Nga điều phi đội hạt nhân đến Crimea đối phó lá chắn tên lửa Mỹ

Khánh Minh |

Nga triển khai máy bay ném bom chiến lược Tu-23M3 và tên lửa Iskander đến Crimea để đối trọng với lá chắn tên lửa Mỹ ở Romania.

Việc lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa MK-41 của Mỹ ở Romania trở thành một thách thức nghiêm trọng với Nga - RT dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Thượng viện Nga Viktor Bondarev cho biết.

"Nhưng phản ứng thích hợp đã được đưa ra, Bộ Quốc phòng Nga quyết định triển khai phi đội máy bay ném bom Tu-22M3 mang tên lửa tầm xa ở Crimea, tại căn cứ không quân ở thành phố Gvardeysk" - ông Bondarev nói.

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhấn mạnh, các hệ thống tên lửa tối tân của Nga, gồm S-300, S-400, Buk-M2, Pantsir-S1 và 2 phiên bản biến thể của tên lửa có khả năng hạt nhân Iskander, cũng được đồn trú tại Crimea.

Những chiếc Tu-23M3 ở Crimea sẽ được hiện đại hóa và trang bị vũ khí mới trong vài năm tới, cho phép chúng "mang đầu đạn đến bất kỳ điểm nào ở Châu Âu, tấn công bất kỳ loại lá chắn tên lửa hoặc thiết bị phòng không nào của kẻ thù" - ông Bondarev, từng là chỉ huy của Không quân Nga năm 2012-2015 nói.

Tuyên bố của thượng nghị sĩ Bondarev được đưa ra vào ngày người dân Crimea kỷ niệm 5 năm ngày sáp nhập với Nga.

Mỹ đã bắt đầu triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở Romania vào năm 2016 và bắt đầu xây dựng một hệ thống khác ở Ba Lan trong cùng năm này. Washington tuyên bố triển khai lá chắn tên lửa để đối phó với tên lửa đạn đạo của Iran và Triều Tiên, song Mátxcơva cho rằng những bước đi này là mối đe dọa nghiêm trọng với an ninh quốc gia Nga.

Nga nhấn mạnh, các bệ phóng MK-41 ở Romania có thể được sử dụng để bắn tên lửa hành trình tầm trung Tomahawk mà không cần bất kỳ sửa đổi nào, vốn bị cấm theo Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF.

Hồi tháng 2, Mỹ tuyên bố rút khỏi INF, khiến Nga không có lựa chọn nào khác ngoài việc đình chỉ tham gia Hiệp ước hạt nhân này.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga tuyên bố đáp trả trừng phạt của Mỹ-EU do sự cố bắt tàu Ukraina

S.M |

Bộ Ngoại giao Nga gọi cái cớ để Mỹ và EU trừng phạt quan chức và doanh nghiệp Nga vì sự cố bắt tàu Ukraina ở eo biển Kerch là “đạo đức giả”.

2 tàu ngầm hạt nhân uy lực gia nhập hạm đội Hải quân Nga

Khánh Minh |

2 tàu ngầm hạt nhân Nga uy lực trang bị tên lửa hành trình Kalibr và tên lửa hạt nhân Bulava sẽ gia nhập hạm đội Hải quân Nga vào cuối năm nay.

Nga “bỏ túi” 3 tỉ USD cho Ấn Độ thuê tàu ngầm hạt nhân thứ 2

Song Minh |

Ấn Độ ký hợp đồng 3 tỉ USD để thuê tàu ngầm tấn công hạt nhân thứ 2 của Nga với thời hạn 10 năm.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Nga tuyên bố đáp trả trừng phạt của Mỹ-EU do sự cố bắt tàu Ukraina

S.M |

Bộ Ngoại giao Nga gọi cái cớ để Mỹ và EU trừng phạt quan chức và doanh nghiệp Nga vì sự cố bắt tàu Ukraina ở eo biển Kerch là “đạo đức giả”.

2 tàu ngầm hạt nhân uy lực gia nhập hạm đội Hải quân Nga

Khánh Minh |

2 tàu ngầm hạt nhân Nga uy lực trang bị tên lửa hành trình Kalibr và tên lửa hạt nhân Bulava sẽ gia nhập hạm đội Hải quân Nga vào cuối năm nay.

Nga “bỏ túi” 3 tỉ USD cho Ấn Độ thuê tàu ngầm hạt nhân thứ 2

Song Minh |

Ấn Độ ký hợp đồng 3 tỉ USD để thuê tàu ngầm tấn công hạt nhân thứ 2 của Nga với thời hạn 10 năm.