Thứ trưởng Ngoại giao Iran Mahdi Safari cho biết, Iran dự kiến sẽ ký một thỏa thuận trị giá 40 tỉ USD với tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga vào tháng 12.
“Chúng tôi đã chốt một thỏa thuận trị giá 6,5 tỉ USD với Gazprom. Chúng tôi hy vọng rằng các thỏa thuận còn lại với tổng trị giá 40 tỉ USD sẽ được ký kết vào tháng tới” - hãng tin ISNA dẫn lời ông Safari cho biết, nói thêm rằng các cuộc đàm phán đang được tiến hành.
Vào tháng 7, Tập đoàn Dầu mỏ Quốc gia Iran và Gazprom đã đồng ý hợp tác phát triển hai mỏ khí đốt và sáu mỏ dầu ở Iran. Hai bên còn nhất trí hoán đổi các sản phẩm dầu và khí đốt, cũng như thực hiện các dự án khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) và xây dựng các đường ống dẫn khí.
Vào đầu tháng 10, Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak thông báo, Mátxcơva và Tehran có thể đồng ý trao đổi 5 triệu tấn dầu và 10 tỉ mét khối khí đốt mỗi năm. Hai nước đang tìm kiếm các tuyến đường khả thi, bao gồm vận chuyển bằng đường biển, đường sắt và đường ống, cũng như các thỏa thuận kỹ thuật để trao đổi.
Nga và Iran đã bắt đầu hoán đổi các nguồn năng lượng, đặc biệt là các sản phẩm dầu mỏ, và đồng ý mở rộng danh sách hàng hóa giao dịch. Số lượng đầu tư của Nga vào các mỏ dầu của Iran sẽ tăng lên.
Nga và Iran nhanh chóng mở rộng quan hệ năng lượng và thương mại trong bối cảnh phương Tây áp đặt trừng phạt lên cả hai quốc gia. Các giao dịch hoán đổi giúp hai nước tránh được các vấn đề thanh toán bằng hệ thống tài chính của phương Tây.
Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Owji cho biết tại diễn đàn song phương rằng khu vực công và tư ở cả hai nước đang tìm cách “vô hiệu hóa các lệnh trừng phạt”.
Trong một diễn biến khác, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã nâng dự báo nhu cầu dầu toàn cầu, cho biết dầu thô sẽ vẫn là nhiên liệu số một trong các loại năng lượng của thế giới.
Nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong trung và dài hạn ngay cả khi thế giới chuyển sang năng lượng tái tạo và ngành công nghiệp này sẽ cần hàng nghìn tỉ USD đầu tư để đáp ứng nhu cầu - OPEC cho biết trong báo cáo Triển vọng Dầu thế giới 2022 được công bố tuần trước.
Theo Tổng thư ký OPEC Haitham Al Ghais, con số đầu tư tổng thể cho lĩnh vực dầu mỏ là 12,1 nghìn tỉ USD tính đến năm 2045, cao hơn so với đánh giá của năm ngoái.
Theo báo cáo của OPEC, nhu cầu dầu toàn cầu sẽ đạt 103 triệu thùng/ngày vào năm 2023, cao hơn 2,7 triệu thùng/ngày so với năm 2022. Tổng nhu cầu trong năm tới tăng 1,4 triệu thùng/ngày so với mức mà OPEC dự đoán năm ngoái.
OPEC cũng đã tăng triển vọng nhu cầu cho trung hạn đến năm 2027, cho biết con số này sẽ tăng gần 2 triệu thùng/ngày vào cuối giai đoạn này. Nhóm đã điều chỉnh dự báo do thị trường phục hồi vững chắc hơn và tập trung mạnh mẽ vào các vấn đề an ninh năng lượng.
Ngay cả khi tốc độ tăng trưởng nhu cầu dầu chậm lại, dầu vẫn giữ tỉ trọng cao nhất trong các loại năng lượng toàn cầu trong toàn bộ giai đoạn dự báo. OPEC cho biết thêm rằng thị phần của dầu và khí đốt toàn cầu dự kiến sẽ duy trì trên 50% đến năm 2045.
OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ sẽ đạt 108,3 triệu thùng/ngày vào năm 2030, tăng so với mức dự báo vào năm 2021. Về dài hạn, OPEC cho biết vào năm 2045 nhu cầu dầu toàn cầu sẽ đạt 109,8 triệu thùng/ngày so với mức 108,2 triệu mà tổ chức này dự báo vào năm ngoái.