Nga chỉ rõ động cơ vụ phá hoại Nord Stream

Ngọc Vân |

Nga nói vụ phá hoại Nord Stream là để cắt đứt quan hệ năng lượng cùng có lợi giữa Nga và Châu Âu.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, các vụ nổ làm hư hại đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 nhằm cắt đứt mối quan hệ năng lượng cùng có lợi giữa Nga và Châu Âu.

"Cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng đặc biệt về mặt an ninh là một tiền lệ cực kỳ nguy hiểm. Bất kỳ mục tiêu quan trọng nào, bất kể ở đâu, đều đang bị đe dọa. Hơn nữa, hành động khủng bố này không thể được thực hiện nếu không có sự tham gia của chính phủ" - Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov viết trong bài báo đăng trên tạp chí National Interest hôm 3.11.

"Rõ ràng, hành động phá hoại này nhằm mục đích phá vỡ hoàn toàn mối quan hệ năng lượng cùng có lợi giữa Châu Âu và Nga. Mục tiêu của âm mưu này là hướng người tiêu dùng trong khu vực sang các nguồn tài nguyên đắt tiền. Có thể là khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) của nước ngoài hoặc các công nghệ sạch mới" - Đại sứ Nga viết tiếp.

Theo quan điểm của Đại sứ Antonov: "Những người dân thường và toàn bộ ngành công nghiệp" sẽ là những người hứng chịu thiệt hại nặng nề vì những hành động như vậy.

Đại sứ Antonov nói thêm: "Quá trình phi công nghiệp hóa ở lục địa Châu Âu sẽ tăng tốc. Những rủi ro như vậy là rõ ràng. Thành thực mà nói, điều đó có lợi cho Mỹ".

Ảnh: TASS
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho biết, các vụ nổ làm hư hại đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 nhằm cắt đứt mối quan hệ năng lượng cùng có lợi giữa Nga và Châu Âu. Ảnh: TASS

Bốn lỗ rò rỉ đã được Thụy Điển và Đan Mạch phát hiện vào cuối tháng 9 trên hai đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2 chạy từ Nga sang Đức.

Trong số 4 vị trí rò rỉ này, 2 điểm nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và 2 điểm thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch.

Cả Nga và phương Tây đều nghi ngờ đây là hành động phá hoại có chủ đích. Song nghi phạm đứng sau vụ việc vẫn còn gây tranh cãi.

Ngày 31.10, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng đường ống Nord Stream bị hư hại do "hành động khủng bố", sau khi tập đoàn dầu khí Gazprom được phép kiểm tra các địa điểm nổ tại đường ống Nord Stream.

Tổng thống Putin đã nhận được báo cáo từ giám đốc điều hành Tập đoàn năng lượng Gazprom, ông Alexei Miller, rằng tập đoàn này đã thực hiện cuộc khảo sát vị trí các vụ nổ.

Gazprom phát hiện ra 2 hố sâu 3m và 5m. Một đoạn đường ống dài 40m bị vỡ nát, khiến đoạn đường ống liền kề bị bẻ cong 90 độ và văng xa 40m về phía tuyến đường ống Nord Stream 2 vốn cũng bị hư hại.

Cận cảnh Nord Stream bị xé toạc sau vụ nổ. Video: Twitter/Expressen

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Hải quân Hoàng gia Anh đóng vai trò điều phối và dàn dựng vụ phá hoại đường ống Nord Stream. Ngày 1.11, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga đang xem xét thực hiện “những bước tiếp theo” như thế nào liên quan đến cáo buộc này.

Bộ Quốc phòng Anh đáp trả bằng cách cáo buộc Nga “rêu rao những tuyên bố sai sự thật trên quy mô lớn” nhằm đánh lạc hướng “việc xử lý cuộc xung đột Ukraina”.

Nord Stream AG - nhà điều hành đường ống dẫn khí Nord Stream 1 có trụ sở tại Thụy Sĩ - thông tin ngày 2.11 về việc hoàn tất thu thập dữ liệu ban đầu tại vị trí hư hỏng trên tuyến số 1 của đường ống trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển, trong đó xác định các miệng hố va chạm hình thành do thiết bị công nghệ.

"Theo kết quả sơ bộ của việc kiểm tra hiện trường thiệt hại, các miệng hố va chạm nhân tạo có độ sâu từ 3 đến 5 mét đã được tìm thấy dưới đáy biển, cách nhau khoảng 248m" - thông cáo của Nord Stream AG cho hay.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nord Stream AG công bố kết luận đáng chú ý cuộc điều tra nổ Nord Stream 1

Thanh Hà |

Nhà điều hành Nord Stream AG phát hiện các miệng hố va chạm nhân tạo tại địa điểm nổ đường ống Nord Stream 1.

Nga tính bước tiếp theo sau công bố kết quả điều tra vụ Nord Stream

Ngọc Vân |

Nga đang tính bước tiếp theo sau khi kết quả điều tra vụ Nord Stream cho thấy đường ống dẫn khí bị hư hại do "hành động khủng bố".

Nga công bố kết quả điều tra vụ nổ Nord Stream

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng đường ống Nord Stream bị hư hại do "hành động khủng bố", sau khi tập đoàn dầu khí Gazprom được phép kiểm tra đường ống Nord Stream.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nord Stream AG công bố kết luận đáng chú ý cuộc điều tra nổ Nord Stream 1

Thanh Hà |

Nhà điều hành Nord Stream AG phát hiện các miệng hố va chạm nhân tạo tại địa điểm nổ đường ống Nord Stream 1.

Nga tính bước tiếp theo sau công bố kết quả điều tra vụ Nord Stream

Ngọc Vân |

Nga đang tính bước tiếp theo sau khi kết quả điều tra vụ Nord Stream cho thấy đường ống dẫn khí bị hư hại do "hành động khủng bố".

Nga công bố kết quả điều tra vụ nổ Nord Stream

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng đường ống Nord Stream bị hư hại do "hành động khủng bố", sau khi tập đoàn dầu khí Gazprom được phép kiểm tra đường ống Nord Stream.