Nga mất chưa đầy 5 phút đưa S-400 vào tư thế chiến đấu ở Crưm

K.M |

Ngày 13.1, đơn vị pháo - tên lửa phòng không S-400 Triumph thứ hai đã bắt đầu trực chiến ở Mũi Fiolent gần Sevastopol, Crưm.

Trung tướng Viktor Sevostyanov đã trao mệnh lệnh cho chỉ huy Trung đoàn tên lửa thuộc bộ phận hỗn hợp Phòng không-Không quân của Quân khu Nam - theo Sputnik.

Các đơn vị chiến đấu chuyển đến vị trí, triển khai dàn phóng, định hướng các tổ hợp trên mặt đất và bắt đầu theo dõi phát hiện mục tiêu.

Theo lời tướng Sevastyanov, thời gian triển khai đưa tổ hợp vào tư thế chiến đấu chỉ mất chưa đầy 5 phút. Việc đưa thêm đơn vị S-400 vào trực chiến sẽ tăng cao đáng kể hiệu quả lưới phòng không bảo vệ Crưm - ông cho biết.

"Kể từ phút này, các quân nhân được trang bị vũ khí mạnh để thi hành nhiệm vụ trực chiến phòng không. Các đơn vị sẽ bảo vệ an toàn vùng trời cho cư dân Crưm, đặc biệt là các cơ sở hành chính, công nghiệp và giao thông quan trọng, không chỉ trên không gian bán đảo của chúng ta mà cả phần lớn lãnh thổ Krasnodar" - vị chỉ huy tuyên bố tại nghi lễ trọng thể đưa đơn vị tên lửa vào thi hành nhiệm vụ.

Tiểu đoàn tên lửa S-400 đầu tiên được triển khai cách đây một năm trong khu vực Feodosia.

K.M
TIN LIÊN QUAN

Nga tăng cường S-400 khép kín các "vùng chết" ở Crưm

K.M |

Nga triển khai trung đoàn tên lửa phòng không S-400 thứ hai tại Crưm là một tín hiệu cảnh báo cho các nhà chế tạo vũ khí tên lửa Ukraina.

Mỹ cung cấp hàng nóng cho Ukraina bất chấp cảnh báo của Nga

Hà Liên |

Mỹ có kế hoạch cung cấp cho Ukraina vũ khí sát thương tăng cường năng lực quân sự trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng ở phía đông giữa quân đội Kiev và lực lượng ly khai.

Nga sắp triển khai “Rồng lửa” S-400 ở Crưm sau khi kích hoạt tổ hợp gần Triều Tiên

H.L |

Bộ Quốc phòng Nga công bố, hai tiểu đoàn sở hữu hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tác chiến tại Crưm vào đầu năm 2018.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Nga tăng cường S-400 khép kín các "vùng chết" ở Crưm

K.M |

Nga triển khai trung đoàn tên lửa phòng không S-400 thứ hai tại Crưm là một tín hiệu cảnh báo cho các nhà chế tạo vũ khí tên lửa Ukraina.

Mỹ cung cấp hàng nóng cho Ukraina bất chấp cảnh báo của Nga

Hà Liên |

Mỹ có kế hoạch cung cấp cho Ukraina vũ khí sát thương tăng cường năng lực quân sự trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng ở phía đông giữa quân đội Kiev và lực lượng ly khai.

Nga sắp triển khai “Rồng lửa” S-400 ở Crưm sau khi kích hoạt tổ hợp gần Triều Tiên

H.L |

Bộ Quốc phòng Nga công bố, hai tiểu đoàn sở hữu hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tác chiến tại Crưm vào đầu năm 2018.