Hành động cuối của phi công Nga trên máy bay chở 65 tù binh Ukraina bị bắn hạ

Khánh Minh |

Chi tiết về vụ bắn rơi máy bay Nga chở 65 tù binh Ukraina sẽ sớm được công bố trong những ngày tới. Các phi công đã thông báo về vụ tấn công máy bay vào những giây cuối cùng.

TASS đưa tin, tại cuộc gặp ở St. Petersburg với những sinh viên đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đạo Ủy ban Điều tra Nga công bố chi tiết vụ tai nạn máy bay vận tải quân sự Ilyushin-76 (IL-76) của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga càng công khai càng tốt.

"Tôi sẽ yêu cầu Ủy ban Điều tra công khai tất cả các tình tiết của tội ác này càng nhiều càng tốt để người dân Ukraina cũng có thể tìm hiểu chuyện gì đã thực sự xảy ra. Các cơ quan điều tra đang xem xét từng sự kiện và đang đẩy mạnh việc này" - ông Putin nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu Ủy ban Điều tra công khai tất cả tình tiết của vụ bắn rơi máy bay. Ảnh: TASS
Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu Ủy ban Điều tra công khai tất cả tình tiết của vụ bắn rơi máy bay. Ảnh: TASS

Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng gửi lời chia buồn tới gia đình và người thân của phi hành đoàn chiếc IL-76 bị bắn hạ khi vận chuyển tù binh Ukraina đến địa điểm trao đổi.

"Chúng tôi bày tỏ thương tiếc đối với các phi công của mình. Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành đến gia đình họ. Các phi công đã thông báo cho chúng tôi về vụ tấn công máy bay vào những giây cuối cùng" - Tổng thống Putin hé lộ hành động cuối cùng của phi công trên chiếc máy bay bị bắn hạ.

Trước đó, theo Tổng thống Nga, cơ quan tình báo quân sự Ukraina (GUR) đã biết có tù nhân chiến tranh trên máy bay.

Máy bay IL-76 bị bắn hạ trên bầu trời Belgorod của Nga vào sáng 24.1. Tất cả có 74 người trên khoang - gồm 65 tù binh Ukraina, 6 thành viên phi hành đoàn và 3 binh sĩ Nga - đều thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, chiếc máy bay đã bị tên lửa phòng không Ukraina bắn hạ khi đang trên đường đến Belgorod để tiến hành trao đổi tù binh.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Ủy ban Điều tra Nga
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Ủy ban Điều tra Nga

Theo RIA Novosti, GUR biết các tù binh Ukraina đang đi trên máy bay nhưng vẫn tấn công.

Trong một tuyên bố được đưa ra vào tối 24.1, GUR không phủ nhận rằng chiếc máy bay bị Ukraina bắn hạ. Thay vào đó, cơ quan này nói không chắc liệu các tù binh được đưa đến điểm trao đổi bằng đường hàng không hay phương tiện khác và họ “không được thông báo phải đảm bảo an toàn cho không phận” ở khu vực biên giới.

Ông Putin cho hay, tài liệu thu giữ được từ hiện trường vụ tai nạn cho thấy một tên lửa phòng không của Mỹ hoặc Pháp đã được sử dụng để bắn hạ máy bay và chính xác máy bay bị bắn hạ như thế nào “sẽ trở nên rõ ràng trong vài ngày tới”.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga chỉ ra tên lửa đã bắn hạ máy bay chở 65 tù binh Ukraina

Linh Nhi |

Nga cáo buộc Ukraina cố ý bắn hạ máy bay để phá hoại việc trao đổi tù binh, đồng thời chỉ ra tên lửa đã được Kiev sử dụng.

Bí ẩn vụ rơi máy bay Nga làm 65 tù binh Ukraina thiệt mạng

Song Minh |

Vụ rơi máy bay vận tải quân sự Il-76 của Nga hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao lại rơi ở tỉnh Belgorod gần biên giới Ukraina hôm 24.1, liệu nó bị tên lửa bắn hạ hay do trục trặc kỹ thuật nào đó. Tuy nhiên, RT dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, tất cả 74 người trên máy bay, trong đó có 65 tù binh Ukraina, đều thiệt mạng.

Máy bay Nga chở 74 người rơi ở biên giới Ukraina, khó có người sống sót

Nhật Minh |

Máy bay vận tải quân sự của Nga Il-76 chở 74 người đã lao xuống đất và bốc cháy ở tỉnh Belgorod, giáp biên giới với Ukraina ngày 24.1.

Bắt khẩn cấp cựu Chủ tịch Sen Tài Thu

Việt Dũng |

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu - Phạm Thị Hoà cùng con gái bị bắt khẩn cấp với cáo buộc huy động vốn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Bí thư Thành ủy Uông Bí được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (29.1), tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành các quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm

Linh Nhi |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm và xem xét dự án chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Linh vật rồng từ độc lạ đến hài hước ở các nước trên thế giới

Đan Thanh |

2024 là năm Giáp Thìn, ngoài Việt Nam, hình tượng linh vật rồng cũng được chú ý ở các nước như Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Nhật, Mỹ...

Nga chỉ ra tên lửa đã bắn hạ máy bay chở 65 tù binh Ukraina

Linh Nhi |

Nga cáo buộc Ukraina cố ý bắn hạ máy bay để phá hoại việc trao đổi tù binh, đồng thời chỉ ra tên lửa đã được Kiev sử dụng.

Bí ẩn vụ rơi máy bay Nga làm 65 tù binh Ukraina thiệt mạng

Song Minh |

Vụ rơi máy bay vận tải quân sự Il-76 của Nga hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao lại rơi ở tỉnh Belgorod gần biên giới Ukraina hôm 24.1, liệu nó bị tên lửa bắn hạ hay do trục trặc kỹ thuật nào đó. Tuy nhiên, RT dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, tất cả 74 người trên máy bay, trong đó có 65 tù binh Ukraina, đều thiệt mạng.

Máy bay Nga chở 74 người rơi ở biên giới Ukraina, khó có người sống sót

Nhật Minh |

Máy bay vận tải quân sự của Nga Il-76 chở 74 người đã lao xuống đất và bốc cháy ở tỉnh Belgorod, giáp biên giới với Ukraina ngày 24.1.