Phó Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Ukraina (NBU) Sergey Nikolaichuk tiết lộ, công dân Ukraina ở nước ngoài đang tiêu 35 triệu USD mỗi ngày.
RT đưa tin, ngày 29.1, ông Nikolaichuk cho biết, dòng vốn tư nhân chảy ra khỏi Ukraina đứng ở mức khoảng 20 tỉ USD vào năm 2022. Năm ngoái, con số đã giảm xuống còn 18 tỉ USD.
Ông giải thích, đây là số tiền mà người Ukraina ở nước ngoài chi tiêu bằng thẻ ngân hàng trong danh mục "du lịch".
Phó Giám đốc NBU nhấn mạnh: “Từ tháng 4.2023 cho đến nay, 35 triệu USD đã được rút từ thẻ ngân hàng Ukraina mỗi ngày”.
Đồng thời, kiều hối được chuyển về Ukraina tiếp tục giảm, từ mức 14 tỉ USD vào năm 2021, trước khi bùng nổ xung đột Nga - Ukraina, xuống còn 12 tỉ USD trong năm 2022.
Ông Nikolaichuk cho biết, năm 2023, kiều hối thậm chí chỉ còn 10,6 tỉ USD.
Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, hơn 6 triệu người Ukraina đã rời khỏi đất nước kể từ khi xung đột Nga - Ukraina bùng nổ vào tháng 2.2022.
Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ARD của Đức hôm 29.1, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi những nam giới đã chạy ra nước ngoài hãy trở về nước, nói rằng họ không chỉ cần phục vụ trong quân đội mà còn phải duy trì nền kinh tế và đóng thuế.
Đầu tháng này, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraina Aleksey Danilov nói rằng luật huy động quân đang được quốc hội thảo luận có thể bao gồm một điều khoản quy định những người trốn quân dịch sẽ bị từ chối tiếp cận các dịch vụ ngân hàng.