Trung Quốc quảng bá hàng Made in Vietnam để hút khách quốc tế

Thanh Hà |

Các nhà xuất khẩu của Trung Quốc quảng bá sản xuất xanh, hàng Made in Vietnam để thu hút đơn đặt hàng mới tại Canton Fair - hội chợ thương mại quốc tế lớn nhất Trung Quốc.

Đề cao sản phẩm xanh và thân thiện với môi trường

Sản xuất carbon thấp và các nhà máy ở Đông Nam Á trở thành công cụ mới để các nhà xuất khẩu Trung Quốc trong các lĩnh vực truyền thống tìm kiếm đơn hàng mới từ các nước phương Tây, với khoảng 500.000 sản phẩm xanh và thân thiện với môi trường được trưng bày tại một hội chợ thương mại quan trọng vừa kết thúc, SCMP thông tin.

Các nhà tổ chức cho biết, đơn đặt hàng trị giá 21,7 tỉ USD đã được đặt trong phiên mùa xuân của hội chợ Canton Fair, kết thúc ngày 5.4 tại trung tâm sản xuất Quảng Châu.

Đây là sự kiện thương mại trực tiếp đầu tiên sau khi Trung Quốc mở cửa biên giới trở lại. Trong khi số lượng nhà nhập khẩu phương Tây giảm trong bối cảnh triển vọng xuất khẩu yếu cùng với đó là các sản phẩm xanh và thân thiện với môi trường được đề cao trong bối cảnh Bắc Kinh có khả năng đạt đỉnh phát thải carbon vào năm 2030 và đạt mức trung hòa carbon vào năm 2060.

“Chúng tôi đã ký các đơn đặt hàng trị giá 500.000 USD tại Canton Fair. Tất cả đơn hàng đều từ châu Âu và Mỹ vì họ rất coi trọng việc tái chế và tăng trưởng xanh. Năm ngoái chúng tôi nhập 200 tấn rác thải nhựa tái chế từ đại dương. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ mua trung bình tới 10.000 tấn trong 2-3 năm tới" - Luke Hu - người điều hành Văn phòng phẩm Ningbo Vontone - cho biết. Ông cũng là nhà phân phối được uỷ quyền tại khu vực Trung Quốc đại lục của Plastic Bank - doanh nghiệp xã hội có trụ sở tại Vancouver, Canada.

Tổng cộng, 2,9 triệu người tham dự phiên mới nhất của hội chợ thương mại lớn nhất Trung Quốc, bao gồm 129.006 người mua nước ngoài, theo ban tổ chức. Trong phiên mùa xuân của Canton Fair 2019, giao dịch đạt 29,3 tỉ USD, với 186.000 người mua ở nước ngoài.

“Số lượng khách nước ngoài chưa phục hồi hoàn toàn, nhưng họ đã sẵn sàng đặt hàng và đặt hàng nhanh hơn. Nhiều nhà nhập khẩu cũng đã lên kế hoạch cho các chuyến đi thực địa đến các nhà máy, hi vọng sẽ có nhiều hợp tác hơn nữa sau này" - ban tổ chức Canton Fair chia sẻ thêm.

Ảnh: Xinhua
2,9 triệu người tham dự phiên mới nhất của hội chợ thương mại lớn nhất Trung Quốc Canton Fair. Ảnh: Xinhua

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đầu tư mạnh vào các vật liệu tái tạo để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi xanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình công bố các mục tiêu carbon kép vào năm 2020.

“Tương lai là quá trình khử cacbon, như các khách hàng châu Âu chia sẻ với chúng tôi. Và đó là một cách chúng tôi có thể tiếp tục chiếm lĩnh thị trường, dù các đơn đặt hàng đã dần chuyển sang Đông Nam Á" - Ray Zhang, giám đốc bán hàng của Shanghai Newest Luggage, chia sẻ.

Quảng bá “Nhà máy tại Việt Nam” để hút khách

Nhiều công ty đa quốc gia cũng đẩy nhanh việc triển khai chiến lược “Trung Quốc + 1” và “tại Trung Quốc, vì Trung Quốc”, thông qua đa dạng hóa đầu tư sang các khu vực khác, bao gồm cả Đông Nam Á.

Eden Ling - nhà triển lãm và giám đốc bán hàng cấp cao ở nước ngoài của Hecheng Enterprises - đã trưng bày các biển báo trên gian hàng tại Canton Fair với khẩu hiệu “Nhà máy tại Việt Nam” và “Nhà máy sản xuất túi bền vững”.

“Nhiều khách hàng châu Âu, như ở Ba Lan và Hà Lan, bày tỏ sự quan tâm lớn đến nhà máy Việt Nam của chúng tôi vì họ cũng hi vọng đa dạng hóa các điểm đến mua hàng của họ" - Ling nói.

Sau 3 năm tổ chức trực tuyến Canton Fair - còn được gọi là Hội chợ Xuất nhập khẩu Trung Quốc - đã quay trở lại với các cuộc triển lãm và trao đổi trực tiếp. Giới chức dự đoán hơn 100.000 người mua từ hơn 200 quốc gia sẽ đích thân tham dự sự kiện tại thành phố Quảng Châu.

Gã khổng lồ bán lẻ đa quốc gia của Mỹ Walmart đã tham dự hội chợ, cùng với nhà bán lẻ Auchan của Pháp, chuỗi bán lẻ giảm giá Lidl của Đức và chuỗi siêu thị Lulu có trụ sở tại Abu Dhabi.

