2 tàu ngầm hạt nhân uy lực gia nhập hạm đội Hải quân Nga

Khánh Minh |

2 tàu ngầm hạt nhân Nga uy lực trang bị tên lửa hành trình Kalibr và tên lửa hạt nhân Bulava sẽ gia nhập hạm đội Hải quân Nga vào cuối năm nay.

Cả 2 tàu ngầm hạt nhân đều là phiên bản cải tiến của những dự án ban đầu.

"2 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân - Kazan và Kyanz Vladimir (Hoàng tử Vladimir) - sẽ gia nhập Hải quân Nga vào trước cuối năm nay" - Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết hôm 12.3.

Phát biểu tại một cuộc họp ở Severodvinsk, Bộ trưởng Shoigu nói rằng, các tàu ngầm mới sẽ "xác định hình ảnh tương lai của tàu ngầm Hải quân Nga, cho phép tăng cường tiềm năng phòng thủ và củng cố vị thế của Nga trên các đại dương thế giới".

Tàu ngầm Kazan bắt đầu được xây dựng từ 10 năm trước, vào năm 2009. Tàu được hạ thủy vào năm 2017 và hiện đã trải qua các cuộc thử nghiệm. Tàu ngầm Vladimir bắt đầu được đóng vào năm 2012 và cũng được hạ thủy vào năm 2017.

Cả 2 tàu ngầm đều là phiên bản hiện đại hóa của các dự án 885 và 955.

Tàu ngầm Kazan được trang bị tên lửa hành trình Oniks và Kalibr, trong khi Hoàng tử Vladimir có thể mang theo tên lửa hạt nhân RSM-56 Bulava.

Dự kiến có thêm 5 tàu thuộc dự án 885 và 4 tàu ngầm thuộc dự án 955 sẽ gia nhập Hải quân Nga vào năm 2021.

Tàu ngầm hạt nhân sắp gia nhập Hải quân Nga. Nguồn: Russia in USA
Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nhân viên sứ quán Mỹ mang bom vào sân bay Nga "khiêu khích"

Khánh Minh |

An ninh sân bay Nga choáng váng khi phát hiện một quả bom trong hành lý của nhân viên sứ quán Mỹ chuẩn bị đi New York - hành động bị Bộ Ngoại giao Nga coi là “khiêu khích”.

Nga “bỏ túi” 3 tỉ USD cho Ấn Độ thuê tàu ngầm hạt nhân thứ 2

Song Minh |

Ấn Độ ký hợp đồng 3 tỉ USD để thuê tàu ngầm tấn công hạt nhân thứ 2 của Nga với thời hạn 10 năm.

Nga cảnh báo Mỹ đừng nghĩ đến thắng lợi trong chiến tranh hạt nhân

Ngọc Vân |

Đại sứ Nga tại Mỹ cảnh báo "không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh hạt nhân" sau khi Nga đình chỉ tham gia Hiệp ước INF.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nhân viên sứ quán Mỹ mang bom vào sân bay Nga "khiêu khích"

Khánh Minh |

An ninh sân bay Nga choáng váng khi phát hiện một quả bom trong hành lý của nhân viên sứ quán Mỹ chuẩn bị đi New York - hành động bị Bộ Ngoại giao Nga coi là “khiêu khích”.

Nga “bỏ túi” 3 tỉ USD cho Ấn Độ thuê tàu ngầm hạt nhân thứ 2

Song Minh |

Ấn Độ ký hợp đồng 3 tỉ USD để thuê tàu ngầm tấn công hạt nhân thứ 2 của Nga với thời hạn 10 năm.

Nga cảnh báo Mỹ đừng nghĩ đến thắng lợi trong chiến tranh hạt nhân

Ngọc Vân |

Đại sứ Nga tại Mỹ cảnh báo "không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh hạt nhân" sau khi Nga đình chỉ tham gia Hiệp ước INF.