Nga nói về việc chuyển giao bí mật hạt nhân cho đồng minh thân cận

Thanh Hà |

Nga không có kế hoạch cung cấp cho Belarus bí mật để trang bị tên lửa hạt nhân cho máy bay chiến đấu.

Nhà ngoại giao cấp cao của Nga cho biết, Nga không có ý định cung cấp cho Belarus công nghệ cho phép nước này trang bị vũ khí hạt nhân trên các máy bay quân sự.

Phát biểu tại Ủy ban thứ nhất của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Konstantin Vorontsov - Phó trưởng phái đoàn ngoại giao Nga, bày tỏ lo ngại về khả năng Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) di chuyển cơ sở hạ tầng hạt nhân đến gần biên giới Nga.

Đặc phái viên của Mátxcơva lưu ý, Ba Lan gần đây đang cân nhắc tham gia ở định dạng đầy đủ vào các sứ mệnh hạt nhân.

“Những hoạt động như vậy từ Warsaw đã được tăng cường đáng kể. Điều này đang được Belarus và Nga xem xét” - ông nói.

Nhà ngoại giao Nga lưu ý, các biện pháp đối phó của đồng minh hoàn toàn tuân thủ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Theo ông Konstantin Vorontsov, những động thái này bao gồm chuyển giao các hệ thống Iskander-M được trang bị tên lửa thông thường của Nga cho Belarus.

Nhà ngoại giao Nga nói rằng, một biện pháp khác là trang bị các phương tiện mang vũ khí hạt nhân cho một số máy bay SU-25 của Belarus, nhưng "việc chuyển giao công nghệ cho phép trang bị vũ khí này không nằm trong chương trình".

Ông giải thích, Nga không có kế hoạch “trang bị đầu đạn hạt nhân cho các hệ thống của Belarus, cũng như chuyển các đầu đạn như vậy tới lãnh thổ Belarus”.

Ông nhấn mạnh, Nga cũng không có ý định thiết lập các cơ sở dự trữ vũ khí hạt nhân ở Belarus.

Nga sẽ theo dõi chặt chẽ các chính sách của NATO, đặc biệt là sau khi Ba Lan đề nghị lưu trữ vũ khí hạt nhân của Mỹ trên lãnh thổ nước này, ông Vorontsov cảnh báo.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Kremlin
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Kremlin

Cuối tháng 8, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, Minsk đã chuẩn bị xong một số máy bay quân sự để trang bị vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Belarus đề nghị Nga giúp đỡ về vấn đề này trong cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin hồi cuối tháng 6.

Trong cuộc gặp này, nhà lãnh đạo Belarus cũng bày tỏ lo ngại về việc Ba Lan yêu cầu Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở nước này.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga điều những binh sĩ đầu tiên tới Belarus theo thỏa thuận mới

Thanh Hà |

Bộ Quốc phòng Belarus thông tin ngày 16.10, đoàn xe đầu tiên của các lực lượng Nga đã đến Belarus để tăng cường bảo vệ biên giới của Belarus với Ukraina.

Tân binh Nga xả súng tại thao trường, 11 người thiệt mạng

Thanh Hà |

Hãng tin nhà nước Nga TASS đưa tin, 2 tân binh đã nổ súng tại thao trường quân sự của Nga gần biên giới với Ukraina ngày 16.10, khiến 11 người thiệt mạng và 15 người bị thương.

Phát hiện rò rỉ đường ống dẫn dầu lớn nối Nga với Đức

Thanh Hà |

Rò rỉ đường ống dẫn dầu Druzhba, đường ống lớn đưa dầu từ Nga tới Đức, đã được ghi nhận.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nga điều những binh sĩ đầu tiên tới Belarus theo thỏa thuận mới

Thanh Hà |

Bộ Quốc phòng Belarus thông tin ngày 16.10, đoàn xe đầu tiên của các lực lượng Nga đã đến Belarus để tăng cường bảo vệ biên giới của Belarus với Ukraina.

Tân binh Nga xả súng tại thao trường, 11 người thiệt mạng

Thanh Hà |

Hãng tin nhà nước Nga TASS đưa tin, 2 tân binh đã nổ súng tại thao trường quân sự của Nga gần biên giới với Ukraina ngày 16.10, khiến 11 người thiệt mạng và 15 người bị thương.

Phát hiện rò rỉ đường ống dẫn dầu lớn nối Nga với Đức

Thanh Hà |

Rò rỉ đường ống dẫn dầu Druzhba, đường ống lớn đưa dầu từ Nga tới Đức, đã được ghi nhận.