Toán binh sĩ Nga đầu tiên tới Belarus vài ngày sau khi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, Minsk và Mátxcơva sẽ triển khai lực lượng đặc nhiệm quân sự chung để đối phó với căng thẳng gia tăng ở biên giới phía tây của đất nước.
Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy các binh sĩ Nga được những người phụ nữ mặc trang phục truyền thống chào đón, trao bánh mì và muối, theo Al Jazeera.
Ông Lukashenko từng cáo buộc một số quốc gia ở Châu Âu đào tạo những phần tử cực đoan Belarus “thực hiện các vụ phá hoại, tấn công khủng bố và tổ chức một cuộc binh biến trong nước”.
Diễn biến mới nhất giữa Nga và Belarus diễn ra trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraina có nhiều biến động đáng chú ý.
Cuộc tấn công cầu Kerch nối liền bán đảo Crimea với lục địa Nga - một tuyến đường tiếp tế quan trọng cho binh sĩ Nga - khiến cây cầu bị hư hại.
Nga đã triển khai loạt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trên khắp Ukraina sau vụ nổ cầu Kerch.
Ngày 15.10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hiện chưa có kế hoạch triển khai các cuộc không kích lớn như đã thực hiện đầu tuần này.
Để đối phó với những diễn biến mới trong tình hình chiến sự Ukraina, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông tin, Washington sẽ gửi vũ khí và phương tiện quân sự cho Kiev theo gói hỗ trợ mới trị giá 725 triệu USD.
Gói quân sự mới nhất của Washington bao gồm nhiều đạn dược cho hệ thống tên lửa HIMARS và nâng tổng hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraina lên 18,3 tỉ USD, theo thông cáo từ Bộ Quốc phòng Mỹ.