Nhà sáng lập Alibaba Cloud tái xuất

Thanh Hà |

Wang Jian, người sáng lập Alibaba Cloud, đã trở lại Alibaba Group Holding với tư cách là nhân sự toàn thời gian ngay khi tập đoàn có trụ sở tại Hàng Châu tiến hành tái cấu trúc doanh nghiệp sâu rộng.

Wang Jian, 60 tuổi, dự kiến nắm quyền điều hành các hoạt động trên nền tảng đám mây của Alibaba, hoạt động được coi là tương lai của tập đoàn và hiện nằm dưới sự quản lý trực tiếp của Daniel Zhang Yong, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của tập đoàn, theo các nguồn tin giấu tên tiết lộ với SCMP.

Alibaba chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào về sự trở lại của Wang hoặc chức danh công việc của ông.

Wang được nhiều người coi là người đặt nền móng công nghệ để tạo điều kiện cho Alibaba vươn lên như một gã khổng lồ thương mại điện tử.

Trong cuốn sách Being Online xuất bản năm 2016, Wang đã trình bày chi tiết kinh nghiệm khi xây dựng hoạt động kinh doanh trên nền tảng đám mây của Alibaba từ đầu với sự tin tưởng của người sáng lập Jack Ma.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, khi đó là tỉnh trưởng Chiết Giang, đã viết trong phần giới thiệu cuốn sách rằng ông rất thích nói chuyện với cả Wang Jian và Jack Ma. “Khi nói chuyện với Jack Ma, tôi nhận được rằng "Thực sự có một góc nhìn mới để nhìn nhận vấn đề"" - ông viết. Trong khi đó, khi nói chuyện với Wang Jian: “Tôi hiểu, "Tương lai thực sự có thể là như thế này"".

Ông Wang Jian có bằng tiến sĩ tâm lý học, chuyển từ Microsoft Research Asia sang Alibaba năm 2008, thời điểm khái niệm về điện toán đám mây vẫn còn sơ khai, nhưng tầm nhìn của Wang đã thuyết phục được Jack Ma và Wang đã xây dựng mảng kinh doanh đám mây cho Alibaba bất chấp nhiều lần chất vấn nội bộ, theo truyền thông địa phương.

Jack Ma đã viết trong phần mở đầu cho cuốn sách của mình rằng “khi gặp Tiến sĩ Wang lần đầu, tôi đã bị mê hoặc bởi sự hiểu biết của ông về Internet và tiếc vì không thể ông ấy sớm hơn”.

Ông Wang đã từ chức tại Alibaba Cloud năm 2013 nhưng vẫn giữ vị trí chủ tịch danh dự trong Ủy ban Công nghệ Tập đoàn Alibaba.

Alibaba đang ở một thời điểm quan trọng trong lịch sử của công ty khi trải qua quá trình tái cấu trúc từ một tập đoàn lớn thành một tập hợp nhiều doanh nghiệp tương đối độc lập, Alibaba Cloud là một trong số đó.

Khi đế chế trị giá 257 tỉ USD tái cấu trúc, mảng kinh doanh đám mây sẽ trở thành một trong sáu thực thể hoạt động độc lập.

Dù Alibaba Cloud vẫn là nhà cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng đám mây hàng đầu ở Trung Quốc đại lục với 36% thị phần, nhưng tốc độ tăng trưởng doanh thu đã chậm lại và Alibaba đang nỗ lực để giành khách hàng lớn với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây đối thủ từ Huawei, Tencent, Baidu và thậm chí cả China Telecom.

Wang là thành viên của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc và cũng trở thành thành viên mới của Ủy ban Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, cơ quan cố vấn hàng đầu của đất nước, vào năm 2023.

Tuy nhiên, giống như nhiều nhà khoa học, Wang cũng có những thất bại. Ví dụ, tầm nhìn của ông về việc sản xuất một hệ điều hành Alibaba cho điện thoại thông minh để thách thức iOS của Apple và Android của Google đã không thành công.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc vào tháng 3, Wang mô tả nền kinh tế công nghiệp là nền kinh tế điện và nền kinh tế kỹ thuật số là nền kinh tế điện toán. Ông cho rằng, cách tốt nhất để hầu hết các doanh nghiệp tiếp cận sức mạnh tính toán là thông qua điện toán đám mây.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nghịch lý khi Trung Quốc thúc đẩy năng lượng sạch

Thanh Hà |

Lượng khí thải carbon kỉ lục của Trung Quốc dự kiến đạt đỉnh do thúc đẩy năng lượng sạch.

Một số quốc gia dùng nhân dân tệ của Trung Quốc trong thanh toán quốc tế

Thanh Hà |

Từ Nam Mỹ đến Trung Đông, một số quốc gia đang dùng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc để thay thế phần nào cho đồng USD của Mỹ vốn thống trị trong các giao dịch thương mại quốc tế.

Trung Quốc quảng bá hàng Made in Vietnam để hút khách quốc tế

Thanh Hà |

Các nhà xuất khẩu của Trung Quốc quảng bá sản xuất xanh, hàng Made in Vietnam để thu hút đơn đặt hàng mới tại Canton Fair - hội chợ thương mại quốc tế lớn nhất Trung Quốc.

Ngân hàng lớn nhất Singapore đặt cược vào Việt Nam và 3 nước ASEAN

Song Minh |

UOB - ngân hàng lớn nhất Singapore - đặt cược vào Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia để tăng trưởng đột biến ở ASEAN.

Nhiều doanh nghiệp điện gió thua lỗ

Cường Ngô |

Các doanh nghiệp điện gió vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2022 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Số liệu cho thấy nhiều dự án điện gió lỗ nặng lên tới hàng trăm tỉ.

Việt Nam chuẩn bị ghi danh vào bản đồ Michelin thế giới

Chí Long |

Ngày 6.6 tới sẽ diễn ra lễ công bố danh sách nhà hàng được cẩm nang ẩm thực Michelin Guide tuyển chọn tại Hà Nội và TPHCM.

Bổ nhiệm lại ông Đặng Hoàng An giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương

Phạm Đông |

Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định bổ nhiệm lại ông Đặng Hoàng An giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương từ ngày 15.5.

Mỗi phố đi bộ mới phải có bản sắc riêng, đừng chỉ chạy theo phong trào

Nhóm PV |

Mở thêm phố đi bộ là một hướng đi tốt cho sự phát triển của đô thị Hà Nội, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho người dân và du khách. Tuy nhiên, các tuyến phố đi bộ được mở mới cần tạo được sự khác biệt, có bản sắc riêng để tạo nên sự hấp dẫn, thu hút người dân, du khách chứ không phải mở ra cho có phong trào.

Nghịch lý khi Trung Quốc thúc đẩy năng lượng sạch

Thanh Hà |

Lượng khí thải carbon kỉ lục của Trung Quốc dự kiến đạt đỉnh do thúc đẩy năng lượng sạch.

Một số quốc gia dùng nhân dân tệ của Trung Quốc trong thanh toán quốc tế

Thanh Hà |

Từ Nam Mỹ đến Trung Đông, một số quốc gia đang dùng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc để thay thế phần nào cho đồng USD của Mỹ vốn thống trị trong các giao dịch thương mại quốc tế.

Trung Quốc quảng bá hàng Made in Vietnam để hút khách quốc tế

Thanh Hà |

Các nhà xuất khẩu của Trung Quốc quảng bá sản xuất xanh, hàng Made in Vietnam để thu hút đơn đặt hàng mới tại Canton Fair - hội chợ thương mại quốc tế lớn nhất Trung Quốc.