Belarus tuyên bố triển khai quân với Nga khi chiến sự Ukraina leo thang

Thanh Hà |

Nga và Belarus đã bắt đầu thành lập một lực lượng chung, bao gồm vài nghìn quân Nga, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố ngày 10.10.

Trong một cuộc họp an ninh, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko thông báo về lực lượng đặc nhiệm quân sự chung với Nga sẽ triển khai tới biên giới phía tây của đất nước gần Ukraina trong bối cảnh chiến sự Ukraina - Nga leo thang.

Hãng tin Belarus Belta cho hay, Tổng thống Lukashenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý triển khai quân đội, bao gồm các lực lượng của cả Belarus và Nga.

Nhà lãnh đạo Belarus nói rằng, kế hoạch đã được quyết định khi ông tổ chức cuộc gặp trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh không chính thức của Cộng đồng các Quốc gia Độc lập ở St.Petersburg vào tuần trước.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh chụp màn hình BelTA
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh chụp màn hình BelTA

“Để đối phó với tình hình ngày càng trầm trọng ở biên giới phía tây của Liên bang Nga và Belarus, chúng tôi đã đồng ý triển khai một nhóm khu vực gồm Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus" - ông Lukashenko cho biết.

Ông Alexander Lukashenko thông tin, lực lượng đặc nhiệm bao gồm hơn 1.000 quân. Nhà lãnh đạo Belarus lưu ý, vì hầu hết quân đội của Nga đang bận rộn với cuộc xung đột ở Ukraina, nên nòng cốt của lực lượng chung này sẽ bao gồm lực lượng vũ trang của Cộng hòa Belarus, nhưng sẽ có “hơn một nghìn binh sĩ Nga”.

Ông Lukashenko nói thêm rằng việc thành lập nhóm này đã được tiến hành trong hai ngày qua.

Theo nhà lãnh đạo Belarus, hàng nghìn binh sĩ Nga có thể sẽ sớm được triển khai bên trong lãnh thổ Belarus. Nga đã triển khai hàng chục nghìn binh sĩ tới Belarus để làm nơi triển khai quân vào thời điểm bắt đầu chiến sự Ukraina hồi tháng 2. Hàng trăm binh sĩ Nga vẫn ở đó, phóng tên lửa và không kích, The Hill cho biết.

Việc triển khai chung của các binh sĩ Nga và Belarus diễn ra sau khi Nga tiến hành các cuộc tấn công hàng loạt nhằm vào các thành phố của Ukraina để đáp trả vụ nổ trên cây cầu quan trọng nối đất liền Nga với bán đảo Crimea. Ông Putin gọi vụ tấn công cầu Crimea là hành động khủng bố và đổ lỗi cho Ukraina.

Các cuộc không kích của Nga đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 5 thường dân Ukraina ở thủ đô Kiev và hơn chục người ở thành phố Zaporizhia, đông nam nước này.

Theo RT, ông Lukashenko cáo buộc: “Kiev không chỉ thảo luận, mà đang lên kế hoạch tấn công lãnh thổ Belarus. Tất nhiên, người Ukraina hoàn toàn không cần điều này. Tại sao họ lại mở mặt trận thứ hai ở biên giới phía nam của chúng ta? Để làm gì? Đây là sự điên rồ hoàn toàn theo quan điểm quân sự".

Tổng thống Lukashenko chỉ ra: “Tuy nhiên, quá trình này đã bắt đầu. Họ đang bị những người kiểm soát thúc đẩy bắt đầu cuộc chiến chống lại Belarus để kéo chúng ta vào cuộc xung đột. Để đối phó đồng thời với cả Nga và Belarus".

Trong cuộc họp hội đồng an ninh gần đây, Tổng thống Lukashenko cũng cho biết đã “được cảnh báo thông qua các kênh không chính thức về các cuộc tấn công vào Belarus” từ Ukraina.

“Họ nói rằng đó sẽ là 'cầu Crimea 2'. Thông tin này ngay lập tức khiến tôi chú ý" -  Tổng thống Belarus nói, theo một bài báo khác từ Belta.

Tổng thống Belarus nhấn mạnh: “Câu trả lời của tôi rất đơn giản: Hãy nói với Tổng thống Ukraina và những người khác, nếu họ vẫn còn ở đó, rằng cầu Crimea sẽ chỉ là sự khởi đầu của một diễn biến tồi tệ với họ nếu họ chỉ cần chạm tay của họ vào một mét lãnh thổ của chúng tôi". 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Láng giềng Châu Âu tố Ukraina cho nổ tung cầu biên giới

Thanh Hà |

Belarus tố Ukraina cho nổ tung các cây cầu ở biên giới với nước này một ngày sau khi Belarus cáo buộc Ukraina âm mưu tấn công lãnh thổ.

Một quốc gia ở Châu Âu cấm mọi hình thức tăng giá

Thanh Hà |

Tổng thống Belarus Lukashenko đã thực hiện phương pháp mới để chống lạm phát ở quốc gia Châu Âu này.

Tổng thống Belarus chẻ củi, “giúp Châu Âu không đóng băng”

Ngọc Vân |

Văn phòng Báo chí của Tổng thống Belarus đăng video Tổng thống Alexander Lukashenko chẻ củi, tuyên bố sẽ không để Châu Âu đóng băng trong mùa đông này.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Láng giềng Châu Âu tố Ukraina cho nổ tung cầu biên giới

Thanh Hà |

Belarus tố Ukraina cho nổ tung các cây cầu ở biên giới với nước này một ngày sau khi Belarus cáo buộc Ukraina âm mưu tấn công lãnh thổ.

Một quốc gia ở Châu Âu cấm mọi hình thức tăng giá

Thanh Hà |

Tổng thống Belarus Lukashenko đã thực hiện phương pháp mới để chống lạm phát ở quốc gia Châu Âu này.

Tổng thống Belarus chẻ củi, “giúp Châu Âu không đóng băng”

Ngọc Vân |

Văn phòng Báo chí của Tổng thống Belarus đăng video Tổng thống Alexander Lukashenko chẻ củi, tuyên bố sẽ không để Châu Âu đóng băng trong mùa đông này.