Mỹ cung cấp hàng nóng cho Ukraina bất chấp cảnh báo của Nga

Hà Liên |

Mỹ có kế hoạch cung cấp cho Ukraina vũ khí sát thương tăng cường năng lực quân sự trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng ở phía đông giữa quân đội Kiev và lực lượng ly khai.

"Mỹ quyết định cung cấp cho Ukraina để tăng cường khả năng phòng thủ như là một phần trong nỗ lực giúp Ukraina xây dựng năng lực quốc phòng dài hạn, để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cũng như ngăn chặn sự gây hấn thêm nữa", Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố hôm 22.12.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, sự hỗ trợ của Mỹ hoàn toàn mang bản chất tự vệ bởi Ukraina là một quốc gia có chủ quyền và có quyền tự bảo vệ mình.

Bản tuyên bố không nêu rõ sự hỗ trợ mà Mỹ cung cấp cho Ukraina là gì nhưng truyền thông Mỹ đưa tin, Washington đã lên kế hoạch bán cho quốc gia Đông Âu này tên lửa chống tăng, trong đó có hệ thống Javelin tiên tiến.

"Tổng gói phòng thủ trị giá 47 triệu USD trong đó có 210 tên lửa chống tăng và 35 máy phóng", ABC News đưa tin.

Thông tin Mỹ cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraina được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) chuyên giám sát việc thực hiện các hiệp định hòa bình ở miền đông Ukraina báo cáo sự gia tăng việc vi phạm ngừng bắn tại khu vực này.

Hôm 21.12, Nga cũng cảnh báo Mỹ về nguy cơ gây ra tình trạng đổ máu thêm một lần nữa tại khu vực này do hậu quả của việc cung cấp vũ khí cho Ukraina.

Hồi tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cảnh báo bất kỳ quyết định nào của chính quyền Donald Trump đối với việc cung cấp vũ khí cho Kiev sẽ gây ra xung đột ở phía đông Ukraina.

Chính quyền Mỹ trước đó đã từ chối cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev mà thay vào đó cung cấp 600 triệu USD hỗ trợ quân sự, bao gồm huấn luyện, trang thiết bị và cố vấn.

Cuộc xung đột vũ trang nổ ra ở Ukraina sau khi Tổng thống Viktor Yanukovyc bị lật đổ tháng 2.2014 và tăng cường sau khi Crưm sáp nhập vào Liên bang Nga.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Putin đồng ý với Thủ tướng Merkel "cứu" Đông Ukraina

Song Minh |

Ngày 21.12, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel điện đàm, nhất trí hợp tác để tạo điều kiện cho các quan sát viên Nga trở lại Đông Ukraina giám sát lệnh ngừng bắn.

Nga rút quân giám sát đình chiến ở Donbass, Ukraina lo ngại

K.M |

Ngày 18.12, Nga quyết định rút quân khỏi Trung tâm giám sát và phối hợp thực thi lệnh ngừng chiến ở vùng Donbass, khiến Ukraina lo ngại.

Ukraina sẽ nhận được loại vũ khí gì từ Mỹ?

K.M |

Nghị sĩ Quốc hội Ukraina từ Mặt trận nhân dân, điều phối viên của Trung tâm Thông tin phản kháng Dmitry Tymchuk, nói với tờ báo Apostroph những vũ khí mà Washington có kế hoạch cung cấp cho Kiev.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Tổng thống Putin đồng ý với Thủ tướng Merkel "cứu" Đông Ukraina

Song Minh |

Ngày 21.12, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel điện đàm, nhất trí hợp tác để tạo điều kiện cho các quan sát viên Nga trở lại Đông Ukraina giám sát lệnh ngừng bắn.

Nga rút quân giám sát đình chiến ở Donbass, Ukraina lo ngại

K.M |

Ngày 18.12, Nga quyết định rút quân khỏi Trung tâm giám sát và phối hợp thực thi lệnh ngừng chiến ở vùng Donbass, khiến Ukraina lo ngại.

Ukraina sẽ nhận được loại vũ khí gì từ Mỹ?

K.M |

Nghị sĩ Quốc hội Ukraina từ Mặt trận nhân dân, điều phối viên của Trung tâm Thông tin phản kháng Dmitry Tymchuk, nói với tờ báo Apostroph những vũ khí mà Washington có kế hoạch cung cấp cho Kiev.