Nga tiếp tục tấn công tên lửa nhắm vào Ukraina ngày thứ 2 liên tiếp

Song Minh |

Nga phát động thêm một đợt tấn công tên lửa nhằm vào Ukraina vào sáng 11.10.

“Kẻ địch tiếp tục tấn công Ukraina bằng vũ khí chính xác cao” - CNN dẫn bài đăng trên Facebook của Lực lượng Vũ trang Ukraina (UAF) cho biết.

Tên lửa được phóng từ hai tàu sân bay của Nga vào khoảng 7 giờ sáng theo giờ địa phương ngày 11.10. UAF tuyên bố 4 tên lửa đã bị bắn hạ.

Còi báo động không kích rền vang ở nhiều khu vực của Ukraina, các quan chức kêu gọi người dân ở lại các nơi trú ẩn.

Oleksiy Kuleba - thống đốc vùng Kiev - cho biết, một tên lửa đã bị bắn hạ. Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự khu vực Khmelnytsky, Serhii Hamalii, thông tin: “Các vụ nổ được nghe thấy ở khu vực Khmelnytsky. Lực lượng phòng không Ukraina đã bắn hạ một máy bay không người lái”.

Trên Telegram, Thống đốc Sergiy Borzov nói rằng, khu vực Vinnytsya đã bị tấn công.

Thống đốc Mykolaiv, ông Vitaliy Kim đã liên hệ vụ tấn công bằng tên lửa trong hai ngày 10-11.10 với tổng chỉ huy mới của lực lượng Nga ở Ukraina.

“Có vẻ như tổng chỉ huy mới của quân đội Nga ở Ukraina hồi nhỏ đã chơi ‘báo động đỏ’ quá nhiều. Sẽ tốt hơn nếu ông ta đọc sách" - ông Kim nói.

Trước đó, hôm 8.10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo bổ nhiệm tướng kỳ cựu làm tổng chỉ huy chiến dịch quân sự ở Ukraina. Theo đó, thượng tướng Sergey Surovikin - người đứng đầu lực lượng quân đội “miền Nam” ở Ukraina và Donbass - đảm nhận quyền tổng chỉ huy các lực lượng Nga tại Ukraina.

Ít nhất một người đã thiệt mạng sau khi tên lửa của Nga bắn trúng thành phố Zaporizhzhia, miền đông nam Ukraina vào sáng 11.10 - theo Oleksandr Starukh, người đứng đầu cơ quan quân sự khu vực Zaporizhzhia.

Quan chức này cho biết, 12 tên lửa S-300 đã bắn trúng các cơ sở công cộng, bao gồm một đại lý xe hơi, một trường học và một trạm y tế.

Hàng chục người đã thiệt mạng và bị thương trong các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào Zaporizhzhia trong tuần qua.

Ngày 11.10, Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraina cho hay, ít nhất 19 người thiệt mạng và 105 người khác bị thương trong các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga trên khắp Ukraina ngày 10.10.

Cơ sở hạ tầng dân dụng và cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị ảnh hưởng ở 12 khu vực và thủ đô, nơi có hơn 30 đám cháy bùng phát. Hơn 1.000 người tham gia dập lửa và cứu hộ.

Tính đến sáng 11.10, một số khu vực ở Kyiv, Lviv, Sumy, Ternopil và Khmelnytsky vẫn chưa có điện.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ukraina công bố thiệt hại sau các cuộc tấn công của Nga

Song Minh |

Chính phủ Ukraina công bố thiệt hại nghiêm trọng với cơ sở hạ tầng sau các cuộc tấn công tên lửa của Nga hôm 10.10.

Ông Putin tuyên bố đáp trả tương xứng với Ukraina sau vụ nổ bom cầu Crimea

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc cuộc tấn công vào cầu Crimea là "hành động khủng bố" và cảnh báo nếu Ukraina tiến hành thêm các cuộc tấn công như vậy nhằm vào Nga, Mátxcơva sẽ đáp trả tương tự như các cuộc tấn công tên lửa ngày 10.10.

Ông Putin xác nhận tấn công tên lửa Ukraina để trả đũa vụ nổ cầu Crimea

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin xác nhận, Nga tấn công tên lửa vào Ukraina là để trả đũa vụ đánh bom cầu Crimea.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ukraina công bố thiệt hại sau các cuộc tấn công của Nga

Song Minh |

Chính phủ Ukraina công bố thiệt hại nghiêm trọng với cơ sở hạ tầng sau các cuộc tấn công tên lửa của Nga hôm 10.10.

Ông Putin tuyên bố đáp trả tương xứng với Ukraina sau vụ nổ bom cầu Crimea

Ngọc Vân |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc cuộc tấn công vào cầu Crimea là "hành động khủng bố" và cảnh báo nếu Ukraina tiến hành thêm các cuộc tấn công như vậy nhằm vào Nga, Mátxcơva sẽ đáp trả tương tự như các cuộc tấn công tên lửa ngày 10.10.

Ông Putin xác nhận tấn công tên lửa Ukraina để trả đũa vụ nổ cầu Crimea

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin xác nhận, Nga tấn công tên lửa vào Ukraina là để trả đũa vụ đánh bom cầu Crimea.