Nga cáo buộc Ukraina âm mưu ám sát Tổng thống Putin

Thanh Hà |

Ngày 3.5, trong thông cáo đăng trên website của Điện Kremlin, cơ quan báo chí của Tổng thống Vladimir Putin cho biết, quân đội và các cơ quan đặc nhiệm của Nga đã vô hiệu hóa 2 máy bay không người lái tấn công "nhằm vào Điện Kremlin".

"Chúng tôi coi đây là hành động khủng bố có kế hoạch và âm mưu nhằm vào tính mạng của tổng thống, được thực hiện trước Ngày Chiến thắng" - thông cáo của Điện Kremlin nêu rõ. Điện Kremlin cũng khẳng định, không có bất cứ cá nhân nào bị thương trong vụ tấn công. 

Ngày Chiến thắng được đề cập trong thông cáo là ngày 9.5, kỉ niệm Liên Xô chiến thắng Đức Quốc xã trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Hiện chưa có phản hồi từ Kiev về các cáo buộc.

Vụ tấn công mà Nga cáo buộc Ukraina thực hiện xảy ra 14 tháng sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Điện Kremlin cho hay, lịch trình của Tổng thống Putin không bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công. Theo thông tin trên website, ông Putin tổ chức cuộc họp với thống đốc vùng Nizhny Novgorod Gleb Nikitin vào chiều 3.5.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ông Putin muốn Nga dạy điều khiển máy bay không người lái ở trường học

Thanh Hà |

Máy bay không người lái (UAV) và các lĩnh vực công nghệ cao khác sẽ quyết định tương lai của Nga, Tổng thống Vladimir Putin nói.

Cố vấn của ông Putin nhận định tương lai quan hệ Nga - phương Tây

Thanh Hà |

Cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Mikhail Shvydkoy, cho rằng, quan hệ giữa Nga với phương Tây sẽ không được cải thiện khi các nghệ sĩ Nga tiếp tục bị đưa vào danh sách đen và các dự án chung bị hủy bỏ.

Tổng thống Putin thăm Kherson và Lugansk

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự cuộc họp quân sự cấp cao trong chuyến thăm tới Kherson và Lugansk ở Ukraina.

Báo chí góp phần khẳng định, tôn vinh vị thế, sức mạnh và uy tín Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định báo chí là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng, là phương tiện, vũ khí sắc bén để tuyên truyền, cổ vũ, động viên, tập hợp, tổ chức và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Luật sư nói về khả năng giám đốc thẩm vụ án bà Lê Thị Dung

QUANG ĐẠI |

Theo luật sư, trường hợp bà Lê Thị Dung không đồng tình với bản án phúc thẩm, có quyền kiến nghị cấp có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

Việt Nam là điểm đến khách Hàn Quốc ưa chuộng nhất hè 2023

Nhật Hạ |

Theo dữ liệu của Hana Tour, công ty lữ hành lớn nhất Hàn Quốc, Việt Nam là điểm đến được du khách xứ sở kim chi ưa chuộng nhất mùa hè này.

Tin 20h: Công nhân ở Vĩnh Phúc vẫn chưa được trả nợ BHXH

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 16.6: Cầu Nhơn Trạch TPHCM đang thi công vượt kế hoạch; Mực nước hồ thủy điện lớn nhất Bắc miền Trung thấp kỷ lục; Cảnh báo nắng nóng kéo dài ở Bắc Bộ, Công nhân ở Vĩnh Phúc vẫn chưa được trả nợ BHXH...

Không lương hưu, người lao động cao tuổi chật vật lo tuổi về già

THÙY DƯƠNG - NGỌC THÙY |

Dù đã quá tuổi lao động nhiều người cao tuổi vẫn phải chật vật mưu sinh, lo tuổi già vì không có lương hưu.

Ông Putin muốn Nga dạy điều khiển máy bay không người lái ở trường học

Thanh Hà |

Máy bay không người lái (UAV) và các lĩnh vực công nghệ cao khác sẽ quyết định tương lai của Nga, Tổng thống Vladimir Putin nói.

Cố vấn của ông Putin nhận định tương lai quan hệ Nga - phương Tây

Thanh Hà |

Cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Mikhail Shvydkoy, cho rằng, quan hệ giữa Nga với phương Tây sẽ không được cải thiện khi các nghệ sĩ Nga tiếp tục bị đưa vào danh sách đen và các dự án chung bị hủy bỏ.

Tổng thống Putin thăm Kherson và Lugansk

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự cuộc họp quân sự cấp cao trong chuyến thăm tới Kherson và Lugansk ở Ukraina.