Chiến binh Donbass đề nghị Ukraina "thu hồi" Crimea bán cho Mỹ

K.M |

Nếu chính quyền Ukraina giao đất ở Crimea cho các cựu chiến binh và để họ bán chúng cho Mỹ, Kiev sẽ có thể lấy lại bán đảo cho mình - một chiến binh tham chiến ở Donbass nói.

Chiến binh tham chiến ở Donbass Evgeny Yarantsev nói trên sóng truyền hình ObozTV và nhắc lại rằng theo luật pháp Ukraina, Crimea vẫn là lãnh thổ của Ukraina.

"Vì vậy, tôi có quyền lấy hai hecta đất của mình. Hãy giao nó cho tôi. Chúng có thể là đối tượng để mua bán, đặc biệt nếu những mảnh đất này nằm dưới chân cầu Crimea, ngay cửa ngõ bán đảo", Yarantsev giải thích.

Theo ông, 100 cựu chiến binh có thể nhận mỗi người hai hecta đất nơi cầu Crimea dẫn vào bán đảo.

"200 hecta xét theo luật pháp quốc tế là tài sản của những cựu chiến binh này, và do đó họ có toàn quyền bán chúng. Chúng ta hãy bán chúng cho Mỹ xem sao?" - ông Evgeny Yarantsev nói.

"200 hecta ở Ukraina, ở Miami và ở Kerch sẽ thu được một khoản tiền nhất định. Và sau đó chúng ta sẽ cấm sử dụng cây cầu. Không rõ tại sao nó được xây dựng khi không có sự cho phép của chủ sở hữu vùng đất này" - ông nói thêm.

Bình luận về quyết định của Mỹ không công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga, ông Georgy Muradov, Phó Thủ tướng Crimea, đại diện thường trực của Tổng thống Nga tại nước Cộng hòa này tuyên bố, với tư cách là một chủ thể của Liên bang Nga, Crimea không đòi hỏi bất kỳ sự công nhận nào từ nước ngoài, bao gồm cả Mỹ.

"Crimea không yêu cầu bất kỳ sự công nhận nào. Crimea là một phần không thể thiếu của Nga và không phải là một quốc gia độc lập. Việc chính quyền một số quốc gia có muốn liên lạc với một trong các chủ thể cấu thành Liên bang Nga hay không, là vấn đề cá nhân của họ" - Sputnik dẫn lời ông Muradov nói.

Theo ông Muradov, điều chính yếu là Crimea đã trở thành một khu vực quan trọng đối với các chính trị gia nước ngoài, trước hết là với đại biểu quốc hội các cấp, khách du lịch, nhà hoạt động xã hội, nhà ngoại giao, doanh nhân, nhà hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và báo giới.

"Họ muốn thiết lập quan hệ với Crimea. Điều này thể hiện rõ trong thực tế cũng như trong số lượng liên lạc và tương tác ngày càng tăng mỗi năm" - ông Muradov nhấn mạnh.

K.M
TIN LIÊN QUAN

Nga phản pháo ý tưởng "trao trả Crimea" đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt của Mỹ

Thanh Hà |

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga Leonid Slutsky tuyên bố việc sáp nhập Crimea vào Nga đã hoàn tất, đồng thời loại trừ khả năng trả lại bán đảo cho Ukraina để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Dựng xong hàng rào ngăn biên giới Nga-Ukraina ở Crimea

Song Minh |

Hàng rào dài hơn 60km với hàng trăm cảm biến và thiết bị báo động tinh vi đã được hoàn tất ở biên giới Nga-Ukraina, tại phía bắc Crimea.

Nga triển khai chiến cơ đến Crimea giữa căng thẳng Ukraina

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga hôm 17.12 tuyên bố triển khai hơn 10 máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27 và Su-30 đến Crimea, giữa lo ngại Ukraina đang chuẩn bị khiêu khích.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Nga phản pháo ý tưởng "trao trả Crimea" đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt của Mỹ

Thanh Hà |

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia Nga Leonid Slutsky tuyên bố việc sáp nhập Crimea vào Nga đã hoàn tất, đồng thời loại trừ khả năng trả lại bán đảo cho Ukraina để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Dựng xong hàng rào ngăn biên giới Nga-Ukraina ở Crimea

Song Minh |

Hàng rào dài hơn 60km với hàng trăm cảm biến và thiết bị báo động tinh vi đã được hoàn tất ở biên giới Nga-Ukraina, tại phía bắc Crimea.

Nga triển khai chiến cơ đến Crimea giữa căng thẳng Ukraina

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga hôm 17.12 tuyên bố triển khai hơn 10 máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27 và Su-30 đến Crimea, giữa lo ngại Ukraina đang chuẩn bị khiêu khích.