Tuy nhiên, nhà sản xuất giày dép Xu Huifang lo ngại về việc mất đơn hàng vào tay các đối thủ trong nước đã thành lập nhà máy ở Đông Nam Á.

“Nhiều công ty cùng ngành với chúng tôi đã trang trí nhiều biển quảng cáo khác nhau trong năm nay, quảng bá các cơ sở sản xuất của họ ở Đông Nam Á, từ Campuchia, Bangladesh và Việt Nam, khiến các nhà xuất khẩu vừa và nhỏ như chúng tôi, những người không có nhà máy ở nước ngoài, cảm thấy bị lu mờ" -  Xu Huifang nói.

Ngoài nhu cầu phòng ngừa biến động địa chính trị và xung đột ý thức hệ, sản xuất xanh và tiêu dùng xanh cũng ảnh hưởng đến chiến lược của các nhà xuất khẩu.

“Bên cạnh việc nêu bật nhà máy ở Việt Nam, chúng tôi cũng chú trọng đến khái niệm sản phẩm tái tạo. Những chiếc túi của chúng tôi đều có thể tái tạo từ vải, khóa kéo và carton.

Khả năng này đặc biệt quan trọng với khách hàng châu Âu vì thế hệ người tiêu dùng trẻ quan tâm đến rất nhiều đến nó. Hiện tại, tất cả các nguyên liệu tái tạo thô của chúng tôi đều được tái xuất khẩu từ Trung Quốc sang Việt Nam để chế biến thành sản phẩm hoàn chỉnh" - Ling nói thêm.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

4 điều cần chú ý khi dân số Ấn Độ vượt Trung Quốc

Thanh Hà |

Ấn Độ thay thế Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào tháng trước, theo Liên Hợp Quốc. Dưới đây là 4 khía cạnh chính cần biết về sự thay đổi này.

Gã khổng lồ Trung Quốc sắp sản xuất xe điện tại Việt Nam, Thái Lan

Song Minh |

Nhà sản xuất ôtô Trung Quốc BYD có kế hoạch mở rộng sang sản xuất, lắp ráp xe điện tại Việt Nam và Thái Lan.

Tỉnh giàu thứ 2 Trung Quốc đầu tư lớn cho kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo

Thanh Hà |

Đảo Jiangxin nằm giữa sông Dương Tử, cách trung tâm thành phố Nam Kinh 6,5 km, là nơi tọa lạc các đơn vị trí tuệ nhân tạo (AI) của những công ty công nghệ Trung Quốc như Huawei, Tencent và iFlytek.

Trực tiếp SEA Games 32 ngày 12.5: Wushu Việt Nam giành huy chương vàng

NHÓM PV |

Cập nhật trực tiếp các môn thi đấu tại SEA Games 32 ngày 12.5. Hôm nay hứa hẹn sẽ là một ngày các vận động viên Việt Nam có thể giành nhiều huy chương vàng tại SEA Games 32.

NSƯT Thanh Quý khóc ngay cả khi trả lời phỏng vấn về nhân vật bà Tình

Hương Lê |

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên báo Lao Động, NSƯT Thanh Quý đã khóc khi nói về số phận đau khổ của nhân vật bà Tình phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao".

Vận động viên điền kinh hoãn cưới để bảo vệ huy chương vàng SEA Games

MINH PHONG |

Tạm gác lại kế hoạch tổ chức đám cưới để tập trung chuẩn bị cho SEA Games 32, vận động viên Nguyễn Linh Na đã vượt khó để bảo vệ thành công tấm huy chương vàng nội dung 7 môn phối hợp.

Quán cà phê ngắm cá bơi lội ngay trên đầu ở Sài Gòn

Mộc Anh |

Tọa lạc tại Thảo Điền sôi động của Sài Gòn, Dalaland Coffee nổi bật với thiết kế Địa Trung Hải, không gian xanh và hồ cá lớn thu hút đông đảo du khách. 

Không khí lạnh tràn về vào tháng 5 gây mưa, giảm nhiệt nhanh có bất thường

AN AN |

Đại diện cơ quan khí tượng nhận định việc xuất hiện không khí lạnh nửa đầu tháng 5 là bình thường, phù hợp với quy luật. Tuy nhiên không khí lạnh trong thời điểm hiện nay và thời gian tới có cường độ yếu, tần suất thưa dần.

4 điều cần chú ý khi dân số Ấn Độ vượt Trung Quốc

Thanh Hà |

Ấn Độ thay thế Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào tháng trước, theo Liên Hợp Quốc. Dưới đây là 4 khía cạnh chính cần biết về sự thay đổi này.

Gã khổng lồ Trung Quốc sắp sản xuất xe điện tại Việt Nam, Thái Lan

Song Minh |

Nhà sản xuất ôtô Trung Quốc BYD có kế hoạch mở rộng sang sản xuất, lắp ráp xe điện tại Việt Nam và Thái Lan.

Tỉnh giàu thứ 2 Trung Quốc đầu tư lớn cho kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo

Thanh Hà |

Đảo Jiangxin nằm giữa sông Dương Tử, cách trung tâm thành phố Nam Kinh 6,5 km, là nơi tọa lạc các đơn vị trí tuệ nhân tạo (AI) của những công ty công nghệ Trung Quốc như Huawei, Tencent và iFlytek.