Thủ tướng New Zealand kêu gọi người dân sớm tiêm vaccine COVID-19

Bảo Châu |

Thủ tướng New Zealand kêu gọi người dân đi tiêm vaccine COVID-19 càng sớm càng tốt.

Reuters đưa tin, Thủ tướng Jacinda Ardern ngày 14.9 đã lên tiếng yêu cầu người dân New Zealand sớm đi tiêm phòng vaccine COVID-19, vì đây là cách duy nhất để ngăn chặn virus lây lan và dỡ bỏ giãn cách ở thành phố Auckland lớn nhất nước này.

Ngày 14.9, New Zealand báo cáo 15 ca nhiễm mới, giảm hơn một nữa so với 33 ca ngày 13.9. Tuy nhiên, thành phố Auckland 1,7 triệu dân vẫn duy trì phong tỏa cho đến tuần tới trong lúc chính phủ nỗ lực ngăn chặn một cụm dịch do biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao gây ra.

Tại cuộc họp báo ngày 14.9, Thủ tướng Ardern tuyên bố: “Vaccine COVID-19 là công cụ tốt nhất mà chúng ta có trong tay và là tấm vé để được tự do hơn. Càng nhiều người được chủng ngừa, các hạn chế càng ít đi".

Lệnh phong tỏa ở thành phố Auckland đã khiến các trường học, văn phòng và nơi công cộng phải đóng cửa, người dân chỉ được phép rời nhà để tập thể dục hoặc mua đồ thiết yếu. Ở các vùng còn lại của New Zealand, lệnh giãn cách đã được dỡ bỏ từ tuần trước.

New Zealand hầu như không có ca nhiễm virus trong suốt nhiều tháng cho đến khi một đợt bùng phát biến thể Delta xảy ra, buộc nước này phải áp đặt một đợt phong tỏa ngắn ngày vào 17.8. Cho đến nay, đợt bùng phát đã lây nhiễm cho 970 người, hầu hết đều ở thành phố Auckland.

Các đợt phong tỏa và đóng cửa biên giới quốc tế kể từ tháng 3.2020 được cho là đã giúp New Zealand thành công kìm hãm làn sóng COVID-19. Nhưng chương trình tiêm chủng ở nước này lại hứng chịu nhiều chỉ trích vì tốc độ chậm chạp. Cho đến nay, chỉ 34% trong dân số 5,1 triệu người New Zealand đã được tiêm chủng đầy đủ.

Để thúc đẩy tiêm chủng, New Zealand đã mua thêm vaccine COVID-19 Pfizer-BioNTech từ Tây Ban Nha và Đan Mạch.

Thủ tướng Ardern nói: “Không có gì có thể cản trở việc tiêm vaccine ở Auckland. Chúng tôi có khả năng cung cấp 220.000 liều vaccine cho khu vực trong tuần này".

Bà Ardern cũng cho biết, chính quyền sẽ cho triển khai các xe buýt tiêm chủng vaccine bắt đầu từ tuần này để tiếp cận được nhiều người hơn.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản, New Zealand mua số lượng lớn vaccine Novavax

Thanh Hà |

New Zealand sẽ dùng vaccine Novavax cho chương trình tiêm nhắc lại vaccine COVID-19, trong khi Nhật Bản đã đồng ý mua 150 triệu liều vaccine này.

New Zealand có ca tử vong COVID-19 đầu tiên trong đợt bùng dịch mới

Hải Anh |

New Zealand ghi nhận ca tử vong đầu tiên và 20 ca cộng đồng mới trong đợt bùng dịch do biến thể Delta hiện nay.

Bùng dịch do biến thể Delta ở New Zealand chưa có dấu hiệu dừng lại

Bảo Châu |

New Zealand ngày 29.8 báo cáo thêm 83 ca nhiễm mới tại cộng đồng do biến thể Delta gây ra.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Nhật Bản, New Zealand mua số lượng lớn vaccine Novavax

Thanh Hà |

New Zealand sẽ dùng vaccine Novavax cho chương trình tiêm nhắc lại vaccine COVID-19, trong khi Nhật Bản đã đồng ý mua 150 triệu liều vaccine này.

New Zealand có ca tử vong COVID-19 đầu tiên trong đợt bùng dịch mới

Hải Anh |

New Zealand ghi nhận ca tử vong đầu tiên và 20 ca cộng đồng mới trong đợt bùng dịch do biến thể Delta hiện nay.

Bùng dịch do biến thể Delta ở New Zealand chưa có dấu hiệu dừng lại

Bảo Châu |

New Zealand ngày 29.8 báo cáo thêm 83 ca nhiễm mới tại cộng đồng do biến thể Delta gây ra.