Nga “bỏ túi” 3 tỉ USD cho Ấn Độ thuê tàu ngầm hạt nhân thứ 2

Song Minh |

Ấn Độ ký hợp đồng 3 tỉ USD để thuê tàu ngầm tấn công hạt nhân thứ 2 của Nga với thời hạn 10 năm.

Tờ Hindustan Times đưa tin, Ấn Độ đã ký hợp đồng trị giá 3 tỉ USD để thuê tàu ngầm tấn công lớp Akula chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga với thời hạn 10 năm. Đây sẽ là tàu ngầm hạt nhân thứ 2 Ấn Độ thuê của Nga.

Tàu ngầm với tên gọi Chakra 3 dự kiến được bàn giao trước năm 2025. Sputnik dẫn các nguồn tin quốc phòng cho biết, thương vụ được 2 bên ký kết hôm 7.3.

Hiện Hải quân Ấn Độ chỉ biên chế 2 tàu ngầm hạt nhân tấn công, trong đó cũ nhất là tàu INS Chakra 2, thuê của Nga trong 10 năm từ năm 2012. Chiếc còn lại là Arihant, tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo do Ấn Độ tự đóng, biên chế tháng 8.2016. Ngoài ra, Ấn Độ sở hữu 13 tàu ngầm thường.

“Nếu tàu ngầm tấn công hạt nhân thứ 2 được thuê, nó sẽ bổ sung đáng kể vào khả năng ngầm của Hải quân Ấn Độ, giúp Ấn Độ đi trước về kỹ thuật, chiến thuật, vận hành” - Chuẩn đô đốc Sudarshan Shrikhande nói.

Ông cho biết, khả năng của Hải quân Ấn Độ để duy trì hoà bình ở khu vực Ấn Độ Dương phụ thuộc vào các tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Năm ngoái, Ấn Độ cũng đã ký hợp đồng trị giá hơn 5 tỉ USD mua 5 hệ thống tên lửa đất đối không S-400 tân tiến của Nga.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Hải quân Pakistan chặn tàu ngầm Ấn Độ

Song Minh |

Hải quân Pakistan tuyên bố chặn đứng nỗ lực xâm nhập lãnh hải nước này của một tàu ngầm Ấn Độ.

Mỹ điều tra Pakistan "qua mặt" triển khai F-16 không kích Ấn Độ

Song Minh |

Bộ Ngoại giao Mỹ đang điều tra thông tin Pakistan sử dụng sai mục đích F-16 Mỹ cung cấp cho nước này để tấn công Ấn Độ.

Giao tranh bùng phát, dấy nguy cơ chiến tranh hạt nhân Ấn Độ-Pakistan

Ngọc Vân |

Căng thẳng biên giới Ấn Độ-Pakistan đẩy hai đối thủ hạt nhân Nam Á đến gần bờ vực xung đột hơn bao giờ hết trong 2 thập kỷ qua.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hải quân Pakistan chặn tàu ngầm Ấn Độ

Song Minh |

Hải quân Pakistan tuyên bố chặn đứng nỗ lực xâm nhập lãnh hải nước này của một tàu ngầm Ấn Độ.

Mỹ điều tra Pakistan "qua mặt" triển khai F-16 không kích Ấn Độ

Song Minh |

Bộ Ngoại giao Mỹ đang điều tra thông tin Pakistan sử dụng sai mục đích F-16 Mỹ cung cấp cho nước này để tấn công Ấn Độ.

Giao tranh bùng phát, dấy nguy cơ chiến tranh hạt nhân Ấn Độ-Pakistan

Ngọc Vân |

Căng thẳng biên giới Ấn Độ-Pakistan đẩy hai đối thủ hạt nhân Nam Á đến gần bờ vực xung đột hơn bao giờ hết trong 2 thập kỷ qua.