Nghị sĩ tỉ phú giàu bậc nhất Nga bị bắt ở Pháp

Vân Anh |

Giới chức Pháp hôm 22.11 đã thả nghị sĩ tỉ phú Nga Suleiman Kerimov sau khi ông này nộp bảo lãnh tại ngoại 5 triệu euro.

Sau khi bị cảnh sát Pháp bắt giữ với cáo buộc trốn thuế và rửa tiền, ông Kerimov, thành viên Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga đã được trả tự do với khoản bảo lãnh tại ngoại 5 triệu euro. Ông cũng được lệnh phải nộp hộ chiếu và ở lại Pháp trong thời gian này.

"Ông ấy sẽ không bị giam giữ, nhưng phải đáp ứng một số điều kiện như ở trong lãnh thổ của vùng Alpes-Maritimes, thuộc Provence-Alpes-Côte d'Azur, trình diện cảnh sát vài lần một tuần, nộp tiền bảo lãnh 5 triệu euro, nộp hộ chiếu và không liên lạc với một số người cụ thể" - công tố viên thành phố Nice, ông Jean Michel Pretre nói với Sputnik.

Ông Kerimov, một trong những người giàu nhất Nga, bị giới chức Pháp bắt khi đặt chân đến thành phố Nice vào đêm 20.11. RT dẫn lời Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, vụ bắt giữ vi phạm quyền bất khả xâm phạm ngoại giao mà ông Kerimov được hưởng với tư cách nghị sĩ Nga.

Hôm 22.11, Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố, quyền miễn trừ ngoại giao của ông Kerimov chỉ giới hạn trong tư cách một quan chức Nga. Tuy nhiên, ông Kerimov đến Nice vì công việc kinh doanh cá nhân mà không liên quan gì đến bất kỳ công vụ nào của nhà nước, và cũng không mang hộ chiếu ngoại giao. Thẩm phán Pháp sẽ có quyết định chính thức về quyền miễn trừ ngoại giao của ông Kerimov.

Nga đã triệu Đại biện Sứ quán Pháp tại Mátxcơva để làm rõ sự việc. Cho đến nay, chính quyền Pháp chưa công khai chi tiết các cáo buộc chống lại ông Kerimov. Trước đó, có thông tin cho biết tỉ phú Nga bị nghi ngờ trốn thuế và rửa tiền hàng triệu euro.

Nghị sĩ tỉ phú này có tài sản khoảng 7.4 tỉ USD, theo ước tính của tạp chí Forbes. Giới chức Pháp nghi ngờ ông mua bất động sản ở vùng Riviera thông qua các công ty vỏ bọc để trốn thuế. Nghị sĩ 51 tuổi này bác bỏ mọi cáo buộc.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Bệnh viện tuyến cuối, hạng đặc biệt nhưng vẫn thiếu thiết bị chẩn đoán

Thùy Linh |

"Chúng tôi ngày ngày đấu thầu, tuần tuần đấu thầu, tháng tháng đấu thầu... nhưng vẫn chưa đủ vật tư, thiết bị y tế để phục vụ cứu chữa người bệnh. Tình trạng thiếu vật tư, trang thiết bị y tế vẫn đang tồn tại".