Nga nã loạt 36 tên lửa vào Ukraina

Thanh Hà |

Nga nhắm vào các mục tiêu ở Ukraina bằng một loạt tên lửa trong cuộc tấn công mới nhất ngày 16.2.

Nga bắn tổng cộng 36 tên lửa hành trình và các tên lửa khác vào các mục tiêu ở Ukraina, AP đưa tin. Các quan chức Ukraina cho hay, trong số này, các đơn vị phòng không của nước này đã ngăn chặn được ít nhất 16 tên lửa.

Người đứng đầu văn phòng tổng thống Ukraina nói rằng, các mục tiêu bị tấn công trong đợt không kích mới nhất do Nga triển khai rải rác ở phía bắc, tây và nam của đất nước.

Thống đốc Serhiy Lysak cho hay, một phụ nữ 79 tuổi thiệt mạng và ít nhất 7 người khác bị thương khi tên lửa tấn công thành phố Pavlohrad phía đông Ukraina.

Thống đốc vùng phía tây Ukraina Maksym Kozitskyi cho biết, một đám cháy đã bùng phát tại một cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraina ở tỉnh Lviv. Ông chưa cung cấp cụ thể thông tin về cơ sở hạ tầng này.

Reuters dẫn lời các quan chức Ukraina thông tin, lực lượng phòng không ở phía nam đã hạ 8 tên lửa Kalibr được bắn từ một con tàu ở Biển Đen. Các tên lửa khác tấn công miền bắc và miền tây Ukraina cũng như các vùng trung tâm Dnipropetrovsk và Kirovograd.

Nga đã tăng cường các cuộc tấn công trên bộ trên khắp phía nam và phía đông Ukraina trong những tuần gần đây. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraina Hanna Malyar chia sẻ ngày 15.2: "Tình hình đang căng thẳng".

Bộ Quốc phòng Nga chia sẻ trước đó trong ngày 14.2 rằng, các lực lượng Ukraina đã rút lui tới 3km khi đối mặt với chiến dịch của Nga ở Lugansk.

Bộ Quốc phòng Nga không nói rõ cuộc tấn công diễn ra ở khu vực nào của Lugansk. Lugansk cùng với Donetsk tạo thành Donbass -  trung tâm công nghiệp của Ukraina  - do Nga kiểm soát một phần và đang thúc đẩy kiểm soát toàn bộ.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga tuyên bố thắng lợi trên chiến trường Ukraina

Ngọc Vân |

Nga tuyên bố chọc thủng hai tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraina ở phía đông, trong khi Kiev thừa nhận các cuộc tấn công không ngừng của Nga gây khó khăn.

Nga lần đầu triển khai tàu vũ trang hạt nhân sau 30 năm

Thanh Hà |

Tình báo Na Uy cho hay, Nga lần đầu triển khai tàu trang bị hạt nhân kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Phương Tây tịch thu tài sản của Nga: Nói dễ hơn làm

Thanh Hà |

Ý tưởng rất đơn giản - phương Tây nên chuyển hàng tỉ USD tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraina để tài trợ tái thiết. Tuy nhiên, động thái này vấp phải những trở ngại pháp lý lớn và rất ít tiến triển được ghi nhận.

Hải Phòng: Trưởng phòng Nội vụ học Đại học năm 3 mới có bằng THPT

Mai Chi |

Ngày 17.2, lãnh đạo quận Hải An (Hải Phòng) xác nhận, Trưởng phòng Nội vụ quận này học đại học đến năm thứ 3 mới có bằng tốt nghiệp bổ túc trung học.

Không có dấu hiệu tội phạm trong vụ bé trai rơi trụ bêtông ở Đồng Tháp

PHONG LINH |

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, qua xác minh ban đầu xác định vụ bé trai 10 tuổi lọt xuống ống trụ bê tông là tai nạn lao động và không có dấu hiệu tội phạm.

Xuất hiện thêm không khí lạnh tăng cường, miền Bắc trở mưa rét

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết hiện nay phía bắc có một bộ phận không khí lạnh tăng cường đang di chuyển xuống phía nam.

Tạm giữ hình sự người phụ nữ chửi bới, lăng mạ cảnh sát giao thông

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến clip một người phụ nữ liên tục chửi bới, lăng mạ cảnh sát giao thông (ở Thanh Hóa), cơ quan điều tra đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với đối tượng này.

Giá cam sành vẫn thấp kỷ lục, nông dân chịu lỗ bán trái để cứu cây

Hoàng Lộc |

Trong 2 ngày qua, sức mua cam sành tại Vĩnh Long bắt đầu có dấu hiệu tăng trở lại nhưng giá vẫn còn rất thấp, chỉ dao động từ 1.500 - 5.500 đồng/kg.

Nga tuyên bố thắng lợi trên chiến trường Ukraina

Ngọc Vân |

Nga tuyên bố chọc thủng hai tuyến phòng thủ kiên cố của Ukraina ở phía đông, trong khi Kiev thừa nhận các cuộc tấn công không ngừng của Nga gây khó khăn.

Nga lần đầu triển khai tàu vũ trang hạt nhân sau 30 năm

Thanh Hà |

Tình báo Na Uy cho hay, Nga lần đầu triển khai tàu trang bị hạt nhân kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Phương Tây tịch thu tài sản của Nga: Nói dễ hơn làm

Thanh Hà |

Ý tưởng rất đơn giản - phương Tây nên chuyển hàng tỉ USD tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraina để tài trợ tái thiết. Tuy nhiên, động thái này vấp phải những trở ngại pháp lý lớn và rất ít tiến triển được ghi nhận.