nước ngoài trở về từ các quốc gia lo ngại có biến thể Omciron, trong đó có Nam Phi.