Nga sắp triển khai “Rồng lửa” S-400 ở Crưm sau khi kích hoạt tổ hợp gần Triều Tiên

H.L |

Bộ Quốc phòng Nga công bố, hai tiểu đoàn sở hữu hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tác chiến tại Crưm vào đầu năm 2018.

Các tiểu đoàn Nga đã sẵn sàng triển khai trên bán đảo Crưm, Trung tướng Viktor Sevostyanov cho biết hôm 22.12. Theo ông, các binh sĩ đang trong thời kỳ huấn luyện và sẽ bắt đầu nhiệm vụ thường trực tại Crưm trong những ngày đầu tiên của năm mới 2018.

Trung tướng Sevostyanov cho hay, việc triển khai S-400 không phải lần đầu tiên tổ hợp phòng không được đưa vào hoạt động tại Crưm. Trước đó, một trong những trung đoàn có hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến đã triển khai tại đây và phát triển khá hiệu quả.

Trong 5 năm qua, 16 trung đoàn vũ khí dẫn đường được trang bị hệ thống tên lửa S-400 Triumf, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu thông tin hôm 22.12. Cùng ngày, các quan chức quân đội ở Viễn Đông của Nga cho hay, các đạo quân được trang bị tổ hợp tên lửa S-400 Triumf cũng thực hiện nhiệm vụ ở khu vực Primorye, giáp biên giới Triều Tiên.

Hệ thống tên lửa S-400 Triumf được đưa vào hoạt động năm 2007, nhằm ngăn chặn và phá hủy các loại máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, cũng như các vật thể quân sự trên mặt đất. Năm nay, loại tên lửa mới có thể phá hủy các mục tiêu ngoài vũ trụ đã được Nga giới thiệu.

H.L
TIN LIÊN QUAN

IS nã tên lửa vào trực thăng hộ tống 2 Bộ trưởng Ai Cập thăm sân bay

H.L |

IS công bố đoạn video một tên lửa điều khiển chống tăng (ATGM) nã vào trực thăng tại sân bay quân sự ở thị trấn Arish, bắc Sinai, Ai Cập.

Nga trực chiến rồng lửa S-400 ở biên giới sát Triều Tiên

Vân Anh |

Nga đang tái trang bị cho các đơn vị phòng không bằng hệ thống S-400 thay cho S-300 ở vùng Viễn Đông, sát biên giới với Triều Tiên.

20 hệ thống tên lửa nhanh nhất thế giới của Nga sẵn sàng tung ra năm 2018

Liên Hà |

Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga (SMF) dự kiến sẽ tăng gấp đôi lượng phóng tên lửa trong năm 2018, từ 6 lên 12 lần. Ngoài ra, SMF sẽ tiếp nhận 20 hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars mới trong năm tới, Tass đưa tin ngày 15.12. 

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

IS nã tên lửa vào trực thăng hộ tống 2 Bộ trưởng Ai Cập thăm sân bay

H.L |

IS công bố đoạn video một tên lửa điều khiển chống tăng (ATGM) nã vào trực thăng tại sân bay quân sự ở thị trấn Arish, bắc Sinai, Ai Cập.

Nga trực chiến rồng lửa S-400 ở biên giới sát Triều Tiên

Vân Anh |

Nga đang tái trang bị cho các đơn vị phòng không bằng hệ thống S-400 thay cho S-300 ở vùng Viễn Đông, sát biên giới với Triều Tiên.

20 hệ thống tên lửa nhanh nhất thế giới của Nga sẵn sàng tung ra năm 2018

Liên Hà |

Lực lượng tên lửa chiến lược của Nga (SMF) dự kiến sẽ tăng gấp đôi lượng phóng tên lửa trong năm 2018, từ 6 lên 12 lần. Ngoài ra, SMF sẽ tiếp nhận 20 hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars mới trong năm tới, Tass đưa tin ngày 15.12.