Ngôi sao lùn trắng bỏ trốn này được xem là một phát hiện thú vị với cộng đồng khoa học.
Hoạt động của thiên thể hấp dẫn này có thể giúp giải quyết một số bí ẩn liên quan tới cụm sao Hyades nằm cách Trái đất khoảng 153 năm ánh sáng trong chòm sao Kim Ngưu.
Khoảng 97% ngôi sao trong Dải Ngân hà sẽ chấm dứt sự tồn tại trong vũ trụ dưới dạng sao lùn trắng.
Cụm sao Hyades, bao gồm hàng trăm ngôi sao được cho là hình thành cùng một thời điểm - 625 triệu năm trước - chỉ có một vài sao lùn trắng ở lõi.
Những ngôi sao trong cụm Hyades không có kết nối mạnh mẽ, tức là chúng có thể bị đẩy ra ngoài cụm.
Các nhà khoa học nhận định, việc sao lùn trắng vắng mặt trong cụm sao Hyades rất có thể là do một số sao lùn trắng đã bị đẩy ra ngoài.
Lý thuyết này khiến nhà nghiên cứu David Miller và các đồng nghiệp tại Đại học British Columbia, Canada tập trung tìm kiếm những sao lùn trắng có thể bị đẩy ra khỏi Hyades.
Các nhà nghiên cứu sử dụng dữ liệu do tàu vũ trụ Gaia thu thập để phân tích. Gaia đã theo dõi hơn 1 tỉ ngôi sao trong Dải Ngân hà kể từ năm 2013.
Nhóm đã tìm thấy 3 sao lùn trắng có tốc độ di chuyển cho thấy chúng có thể đã bị đẩy ra khỏi Hyades.
Hai trong 3 ngôi sao này nặng hơn Mặt trời 1,1 lần, khiến chúng khó có thể có nguồn gốc từ Hyades.
Nhưng ngôi sao thứ 3, được chỉ định là Gaia EDR3 560883558756079616 , nặng gấp 1,3 lần Mặt trời, cho thấy khả năng thiên thể này đến từ Hyades.