Phương Tây tịch thu tài sản của Nga: Nói dễ hơn làm

Thanh Hà |

Ý tưởng rất đơn giản - phương Tây nên chuyển hàng tỉ USD tài sản bị đóng băng của Nga cho Ukraina để tài trợ tái thiết. Tuy nhiên, động thái này vấp phải những trở ngại pháp lý lớn và rất ít tiến triển được ghi nhận.

Sau xung đột Nga - Ukraina bắt đầu tháng 2 năm ngoái, các biện pháp trừng phạt kinh tế chưa từng có với Mátxcơva khiến tài sản nhà nước, dự trữ ngoại hối và tài sản của giới tỉ phú Nga trị giá 350 tỉ USD bị các quan chức và ngân hàng phương Tây đóng băng.

Gần 12 tháng trôi qua, các chính trị gia và nhà vận động ở phương Tây đang thúc đẩy việc đưa số tài sản này vào xây dựng lại cơ sở hạ tầng đổ nát, nhà cửa và doanh nghiệp bị phá hủy trong xung đột Ukraina.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Canada Chrystia Freeland phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới vào tháng trước rằng: "Quá nhiều thiệt hại đã xảy ra và quốc gia gây ra thiệt hại đó phải trả giá".

Tháng 12.2022, Canada bắt đầu các thủ tục chuyển giao khoảng 26 triệu USD của một công ty bị trừng phạt thuộc sở hữu của tỉ phú Nga Roman Abramovich.

Đầu tháng 2.2023, Ủy ban châu Âu cam kết "đẩy mạnh công việc hướng tới sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ tái thiết Ukraina". Ba Lan và 3 quốc gia vùng Baltic hối thúc công khai hành động "càng sớm càng tốt".

Trong khi đó, Estonia đã công bố kế hoạch trở thành nước dẫn đầu hành động trong EU, phác thảo kế hoạch của riêng nước này về tịch thu tài sản Nga.

Cựu nhà đầu tư và nhà hoạt động Mỹ Bill Browder - người đứng sau Luật Magnitsky được Quốc hội Mỹ thông qua năm 2012 -  đang tìm cách gây sức ép với Quốc hội Mỹ về vấn đề tịch thu tài sản Nga.

Quốc hội Mỹ đã tổ chức các phiên điều trần về cách thức sửa đổi luật pháp Mỹ để cho phép tịch thu vĩnh viễn dù chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã công khai tỏ ra thận trọng về ý tưởng này.

Các chuyên gia pháp lý phân biệt rõ giữa tài sản tư nhân bị chính phủ phương Tây đóng băng - như du thuyền của một tỉ phú - và tài sản nhà nước như dự trữ ngoại tệ của ngân hàng trung ương Nga.

Trong trường hợp tài sản tư nhân, các biện pháp bảo vệ pháp lý khiến các quốc gia phương Tây chỉ được phép tịch thu tài sản vĩnh viễn trong những trường hợp rất hạn chế, thường là khi có thể chứng minh đó là tài sản do phạm tội mà có. "Chúng tôi không thực sự xác định được các tài sản bị phong tỏa là tài sản phạm tội" - chuyên gia luật quốc tế Anton Moiseienko từ Đại học Quốc gia Australia nói với AFP.

Ngoài vấn đề kể trên, còn có các vấn đề khác phát sinh do những hiệp ước đầu tư song phương hoặc quốc tế đã ký với Nga, có khả năng khiến các quốc gia phải đối mặt với các khiếu kiện pháp lý tại tòa trọng tài quốc tế trong tương lai.

Cho đến nay, Canada là quốc gia duy nhất có cách tiếp cận mạnh mẽ trong vấn đề tịch thu tài sản của Nga, chuyên gia Moiseienko chỉ ra.

Những tài sản của nhà nước như dự trữ của ngân hàng trung ương đặt ra những vấn đề khác nhau nhưng không kém phần phức tạp. Điều này là do tài sản nhà nước được bảo vệ theo "quyền miễn trừ chủ quyền", được hiểu là một quốc gia sẽ không tịch thu tài sản của quốc gia khác.

Các ngân hàng trung ương phương Tây như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Ngân hàng Trung ương châu Âu hay Ngân hàng Nhật Bản được cho là đã phong tỏa khoản dự trữ trị giá khoảng 300 tỉ USD của Nga.

