Tại Trung tâm Hỗ trợ Người cao tuổi Akabane-kita ở Tokyo vào một ngày Chủ nhật, 37 người tham gia lớp học để học cách cười. Những người tham gia dùng một chiếc gương cầm tay để kiểm tra nụ cười của họ, The Asahi Shimbun thông tin.
“Nụ cười là điều cần thiết trong giao tiếp không khẩu trang. Tôi muốn áp dụng những gì tôi học được ngày hôm nay vào các hoạt động tình nguyện và các cuộc tụ họp khác" - học viên Yasuko Watarai cho biết.
Bà Keiko Kawano - chuyên gia đào tạo về nụ cười - chia sẻ, nụ cười không chỉ để lại ấn tượng tốt với người khác, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp mà còn có tác dụng khiến mỗi cá nhân cảm thấy tích cực hơn. “Tôi muốn mọi người dành thời gian mỉm cười một cách có ý thức vì sức khỏe thể chất và tinh thần của họ" - bà nói thêm.
Đây không phải là lần đầu tiên buổi học cười được tổ chức ở Nhật Bản. Vào tháng 3, khoảng 20 người đã tham gia một khóa đào tạo ở Yokohama. Trong buổi học đó, những người tham gia được dạy cách điều khiển các cơ khác nhau trên khuôn mặt để có một nụ cười tự nhiên.
Nhật Bản đã nới lỏng các quy định về việc đeo khẩu trang vào tháng 3, để mọi người tự quyết định về việc nên hay không nên đeo khẩu trang.
Trong tháng Giêng, Nhật Bản cũng đã quyết định hạ cấp tình trạng COVID-19 xuống mức ít nghiêm trọng nhất trong hệ thống đánh giá 5 bậc kể từ ngày 8.5. Điều này có nghĩa là COVID-19 được xếp cùng danh mục với bệnh cúm theo mùa.
Bà Kawano cho hay, kể từ khi tin tức được công bố, các đăng ký tham dự học cách cười đã tăng 4,5 lần so với năm trước đó.
Khi Nhật Bản áp đặt chính sách mới với COVID-19 từ 8.5, nước này cũng dỡ bỏ thêm nhiều biện pháp phòng chống đại dịch. Ví dụ, chính phủ không còn có thể ra lệnh bắt buộc nhập viện và cách ly, theo Japan Times.
Trong tháng 4, giới chức đã chấm dứt kiểm soát biên giới về COVID-19 đối với tất cả những người đến Nhật Bản.
Tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo, COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu - động thái quan trọng để chấm dứt đại dịch đã cướp đi sinh mạng hàng triệu người và làm gián đoạn nền kinh tế toàn cầu.
Ủy ban khẩn cấp của WHO lần đầu tuyên bố COVID-19 ở mức cảnh báo cao nhất từ 30.1.2020. Tình trạng này giúp tập trung sự chú ý của quốc tế vào mối đe dọa sức khỏe, cũng như tăng cường hợp tác về vaccine và phương pháp điều trị.