Nguy cơ mắc COVID-19, Thủ tướng New Zealand tự cách ly

Bảo Châu |

Nữ Thủ tướng New Zealand đang tự cách ly do tiếp xúc gần với người mắc COVID-19.

Reuters dẫn nguồn tin chính phủ New Zealand cho hay, Thủ tướng Jacinda Ardern đã thực hiện tự cách ly cho đến ngày 1.2 sau khi được coi là có tiếp xúc mật thiết với một người có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Theo tuyên bố ngày 29.1 của chính phủ New Zealand, quá trình tiếp xúc diễn ra vào ngày 22.1 khi Thủ tướng Jacinda Ardern ngồi trên một chuyến bay từ thị trấn Kerikeri đến thành phố Auckland.

Kết quả của giải trình tự toàn bộ bộ gene dự kiến sẽ có vào ngày 30.1. Dựa vào đây, các quan chức có thể xác định được ca dương tính có phải do biến thể Omicron gây ra hay không.

Bà Jacinda Ardern hiện không phát triển triệu chứng và đang cảm thấy khỏe mạnh, tuyên bố chính phủ cho biết thêm. Nữ Thủ tướng nước này sẽ được xét nghiệm vào ngày 30.1 và được cách ly theo chỉ thị của Bộ Y tế.

Ngoài ra, các nhân viên của thủ tướng cùng những người cũng có mặt trên chuyến bay cũng đang tuân thủ quy trình cách ly tương tự.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Lạm phát ở New Zealand chạm mức cao nhất trong 30 năm

Anh Vũ |

Tỷ lệ lạm phát hàng năm của New Zealand đã tăng lên mức cao nhất trong ba thập kỷ vào năm 2021.

Thủ tướng New Zealand hủy đám cưới vì biến thể Omicron

Nguyễn Hạnh |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Arden hủy đám cưới của mình khi quốc gia này áp đặt các hạn chế mới để làm chậm sự lây lan trong cộng đồng của biến thể Omicron.

New Zealand sẽ không giãn cách xã hội khi có ca nhiễm Omicron

Anh Vũ |

Thủ tướng New Zealand thông báo các biện pháp kiểm soát của nước này nhằm đối phó biến thể Omicron.

Đoàn cứu nạn quốc tế Việt Nam xuyên đêm tìm người bị vùi lấp tại Thổ Nhĩ Kỳ

Thế Kỷ |

Khoảng 3h sáng 11.2 (giờ Thổ Nhĩ Kỳ) đoàn công tác Cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã đến tòa nhà bị đổ sập ở đường 531, Adiyamam Merkez (Adiyamam, Thổ Nhĩ Kỳ ). Cơ quan Ứng phó Thảm họa và Tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tại địa điểm này có 15 người bị mắc kẹt trong đống nát của tòa nhà.

TPHCM sắp khởi công 2 dự án giao thông, môi trường gần 50.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

Dự án Vành đai 3 qua TPHCM và dự án Xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên có tổng mức đầu tư gần 50.000 tỉ đồng sắp được khởi công giúp tăng kết nối vùng và chỉnh trang đô thị cho TPHCM.

Hải Phòng: Nước sinh hoạt của 2 xã đục như nước ruộng vì sự cố đường ống

Thiên Hà |

Hải Phòng - Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân xã Tự Cường và xã Tiên Cường (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) về việc nước sinh hoạt của hầu hết hộ dân có tình trạng đục ngầu, chuyển sang màu nâu trong ngày 8.2, khiến họ bất an.

Trung Quốc bất ngờ lên tiếng về vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc bất ngờ bình luận về vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream của Nga.

Dự án chăn nuôi bò Bình Hà: Lãnh đạo bị bắt, dân ào vào chiếm đất trồng keo

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty cổ phần chăn nuôi Bình Hà kém hiệu quả, bỏ hoang đất nên nhiều người dân đã kéo nhau lên phát quang, cắm mốc chiếm đất để trồng keo.

Lạm phát ở New Zealand chạm mức cao nhất trong 30 năm

Anh Vũ |

Tỷ lệ lạm phát hàng năm của New Zealand đã tăng lên mức cao nhất trong ba thập kỷ vào năm 2021.

Thủ tướng New Zealand hủy đám cưới vì biến thể Omicron

Nguyễn Hạnh |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Arden hủy đám cưới của mình khi quốc gia này áp đặt các hạn chế mới để làm chậm sự lây lan trong cộng đồng của biến thể Omicron.

New Zealand sẽ không giãn cách xã hội khi có ca nhiễm Omicron

Anh Vũ |

Thủ tướng New Zealand thông báo các biện pháp kiểm soát của nước này nhằm đối phó biến thể Omicron.