Chuyên gia Paul B. Stephen từng viết trên tạp chí Capital Markets Law Journal vào tháng 6 năm ngoái rằng: “Luật quốc tế thông thường về quyền miễn trừ của nhà nước thường bảo vệ tài sản của nhà nước khỏi bị tịch thu. Có những trường hợp ngoại lệ, nhưng phạm vi của chúng không rõ ràng".

Theo AFP, đã có tranh luận sôi nổi trong cộng đồng học giả về cách phương Tây có thể tịch thu tài sản Nga và trao cho Ukraina. Tuy nhiên, các luật sư tin rằng, cơ hội tốt nhất để Ukraina được bồi thường là nỗ lực đạt được một thỏa thuận thuận lợi để chấm dứt giao tranh, trong đó sẽ bao gồm việc bồi thường - điều mà Ukraina có quyền được hưởng theo luật pháp quốc tế.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga giải thích lập trường đàm phán hòa bình với Ukraina

Thanh Hà |

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin tuyên bố, mọi xung đột đều kết thúc bằng đàm phán.

Nga tin tưởng nền kinh tế tăng trưởng trở lại trong năm nay

Thanh Hà |

Nền kinh tế Nga sẽ tăng trưởng trở lại vào giữa năm nay, Ngân hàng Trung ương Nga công bố ngày 10.2. Triển vọng tốt hơn nhiều so với dự đoán của nhiều người.

Lý do giúp Nga vượt qua trừng phạt của phương Tây

Ngọc Vân |

Đầu tư kỷ lục giúp Nga vượt qua trừng phạt nặng nề của phương Tây.

Hà Nội: Quán cafe giường nằm độc lạ hấp dẫn giới trẻ dịp Valentine

Linh Trang - Hải Danh |

Với không gian riêng tư và yên tĩnh, quán cà phê có giường tầng như mô hình gosiwon - nhà trọ hộp diêm trở thành điểm đến thu hút nhiều bạn trẻ. Đây còn là điểm hẹn hò lí tưởng được nhiều người lựa chọn trong ngày Valentine.

Mặt bằng vàng Lê Lợi vẫn ế ẩm, không tìm được khách thuê

Chân Phúc |

TPHCM - Đường Lê Lợi (quận 1) đã hoàn thành, tháo hẳn rào chắn và đưa vào sử dụng nhiều tháng qua nhưng đến nay vẫn còn nhiều mặt bằng để trống, chưa tìm được khách thuê.

Vỉa hè Hà Nội bị lấn chiếm, khách du lịch nơm nớp lo sợ đi dưới lòng đường

Thái Mạnh |

Cảnh nhiều hộ kinh doanh lấn chiếm tràn cả vỉa hè không chừa một centimet nào trên đường phố Hà Nội khiến nhiều khách du lịch phải bất chấp nguy hiểm, đi bộ dưới lòng đường.

Dỡ bỏ biển cấm taxi tại các tuyến phố ở Hà Nội có gây ùn tắc giao thông?

Phạm Đông - Thu Hiền |

Sở GTVT Hà Nội đang phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị quản lý bảo trì đường khảo sát lại các tuyến phố cấm taxi trên địa bàn. Điều này đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều lái xe taxi, cũng như chuyên gia giao thông.

Hoa tươi đồng loạt tăng giá ngày Valentine, hồng ngoại tiền triệu hút khách

MINH HÀ - LINH TRANG |

Mặc dù giá cao từ 1 đến 10 triệu đồng/bó nhưng hoa hồng ngoại vẫn được nhiều người đặt mua dịp Valentine.

Nga giải thích lập trường đàm phán hòa bình với Ukraina

Thanh Hà |

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin tuyên bố, mọi xung đột đều kết thúc bằng đàm phán.

Nga tin tưởng nền kinh tế tăng trưởng trở lại trong năm nay

Thanh Hà |

Nền kinh tế Nga sẽ tăng trưởng trở lại vào giữa năm nay, Ngân hàng Trung ương Nga công bố ngày 10.2. Triển vọng tốt hơn nhiều so với dự đoán của nhiều người.

Lý do giúp Nga vượt qua trừng phạt của phương Tây

Ngọc Vân |

Đầu tư kỷ lục giúp Nga vượt qua trừng phạt nặng nề của phương Tây.