Nga tuyên bố đình chỉ quan hệ ngoại giao với NATO

Song Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ quan hệ ngoại giao trực tiếp với NATO từ tháng 11 tới.

RT đưa tin, ngày 18.10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Nga sẽ đình chỉ hoàn toàn các hoạt động của phái bộ Nga tại NATO, hai tuần sau khi khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương do Mỹ đứng đầu trục xuất 8 nhà ngoại giao Nga vì cáo buộc "hoạt động gián điệp bí mật" tại trụ sở ở Brussels. Ông Lavrov cũng cho biết, phái bộ NATO tại Mátxcơva cũng sẽ buộc phải đóng cửa như một phần của các biện pháp trả đũa.

Trước đó, hồi đầu tháng 10, các quan chức NATO đã quyết định cắt giảm quy mô phái đoàn thường trực của Nga tại NATO, trục xuất 8 thành viên của phái bộ Nga bị nghi là sĩ quan tình báo.

Sau quyết định của NATO, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo rằng Mátxcơva sẽ có biện pháp đáp trả.

Ngoại trưởng Lavrov nói với hãng thông tấn TASS: “Do kết quả các bước đi có chủ đích của NATO, điều kiện cơ bản cho các hoạt động ngoại giao cơ bản giữa chúng tôi đã không còn tồn tại nữa. Để đối phó với các hành động của NATO, chúng tôi sẽ đình chỉ hoạt động của phái bộ thường trực Nga, bao gồm cả công việc của đại diện quân sự. Ban Thư ký Quốc tế NATO đã được thông báo".

Ngoại trưởng Nga cho biết thêm: “Nếu các thành viên NATO có bất kỳ vấn đề khẩn cấp nào, họ có thể liên hệ với đại sứ của chúng tôi tại Bỉ, người đảm bảo mối quan hệ song phương giữa Nga và Vương quốc Bỉ".

Cùng ngày 18.10, người phát ngôn NATO Oana Lungescu cho hay liên minh đã biết về phát biểu của Ngoại trưởng Lavrov, nhưng NATO chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào về vấn đề này.

Bà Lungescu nói rằng liên minh sẵn sàng đối thoại với Nga. "Chính sách của NATO đối với Nga vẫn là nhất quán. Chúng tôi đã tăng cường khả năng ngăn chặn và phòng thủ, đồng thời chúng tôi vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại, trong đó có con đường thông qua Hội đồng NATO-Nga" - người phát ngôn cho hay.

Tương tự, Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng chính sách của NATO đối với Nga vẫn không thay đổi: Đó là "sức mạnh, xác định và phản ứng trước hành động gây hấn của Nga, đồng thời để ngỏ cánh cửa cho các cuộc đối thoại có ý nghĩa" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ.

Những tuyên bố về "mối đe dọa từ Nga" được phương Tây thường xuyên đưa ra. Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng nước này không định tấn công bất kỳ ai, còn các tuyên bố về "sự gây hấn của Nga" lại được sử dụng như một cái cớ để bố trí thêm phương tiện thiết bị quân sự của NATO ở gần biên giới Nga.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Khám phá tàu ngầm Nga được mệnh danh là hố đen

Song Minh |

Tàu ngầm Nga Magadan thuộc dự án 636.3 vừa chuyển giao cho Hải quân Nga được mệnh danh là tàu ngầm hố đen.

Nga giải thích lý do không đáp trả không kích của Israel ở Syria

Ngọc Vân |

Nga cảnh báo về nguy cơ gia tăng các cuộc tấn công của Israel trên lãnh thổ Syria.

Nga - Mỹ: Ukraina cần trao cho Donbass quy chế đặc biệt

Ngọc Vân |

Điện Kremlin cho biết Nga và Mỹ thống nhất rằng Ukraina cần trao cho Donbass quy chế tự trị đặc biệt, nhân chuyến thăm Mátxcơva của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland.

Sách Giáo khoa Hòa Phát: Chuỗi công ty con ngập trong nợ trái phiếu

Quang Dân |

Tháng 8.2021, Hưng Vượng Developer (Công ty con của Sách Giáo khoa Hòa Phát) đã huy động thành công lô trái phiếu trị giá 600 tỉ đồng. Song cũng trong tháng 8.2021, công ty này lại cho một cá nhân vay tín chấp 310 tỉ đồng với lãi vay lên đến 20%/năm.

Dân Hà Nội chọn đi tàu trên cao, tránh cảnh mưa lạnh, tắc đường

Kim Sơn |

Hà Nội - Thời tiết nồm ẩm kèm mưa phùn khiến việc tham gia giao thông đường bộ khó khăn, nhiều người dân Thủ đô đã chọn đi tàu trên cao Cát Linh - Hà Đông.

Đám cháy trên tàu chở hàng nghìn ô tô đã được dập tắt hoàn toàn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 10.2, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh cho biết, đám cháy trên tàu Ah Shin đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Trả hồ sơ vụ nguyên Chủ tịch quận ở Đà Nẵng nhận hối lộ

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Chiều 10.2, xét thấy chứng cứ trong hồ sơ vụ án liên quan đến nguyên Chủ tịch quận Liên Chiểu ông Đàm Quang Hưng nhận hối lộ cần phải điều tra làm rõ thêm một số nội dung, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã quyết định trả hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân thành phố để điều tra.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp từng đi diễn đám cưới mưu sinh vì ngành xiếc thất thế

Hải Minh |

Nhiều nghệ sĩ xiếc cùng chung một mối bận tâm khi ngành xiếc đang không nhận lại được nhiều sự quan tâm.

Khám phá tàu ngầm Nga được mệnh danh là hố đen

Song Minh |

Tàu ngầm Nga Magadan thuộc dự án 636.3 vừa chuyển giao cho Hải quân Nga được mệnh danh là tàu ngầm hố đen.

Nga giải thích lý do không đáp trả không kích của Israel ở Syria

Ngọc Vân |

Nga cảnh báo về nguy cơ gia tăng các cuộc tấn công của Israel trên lãnh thổ Syria.

Nga - Mỹ: Ukraina cần trao cho Donbass quy chế đặc biệt

Ngọc Vân |

Điện Kremlin cho biết Nga và Mỹ thống nhất rằng Ukraina cần trao cho Donbass quy chế tự trị đặc biệt, nhân chuyến thăm Mátxcơva của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland.